Đà Nẵng triển khai đợt cao điểm tích hợp bảo hiểm y tế trên VNeID

Thành phố Đà Nẵng triển khai đợt cao điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tích hợp Bảo hiểm y tế trên VNeID nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai Sổ sức khỏe điện tử, tạo thuận lợi cho người dân tiết kiệm thời gian khi thực hiện các giao dịch hằng ngày, khám-chữa bệnh.

Công an phường Cẩm Lệ triển khai đợt cao điểm điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và tích hợp Bảo hiểm y tế trên VNeID. (Ảnh: Công an cung cấp)
Công an phường Cẩm Lệ triển khai đợt cao điểm điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và tích hợp Bảo hiểm y tế trên VNeID. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 14/9, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, từ nay đến hết ngày 15/11, Đà Nẵng triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp bảo hiểm y tế vào ứng dụng VNeID.

Kế hoạch triển khai này nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ mà Chính phủ, Tổ công tác Đề án 06/CP, chuyển đổi số và cải cách hành chính gắn với Đề án 06/CP Chính phủ giao thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định việc triển khai thực hiện đợt cao điểm là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Theo đó, cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả toàn diện, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, bảo đảm đến hết ngày 15/11 hoàn thành việc triển khai sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID đối với nhân khẩu thường trú.

6abd43e9aa45211b7854-618.jpg
Ủy ban nhân dân phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng thành lập 23 tổ triển khai đợt cao điểm hỗ trợ người dân tích hợp bảo hiểm y tế trên VneID

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường phải chịu trách nhiệm chính, trực tiếp và toàn diện trong đợt cao điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và tích hợp bảo hiểm y tế vào ứng dụng VNeID.

Các sở, ban, ngành liên quan phải đồng hành, phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; tối ưu hóa quy trình quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Trong đợt cao điểm này, toàn bộ lực lượng, phương tiện và trang thiết bị được huy động tối đa, triển khai liên tục không kể ngày đêm, giờ hành chính, với quyết tâm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Cụ thể, tập trung vào 3 nhóm đối tượng trọng tâm gồm: lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, địa phương; nhân dân tại khu dân cư; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước‎ và người dân để liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công.

ndo_br_fea9a0375698ddc68489-5435.jpg
Một góc trung tâm thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo báo cáo mới nhất, thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, tính đến ngày 15/8, toàn thành phố chỉ mới tích hợp 614.774, bảo hiểm y tế/2.914.121 nhân khẩu thường trú, đạt tỷ lệ 21,1%.

Ghi nhận tại phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tích hợp bảo hiểm y tế vào ứng dụng VNeID.

Công an phường đã tổ chức ra quân với 23 tổ công tác gồm nhiều thành phần tham gia, trong đó, huy động 100% cán bộ, chiến sĩ Công an phường, cán bộ Ủy ban nhân dân phường, Ban điều hành tổ dân phố, Tổ Công nghệ số cộng đồng và Đề án 06/CP tại 183 tổ dân phố, Tổ Thanh niên xung kích phường, lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Theo đó, trong hai ngày thứ bảy, chủ nhật, 23 tổ công tác thường trực để tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt định danh điện tử mức 2, tích hợp bảo hiểm y tế vào ứng dụng VNeID.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đợt ra quân hướng đến mục tiêu 100% công dân thường trú trên địa bàn phường kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tích hợp bảo hiểm y tế vào ứng dụng VNeID phục vụ triển khai Sổ sức khỏe điện tử.

24b1a6ef9e40151e4c51-8907.jpg
Công an xã A Vương, thành phố Đà Nẵng phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đợt cao điểm

Tại xã biên giới A Vương, thành phố Đà Nẵng, ông Briu Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Vương, cho biết, xã đã ban hành Kế hoạch phát động đợt Cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tích hợp bảo hiểm y tế vào ứng dụng VNeID, với chủ đề của đợt cao điểm: “A Vương vương mình trong chuyển đổi số”.

Theo đó, xã sẽ tổ thành lập các tổ công tác của thôn bố trí thời gian phù hợp, trực tiếp đến nhà từng người dân để hướng dẫn, hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, thực hiện tích hợp bảo hiểm y tế, kích hoạt sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Trước mắt, thành lập ít nhất 1 tổ công tác với thành phần gồm: Ban nhân dân thôn; Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ Đề án 06/CP thôn, lực lượng thanh niên xung kích Đề án 06/CP; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở... đến tận nhà để hướng dẫn và hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, thực hiện tích hợp bảo hiểm y tế phục vụ triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Giao khoán chỉ tiêu từng thôn theo tiêu chí 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm” gắn với thời gian hoàn thành cụ thể.

298922df1a70912ec861-4506.jpg
Công an xã A Vương, thành phố Đà Nẵng đến các thôn bản hướng, hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2.

Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã A Vương, cho biết: Đơn vị tham mưu chính quyền địa phương chỉ đạo, triển khai Kế hoạch triển khai Đợt cao điểm trên địa bàn; thành lập Tổ công tác cấp thôn để cùng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tích hợp bảo hiểm y tế vào ứng dụng VNeID.

Đơn vị vừa triển khai tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tích hợp bảo hiểm y tế vào ứng dụng VNeID, vừa lồng ghép các nội dung tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Tạo sự đồng thuận, tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử phổ biến trong các giao dịch hàng ngày của người dân trên địa bàn xã.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.