Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.

Đắk Lắk đầu tư phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai đồng bộ đã tạo nên diện mạo mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu nhập của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được cải thiện, nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm dần qua các năm.

Trong hai ngày 24 và 25/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề: “Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.

Các đại biểu dự đại hội.

Các đại biểu dự đại hội.

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Y Thông Niê, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh cùng 250 đại biểu đại diện cho 49 dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có dân số hơn hai triệu người, với 49 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 34,37% dân số toàn tỉnh, cư trú ở tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có hai huyện nghèo là huyện Ea Súp và M’Drắk; 130 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 54 xã khu vực III, năm xã khu vực II, 71 xã khu vực I; 454 thôn đặc biệt khó khăn. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh còn 46.091 hộ nghèo, trong đó số hộ nghèo dân tộc thiểu số là 31.229 hộ, chiếm tỷ lệ 67,7%; tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh là 34.230, trong đó số hộ cận nghèo dân tộc thiểu số là 18.957 hộ, chiếm tỷ lệ 55,4%.

Đại biểu đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh dự đại hội.

Đại biểu đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh dự đại hội.

Qua 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh được tăng cường, đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng; đa số các mục tiêu đề ra đến nay đều đạt và vượt kế hoạch. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân tộc và sự đoàn kết các dân tộc trong tình hình mới được nâng lên.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về công tác dân tộc có nhiều chuyển biến; nhiều chủ trương, chính sách được ban hành và triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực.

Các chương trình, dự án, cơ sở hạ tầng được đầu tư thực hiện đồng bộ, có trọng điểm; hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, nước và các công trình phúc lợi như: trường học, trạm y tế, bưu điện, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng... được xây dựng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của người dân.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông Niê tặng lẵng hoa của Ủy ban Dân tộc chúc mừng đại hội.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông Niê tặng lẵng hoa của Ủy ban Dân tộc chúc mừng đại hội.

Sản xuất nông, lâm nghiệp có nhiều tiến bộ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; khoa học kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng dân tộc thiểu số được nâng lên; truyền thống đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau được gìn giữ, phát huy; thực hiện tốt hương ước, quy ước ở các khu dân cư; xóa bỏ dần những tập tục lạc hậu, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc.

Nổi bật là trong giai đoạn 2021-2024, đã tích hợp chính sách giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, Trong đó, ngân sách Nhà nước đã bố trí hơn 130,3 tỷ đồng để hỗ trợ đất ở cho 83 hộ, nhà ở cho 1.983 hộ, đất sản xuất 342 hộ. Đến nay đã giải ngân hơn 23 tỷ đồng để hỗ trợ nhà ở cho 523 hộ và hỗ trợ đất ở cho bốn hộ.

Ngoài ra, tỉnh đã thực hiện 16 dự án ổn định, sắp xếp dân cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tám huyện với kinh phí hơn 705 tỷ đồng; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho khoảng 2.200 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho hơn 7.300 hộ với tổng kinh phí trên 24 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đến nay, các huyện đã hỗ trợ nhà ở cho 1.788 hộ nghèo và hộ cận nghèo, trong đó xây mới 1.090 nhà và sửa chữa 698 nhà.

Đời sống được nâng lên, đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh luôn chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Đời sống được nâng lên, đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh luôn chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Thực hiện chính sách tín dụng cho đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt khoảng 7.000 tỷ đồng, tăng hơn 667 tỷ đồng; trong đó dư nợ các chương trình cho vay đối với dân tộc thiểu số hơn 2.630 tỷ đồng với hơn 75.000 hộ còn dư nợ.

Trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng 215 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, góp phần nâng tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đến hết năm 2023 là 126.611/134.371 hộ, đạt 94,23%. Trong đó, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng nước sạch đạt 16,24%, số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 77,99%...

Văn hóa cồng chiêng được bảo tồn và phát huy.

Văn hóa cồng chiêng được bảo tồn và phát huy.

Ngoài ra, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt chính sách phát triển giáo dục và đào tạo; bảo tồn và phát triển văn hóa, du lịch vùng dân tộc thiểu số; phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; xây dựng hệ thống chính trị và quốc phòng-an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Đặc biệt, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp về công tác tạo nguồn, quy hoạch, luân chuyển, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số nên đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong công tác cán bộ của tỉnh, số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số có sự chuyển biến theo hướng tích cực, nhất là về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị…

Với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ đã tạo nên diện mạo mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu nhập của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được cải thiện, nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm dần qua các năm. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường...

Đại hội cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế như: Kết cấu hạ tầng cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa đồng bộ; kinh tế phát triển giữa các vùng chưa đồng đều, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp; việc hỗ trợ nguồn vốn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gặp nhiều khó khăn; an ninh trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp...

Đại hội đã thống nhất đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2024-2029: phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số tăng gấp 1,5 lần so với thu nhập hiện nay; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 1,5-2%/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 3-4%/năm, đến năm 2030 cơ bản không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn; trên 68% lao động đến tuổi có việc làm được đào tạo; nhựa hóa, bê-tông hóa 98% các tuyến đường tỉnh, 97% các tuyến đường huyện, 75% các tuyến đường xã và liên xã; 97,8% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; 70% xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông Niê phát biểu tại đại hội.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông Niê phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông Niê ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua trên mọi lĩnh vực, không ngừng phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từng bước phát triển mạnh về kinh tế, đậm đà về bản sắc văn hóa, vững về quốc phòng-an ninh, trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu tại đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu tại đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung khẳng định: Công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị. Do đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương của Đảng trong công tác dân tộc; đẩy mạnh việc cụ thể hóa, triển khai đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các quan điểm của Đảng về công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Đồng thời, cần tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn với việc phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người uy tín, người có ảnh hưởng trong đồng bào dân tộc thiểu số...

Các đại biểu đã thống nhất thông qua Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, năm 2024.

Các tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Các tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Nhân dịp này, Ủy ban Dân tộc đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho bốn cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển các dân tộc Việt Nam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen cho một tập thể và bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 27 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.