Đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên

Là tỉnh miền núi, biên giới có hơn 80% số dân là đồng bào các dân tộc thiểu số, hằng năm Điện Biên ưu tiên dành nguồn vốn, cùng với sự quan tâm chỉ đạo các ngành, ủy ban nhân dân các huyện đã tổ chức đào tạo nghề, tư vấn nghề phù hợp giúp người lao động tìm được việc làm mới hoặc tự tạo việc làm phát triển kinh tế gia đình tại địa phương.
Đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nậm Pồ tham gia lớp đào tạo nghề may công nghiệp.
Đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nậm Pồ tham gia lớp đào tạo nghề may công nghiệp.

Là một trong số hàng nghìn người được tham gia đào tạo nghề ngắn hạn về chăm sóc cây trồng do huyện Nậm Pồ tổ chức, chị Lò Thị Phương, ở bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ đã có việc làm ổn định tại địa phương. Với kiến thức sẵn có về cây trồng, bệnh dịch theo mùa với từng loại cây, chị Phương đã chủ động cách phòng, trị bệnh cho cây trồng trong vườn. Nhờ đó, chị Phương được Hợp tác xã rau Si Pa Phìn đánh giá cao về trình độ, được trả công tương xứng với đóng góp.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Lò Thị Phương cho biết: Trước đây, tôi trồng rau, nuôi gà theo kinh nghiệm được truyền dạy nên năng suất không cao; gà có biểu hiện ốm tôi không biết chữa và cũng không có khái niệm tiêm phòng bệnh cho gà, vịt. Từ năm 2022, được tham gia đào tạo nghề 3 tháng tại xã, tôi đã hiểu được quy trình phát triển của cây, con vật nuôi cũng giống với con người vì cũng chịu ảnh hưởng thời tiết, khí hậu thay đổi. Cho nên, trước khi thời tiết thay đổi thì phải bổ sung dưỡng chất cho cây, dinh dưỡng cho vật nuôi để tăng sức kháng bệnh… Hiểu được như thế thì tôi làm vườn, chăn nuôi hiệu quả, kinh tế cao hơn nhiều.

Với chị Lò Thị Oanh ở bản Cha Nọ, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng thì những kiến thức về chăm sóc, phòng, trị bệnh cho lợn mà chị vừa được giảng viên, cán bộ chuyên môn Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Mường Ảng truyền dạy đã giúp chị áp dụng vào chăn nuôi tại gia đình đem lại hiệu quả rõ rệt. Chị Oanh cho biết: “Tôi biết cách phòng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm, phun khử trùng chuồng nuôi, do đó đàn vật nuôi phát triển rất tốt, không bị dịch bệnh”.

Trao đổi ý kiến về cách thức đào tạo nghề, chọn lựa nghề phù hợp nhu cầu người học là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn, ông Khổng Văn Trọng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nậm Pồ cho biết: Vì người học nghề ở huyện Nậm Pồ đều là đồng bào các dân tộc thiểu số, chủ yếu là các dân tộc H’Mông, Thái, Dao, Cống… cho nên Trung tâm coi trọng đào tạo nghề theo địa chỉ, theo nhu cầu người học và đáp ứng thị trường việc làm. Với các lớp học có nhiều học viên nữ, Trung tâm bố trí thời gian học vào buổi tối để ban ngày chị em vẫn làm việc nhà, lao động sản xuất kịp mùa vụ. Từ đầu năm 2024 đến nay, Trung tâm đã đào tạo nghề cho gần 700 học viên, trong số đó có tới 80% số học viên đã tự tạo việc làm hoặc tìm được việc làm phù hợp nghề học. Mới đây, vào giữa tháng 9,

Trung tâm và Công ty TNHH Thương mại - Giáo dục Thăng Long đã tổ chức bế mạc khóa đào tạo nghề may dân dụng cho 140 học viên. Ngay sau khi hoàn thành khóa học, có sự tư vấn, kết nối của Công TNHH Thương mại - Giáo dục Thăng Long, rất nhiều học viên đã ký hợp đồng lao động dài hạn với các công ty may ở các tỉnh Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, với mức lương dao động từ 8 đến 10 triệu đồng/tháng.

Ở huyện Mường Ảng, các khóa đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức theo từng xã, từng cụm xã để tạo thuận lợi cho người học, để người học không phải đi lại xa, được ăn ở tại nhà, yên tâm theo học. Thực hiện theo phương cách đó, từ đầu năm 2024 đến nay, Trung tâm đã tổ chức 18 lớp đào tạo nghề trồng, chăm sóc, chế biến cà-phê và phòng, trị bệnh cho vật nuôi, thu hút 324 người lao động tham gia. Trong đó, có chín lớp với tổng số 162 người lao động học trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến cà-phê trong thời gian 3 tháng; 9 lớp với 162 người học kỹ thuật chăm sóc vật nuôi cũng học, thực hành trong thời gian 3 tháng.

Đánh giá cao sự quan tâm của các ngành, các huyện trong việc chỉ đạo, tổ chức đào tạo nghề phù hợp nhu cầu người lao động tại Điện Biên, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên Vũ Văn Đức cho rằng, công tác đào tạo nghề cho người lao động luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành. Riêng sáu tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Điện Biên đã tuyển mới, đào tạo nghề cho 4.427 người; hàng chục nghìn lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề ngắn hạn từ các chương trình, đề án. Ngoài kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động là đồng bào dân tộc thiểu số thì nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm của tỉnh, nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đã hỗ trợ cho vay hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm, mở rộng việc làm cho 1.501 người đồng bào dân tộc thiểu số.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động, trong thời gian tới, Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho lao động nông thôn, nhất là lao động người dân tộc thiểu số về tầm quan trọng của học nghề; chú trọng khảo sát nhu cầu học nghề của người dân để xây dựng cơ cấu ngành nghề hợp lý, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động ■

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.