“Chất xúc tác” cho các ngành STEM

Nguồn vốn được giải ngân theo từng năm học hoặc theo từng học kỳ; thời hạn trả nợ gấp đôi thời gian vay; lãi suất cho vay thấp hơn lãi suất gói tín dụng học sinh sinh viên trước đó… gói hỗ trợ tín dụng đặc biệt cho người học STEM được xem như “chất xúc tác” cho các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ ủy thác, tổ tiết kiệm vay vốn truyền thông gói tín dụng ưu đãi mới đến người dân .
Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ ủy thác, tổ tiết kiệm vay vốn truyền thông gói tín dụng ưu đãi mới đến người dân .

Chia sẻ gánh nặng với phụ huynh

Chồng mất sớm, bao năm qua, chị Trần Thị Thao (xóm 6, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An) vất vả nuôi 3 đứa con ăn học. Ngoài mấy sào ruộng, chị cũng tranh thủ đi làm đủ thứ việc, ai kêu gì làm nấy nhưng vẫn thiếu trước, hụt sau. Khi con trai nhận kết quả trúng tuyển vào chuyên ngành Công nghệ thông tin-Đại học Bách khoa Hà Nội khiến chị rất vui mừng, hãnh diện. Tuy nhiên, lấy tiền đâu để chu cấp cho con trong mấy năm đại học là vấn đề nan giải. Thương con, đêm nằm chị không ngủ được.

Được Tổ tiết kiệm vay vốn thông tin về chương trình Hỗ trợ tín dụng đặc biệt cho người học STEM, chị trở thành khách hàng đầu tiên tiếp cận nguồn vốn vay này của Ngân hàng Chính sách xã hội Nghi Lộc, với tổng số tiền được duyệt vay trong suốt thời gian sinh viên theo học là 156 triệu đồng. Năm học 2025-2026, gia đình chị được giải ngân với số tiền 78 triệu đồng để trang trải tiền học phí, tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác trong thời gian học, lãi suất cho vay là 4,8%/năm.

“May nhờ có chương trình vay này, không thì tôi không biết xoay xở thế nào để có tiền cho cháu ra Hà Nội nhập học. Giờ tôi có thể an tâm phần nào, chỉ mong con mình cố gắng học tập, sớm trưởng thành làm chỗ dựa cho mẹ và các em”, chị Thao xúc động chia sẻ.

Có mặt tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Anh Sơn để hoàn tất giải ngân tiền vay, vợ chồng ông Nguyễn Viết Đường, bà Nguyễn Thị Hường (xã Anh Sơn Đông, tỉnh Nghệ An) cho hay, khi cậu con trai nhận giấy báo trúng tuyển vào Trường đại học Vinh, hai vợ chồng vừa mừng, vừa lo. Bởi sau lần gặp tai nạn, ông Đường bị mất sức lao động, kinh tế trong gia đình phần lớn do bà Hường cáng đáng. Nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình trông chờ vào mấy sào ruộng và chăn nuôi lợn.

Chỉ riêng khoản học phí đóng khi nhập học, mua sắm đồ dùng, đồ sinh hoạt, thuê trọ... cũng đã hơn 20 triệu đồng rồi, khiến ông bà nghĩ cũng "toát mồ hôi".

Do con mình trúng tuyển ngành kinh tế kỹ thuật, 3 năm trung học phổ thông có học lực loại khá, các môn toán, vật lý, hóa học lớp 12 đạt trung bình 8 điểm trở lên, nên thuộc đối tượng được vay vốn ưu đãi.

Với thời gian học 4,5 năm của con, gia đình ông Đường được vay 333 triệu đồng, giải ngân theo từng năm hoặc theo từng học kỳ, mức lãi suất 4,8%/năm. Số tiền 74 triệu đồng từ lần giải ngân đầu tiên, ông bà sẽ dùng đóng học phí học kỳ 1, mua sắm một số trang thiết bị phục vụ cho việc học tập và chi trả chi phí sinh hoạt hàng tháng cho con trai.

“Cháu nó học xong ra trường đi làm rồi mới phải trả khoản vay này nên chúng tôi đỡ áp lực đi nhiều lắm…”, ông Đường phấn khởi chia sẻ.

img-2957ok-3823-7688-6387.jpg
Vợ chồng ông Đường tới ngân hàng hoàn tất thủ tục giải ngân vốn vay ưu đãi từ Hỗ trợ tín dụng đặc biệt cho người học STEM.

Mở rộng đối tượng cho vay

Theo quy định, để được được vay gói tín dụng ưu đãi theo Quyết định 29/2025/QĐ-TTg, học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có đồng thời cả 3 năm học trung học phổ thông có kết quả học tập đạt từ mức khá trở lên theo quy định của pháp luật; hoặc đạt điểm trung bình môn năm lớp 12 của các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học từ 8 điểm trở lên.

Đối với học sinh, sinh viên từ năm thứ hai trở đi, kết quả học tập trung bình các môn học phải đạt loại giỏi trở lên theo quy định của pháp luật tại năm trước liền kề với năm đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn.

Học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh được các cơ sở giáo dục đại học công nhận là học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của người học là người đứng tên vay vốn và giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trường hợp hộ gia đình không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không có khả năng lao động hoặc không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, người học trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

vvv-265.jpg
Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Nghệ An tích cực khơi thông, giữ vững dòng chảy vốn tín dụng chính sách; gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt nhất.

Ông Hoàng Sơn Lam, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Nghệ An thông tin: “Nếu chương trình cho vay học sinh sinh viên, mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/người, theo gói tín dụng ưu đãi mới này, mức cho vay cao hơn rất nhiều. Cụ thể, mức cho vay tối đa bao gồm toàn bộ học phí của người học theo xác nhận của nhà trường, tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập tối đa 5 triệu đồng/tháng. Đương nhiên, điều kiện về học lực của người được thụ hưởng gói tín dụng ưu đãi này cũng yêu cầu cao hơn".

Đây là chương trình tín dụng ưu đãi mới, do vậy, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Nghệ An đã khẩn trương tuyên truyền về điểm mới, các điều kiện về người vay đến từng đơn vị ủy thác các xã và tổ tiết kiệm, vay vốn thôn, xóm.

Chỉ chưa đầy 2 tháng kể từ khi triển khai gói tín dụng này, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Nghệ An đã giải quyết hồ sơ cho vay đối với 99 khách hàng, tổng tiền vay gần 8 tỷ đồng, kịp thời giải ngân để người vay chi trả các khoản đóng góp đầu năm học. Một số phòng giao dịch có lượng khách hàng vay nhiều, như: Anh Sơn, Thanh Chương, Yên Thành, Quỳ Hợp…

Với chương trình cho vay này, nguồn vốn được giải ngân theo từng năm học hoặc theo từng học kỳ. Thời hạn trả nợ gấp đôi thời gian vay, cộng thêm thời gian tìm kiếm việc làm sau khi người học ra trường 1 năm. Lãi suất cho vay theo chương trình thấp hơn lãi suất gói tín dụng học sinh sinh viên trước đó và lãi suất chương trình tín dụng hộ nghèo.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.