Các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên đoàn kết, phát triển

Trong 2 ngày 23 và 24/10, tại thành phố Thái Nguyên diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV-năm 2024. Các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và 250 đại biểu đại diện cho hơn 384.000 người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh dự Đại hội.
Đại hội biểu thị các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên nguyện đoàn kết sát cánh bên nhau trong khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, xây dựng quê hương giàu đẹp.
Đại hội biểu thị các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên nguyện đoàn kết sát cánh bên nhau trong khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV-năm 2024 tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước của đồng bào dân tộc thiểu số; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2019-2024; tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc.

Đồng thời, Đại hội là diễn đàn giao lưu, trao đổi, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào với Đảng và Nhà nước; cổ vũ và khơi dậy lòng yêu Tổ quốc, ý chí tự lực tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.

Sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ III, các dân tộc thiểu số trên địa bàn tăng cường đoàn kết, phát triển toàn diện. Đến nay, 98% các xóm thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh có đường ô-tô đến trung tâm được cứng hóa; 100% xóm có điện lưới quốc gia; hơn 96% hộ vùng dân tộc và miền núi và miền núi được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm còn 5,1%; giảm 7/15 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Trong giai đoạn 2024-2029, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 60% bình quân chung của cả nước; 100% xã vùng dân tộc và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; trên địa bàn tỉnh không còn xã đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm xuống dưới 8% (theo tiêu chí mới).

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đặc biệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của đồng bào các dân tộc thiểu số đã chung sức, đồng lòng từng bước làm “thay da đổi thịt” vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Thái Nguyên, góp phần cùng với đồng bào dân tộc thiểu số cả nước thực hiện công cuộc đổi mới, bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Đồng chí Hầu A Lềnh đề nghị, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên tiếp tục nghiên cứu, nâng cao nhận thức và quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác đại đoàn kết dân tộc và chính sách dân tộc; tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh bám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của tỉnh về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tiếp tục ưu tiên nguồn lực để đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa vùng dân tộc thiểu số và miền núi với các vùng đô thị phát triển của tỉnh.

Đồng chí mong muốn đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh tiếp tục gìn giữ, tăng cường tình đoàn kết để tạo thành sức mạnh vượt qua khó khăn, thử thách, cùng nhau xây dựng bản làng ấm no, quê hương giàu đẹp. Động viên, khuyến khích con cháu nỗ lực học tập vì ngày mai tươi sáng, bởi giáo dục là yếu tố quan trọng góp phần đưa cuộc sống của các bản làng cũng như từng gia đình đi đến ấm no và hạnh phúc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân của tỉnh Thái Nguyên có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho 5 cá nhân của tỉnh Thái Nguyên có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển các dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 60 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024.

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư, các dân tộc trên địa bàn tuyệt đối tin tưởng con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; nguyện đoàn kết sát cánh bên nhau trong khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.