Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X

Nỗ lực vì những mục tiêu chung của dân tộc

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 16 đến 18/10, là sự kiện chính trị lớn, quan trọng của đất nước, tiếp tục khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực vì những mục tiêu chung.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh phiên họp chiều 16/10. Ảnh: DUY LINH
Toàn cảnh phiên họp chiều 16/10. Ảnh: DUY LINH

CHỦ đề của Đại hội lần này thể hiện tinh thần của toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước cũng như nước ngoài: đoàn kết, chung sức, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tạo tiền đề mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy dân chủ, thể hiện ngày càng rõ nét vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cụ thể, nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đến các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, người Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết trong hệ thống tổ chức.

Đáng chú ý, đây cũng là giai đoạn hoạt động phản biện xã hội tiếp tục được hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm triển khai, góp phần phát huy quyền làm chủ, tham gia vào quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật, các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đất nước. Nhiều nội dung giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã mang lại kết quả tích cực, giúp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời khắc phục những thiếu sót, tháo gỡ nhiều khó khăn, bất cập trong thực thi nhiệm vụ, đề xuất hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách.

Đây cũng là thời điểm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đó đều là những vấn đề có tính chiến lược, là cơ sở chính trị rất quan trọng để Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá nhằm phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc lên một tầm cao mới.

NHẮC lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX trong bài viết được công bố ngay trước thềm Đại hội với tựa đề “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”, đã nhấn mạnh tinh thần “Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết; Thành công, Thành công, Đại thành công”.

Cũng trong bài viết này, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, kế tục sự nghiệp vẻ vang của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong bài viết “Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định: “Đặc biệt coi trọng và không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc, mối liên hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân”, “Kiên định lập trường, quan điểm và thực hành “dân là gốc”, “Nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới”; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu...”.

Quán triệt tinh thần trên, nhằm thể hiện rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới, các văn kiện Ðại hội lần này được xây dựng trên cơ sở bám sát các chủ trương lớn của Ðảng, đồng thời tổng kết, đánh giá kỹ lưỡng tình hình công tác Mặt trận từ cơ sở, lấy ý kiến rộng rãi các ngành, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân, đề ra những điểm mới nổi bật như: Báo cáo chính trị bổ sung một số kết quả, nhiệm vụ mới từ thực tiễn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo, linh hoạt của Mặt trận, kết quả có tính lay động, lan tỏa sâu rộng trong nhân dân; bổ sung nội dung nhận định, đánh giá khái quát quá trình 40 năm đổi mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo đường lối của Đảng; phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2024-2029 được xác định cụ thể, khả thi, đồng thời bổ sung rõ các chỉ tiêu có định lượng để triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 tiếp tục phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức; lấy mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm định hướng hành động; chung lo vận mệnh của đất nước, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm (2021-2030), hoàn thành mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Và, nhiệm vụ chính trị quan trọng trước mắt là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2026-2031.