Còn nhiều lộn xộn
Cách đây không lâu, tại không gian văn hóa phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội), người dân đã liên tục phản ánh tình trạng các gian hàng hội chợ nhếch nhác, diễn ra liên tục trong một thời gian dài, làm ảnh hưởng đến không gian văn hóa cổ kính, linh thiêng. Báo chí đã liên tục vào cuộc; Sở Văn hóa và Thể thao thành phố đã có những biện pháp chấn chỉnh.
Tuy nhiên, một số địa bàn vẫn tiếp tục giẫm vào “vết xe đổ” khi trưng dụng những không gian công cộng để tổ chức các hội chợ thương mại, xúc tiến du lịch. Đơn cử như ở địa bàn quận Tây Hồ, “Hội chợ Xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hóa địa phương” diễn ra tại vườn hoa Lạc Long Quân vừa qua đã gây ra nhiều bất tiện cho người dân.
Đoạn ngã tư Lạc Long Quân, Nguyễn Hoàng Tôn giao với Võ Chí Công là một trong những điểm giao thông huyết mạch, là tuyến đường ra vào sân bay Nội Bài. Trong khi đó, tuyến đường Âu Cơ đang thi công, đi lại rất khó khăn, thêm nhiều tuyến phố của quận Tây Hồ lại bị chặn để tổ chức hội chợ khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt, vào dịp cuối năm, nhu cầu di chuyển nhiều. Cùng với đó, vị trí đôi rồng gốm và vườn hoa Lạc Long Quân là địa điểm du lịch rất hút khách, đặc biệt là các bạn trẻ. Trong những ngày diễn ra hội chợ thương mại, phần vỉa hè gần sát nơi đôi rồng tọa lạc được dùng làm bãi giữ xe công cộng cho người vào hội chợ, tạo nên hình ảnh lộn xộn, bát nháo, gây mất thiện cảm cho du khách. Bạn Lê Quỳnh Nga (Đà Nẵng) chia sẻ: “Mình thấy nhiều bức ảnh hoàng hôn ở đây nên khi có dịp ra Hà Nội là mình đến đây ngay để chụp ảnh, nhưng đến đây thì mình thấy khá là đông đúc, phương tiện để ở đây nhiều, khác xa so tưởng tượng của mình”.
Tôn trọng không gian văn hóa
Chính quyền thành phố Hà Nội từng phê duyệt danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn năm 2023. Theo đó, có 58 địa điểm cố định, là những nơi đáp ứng yêu cầu về mặt không gian, không gây cản trở sinh hoạt cho người dân, phát huy được hết hiệu quả của các chương trình hội chợ thương mại. Chính vì thế nên việc đưa các gian hàng để trưng bày cần phải được cân nhắc và xem xét một cách kỹ lưỡng, toàn diện tránh phản tác dụng, làm mất đi vẻ đẹp vốn có của các không gian văn hóa công cộng.
Hội chợ thương mại, xúc tiến du lịch và quảng bá sản phẩm được coi là hoạt động tiềm năng để các sản phẩm văn hóa đến gần hơn với du khách, đồng thời là nơi giao lưu, kết nối các địa phương. Thế nhưng, trưng dụng các không gian văn hóa công cộng của người dân để giải bài toán quảng bá, thúc đẩy du lịch lại hơi mâu thuẫn, thậm chí có khi còn phản tác dụng. Bà Nguyễn Thanh Hòa (trú tại đường Lạc Long Quân) bày tỏ: Theo tôi, các sản phẩm thương mại đã được bày bán tại nhiều nơi như trung tâm thương mại, siêu thị, chợ bình dân… Hiện nay thương mại điện tử rất phát triển nên người tiêu dùng có thể tha hồ lựa chọn. Còn các không gian thiên nhiên, văn hóa như quanh hồ Gươm, hồ Tây thì hãy để cảnh quan tự nhiên cho người dân tận hưởng như đi bộ, tập thể dục…
Anh Hoàng Mai Tuấn, người lưu thông qua đoạn đường tổ chức hội chợ chia sẻ: “Tôi thấy khá bất ngờ khi phương tiện của mình bị chặn lại ở đây, việc đi vòng lại đường khác thì không phải là vấn đề nhưng cứ tổ chức tràn lan hội chợ ở đường như thế này thì tôi thấy khá nguy hiểm, đặc biệt là với các phương tiện xe máy, người đi bộ trong không gian hội chợ…”.