Khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực trong xã hội để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ

Sáng 15/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. (Ảnh ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Phiên họp nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2025.

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại phiên họp, sau khi nghe đồng chí Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2025, các đại biểu đã tiến hành thảo luận làm sâu sắc thêm nhiều nội dung và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện nghị quyết hiệu quả hơn trong thời gian tới.

a3-bnd-3062.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương sự cố gắng của các cấp, các ngành, các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; ghi nhận sự nỗ lực, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất của Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, Hội đồng tư vấn quốc gia, đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước.

Tổng Bí thư chỉ rõ, trong 9 tháng qua, các bộ, ban, ngành đã làm được rất nhiều việc, nhất là đã phục vụ tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, nhưng so với yêu cầu đặt ra thì còn khoảng cách rất xa. Ngay tại phiên họp, các ý kiến, kiến nghị, đề xuất cũng mới chỉ dừng lại ở những nhiệm vụ thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực của mình và chủ yếu tập trung vào lĩnh vực quản lý hành chính, giải quyết thủ tục hành chính chứ chưa mang tính chất kiến tạo, phục vụ tăng trưởng đột phá, phát triển đất nước nhanh, bền vững. Những câu hỏi đặt ra như phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số đã phục vụ gì cho việc tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế… chưa được trả lời rõ nét cho thấy những kết quả đạt được còn thấp so với yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

a4-bnd-3031.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên họp.

Nhấn mạnh yêu cầu phải thống nhất về mặt nhận thức việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị là nội dung rất quan trọng, là động lực chính để thực hiện thành công các đột phá chiến lược, chuyển đổi mô hình phát triển đất nước, trong đó có xác lập mô hình tăng trưởng, Tổng Bí thư đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương kiên định triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nguyên tắc điều hành mới được Hội nghị Trung ương lần thứ 13 khóa XIII đề ra là: Kỷ cương đi trước, nguồn lực đi cùng và kết quả là thước đo.

Theo đó, các kết luận, chỉ đạo của Trung ương phải được chấp hành, tuân thủ theo đúng tiến độ, không đùn đẩy, né tránh; phải xử lý dứt điểm các nhiệm vụ đã quá hạn triển khai; bảo đảm phân bổ đúng, trúng, nhanh, hiệu quả các nguồn lực, tránh dàn trải, lãng phí; kết quả phải thực chất và đo lường được. Phải lấy việc tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế là nhiệm vụ đột phá hàng đầu; đồng thời phải có cơ chế đủ mạnh để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực trong xã hội để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ; huy động tối đa nguồn lực trong tư nhân theo nguyên tắc những gì không thuộc lĩnh vực Nhà nước giữ vai trò chủ đạo mà khu vực tư nhân làm được thì tạo điều kiện, khuyến khích tư nhân làm.

a5-bnd-3092.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên họp.

Tổng Bí thư đề nghị phải thể chế hóa nhanh các kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; tổ chức thực thi quyết liệt và có sản phẩm cụ thể; tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Nêu cao trách nhiệm của tất cả các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu phải nhận thức đầy đủ yêu cầu sâu sắc về nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ quốc gia, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, nêu gương chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân về việc triển khai nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và mang lại hiệu quả.

Quá trình thực thi phải công khai tiến độ, công khai trách nhiệm, công khai kết quả để nhân dân, xã hội cùng giám sát và cùng đồng hành; thiết lập hệ thống đo lường minh bạch dựa trên dữ liệu cập nhật theo thời gian. Thành lập các tổ chuyên ngành được trao đủ thẩm quyền điều phối liên ngành để đôn đốc và trực tiếp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Nêu rõ một số nhiệm vụ cụ thể, Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan Đảng từ Trung ương đến địa phương triển khai đề án chuyển đổi số trong các cơ quan bảo đảm hiệu quả, đúng theo lộ trình đã đề ra. Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành luật, phấn đấu 100% nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện những luật mới ban hành liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo có hiệu lực trước ngày 31/3/2026.

a7-bnd-3022.jpg
Các đại biểu tham dự phiên họp.

Đảng ủy Quốc hội tập trung chỉ đạo triển khai đề án chuyển đổi số trong Quốc hội với những công việc, nội dung tập trung vào 3 vấn đề cốt lõi là tiến độ, chất lượng xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia và hiệu quả giải ngân, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc chỉ đạo triển khai đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội; tổ chức các chương trình giám sát, phản biện xã hội một cách độc lập, thực chất về chất lượng nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tiến độ triển khai các công việc trực tiếp tới người dân.

Ngay sau phiên họp, Ban Chỉ đạo sẽ ban hành kết luận để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương xác định rõ trách nhiệm, khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời cũng phải có kiến nghị, đề xuất với Ban chỉ đạo những công việc kết nối giữa các ngành, các lực lượng để tạo thành thế quốc gia, mang lại lợi ích cho cả đất nước chứ không phải chỉ của riêng ngành mình, địa phương mình. Các đơn vị, địa phương phải hoàn thành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận gửi về Ban Chỉ đạo trước ngày 18/10.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.