Nhiệm vụ nhiều thách thức nhưng cũng đầy vinh quang

Với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 là hội nghị ngoại giao đầu tiên diễn ra khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển thịnh vượng của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: TRẦN HẢI
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: TRẦN HẢI

Phát huy vai trò tiên phong

Sự kiện này chính là dấu mốc để toàn ngành ngoại giao chuyển mình sâu sắc từ tư duy đến hành động, nỗ lực hoàn thành sứ mệnh: Đưa các thành quả đối ngoại trở thành nguồn lực, lợi ích cụ thể, mang đến giá trị thiết thực cho đất nước, người dân và doanh nghiệp.

Thời gian qua, ngành ngoại giao đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2024-2025, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai hơn 1.200 hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch. Bên cạnh đó, các cơ quan đã hỗ trợ hơn 550 hoạt động kết nối của các địa phương và góp phần thúc đẩy ký kết khoảng 230 thỏa thuận hợp tác với các đối tác quốc tế. Ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học-công nghệ, ngoại giao năng lượng… được chú trọng, chuyển mạnh từ xúc tiến sang hỗ trợ thực chất, góp phần mở rộng thị trường và thu hút nguồn lực.

Mạng lưới các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phát huy tốt vai trò trở thành “cánh tay nối dài” của công tác đối ngoại kinh tế, góp phần mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và quảng bá hình ảnh quốc gia. Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), PGS, TS Hồ Sỹ Hùng cho rằng: Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục phát huy vai trò là những “trạm tiền tiêu” của ngoại giao kinh tế, không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin của doanh nghiệp mà còn chủ động nghiên cứu, dự báo xu hướng, phát hiện cơ hội, cảnh báo rủi ro và kết nối các đối tác tiềm năng.

153.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản chứng kiến trao văn kiện hợp tác về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và chuyển đổi số. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tư duy đột phá, hành động quyết liệt

Tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, đề ra sáu nhiệm vụ trọng tâm mà toàn ngành ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại cần tập trung triển khai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Kết quả đối ngoại không chỉ tính bằng số chuyến thăm, cuộc họp hay văn bản ký kết, mà phải xem môi trường hòa bình có được củng cố, lợi ích quốc gia có được bảo vệ, cam kết nào đã hoàn thành, điểm nghẽn nào được tháo gỡ… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: “Giờ là lúc đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong: Thấy sớm, tham mưu đúng, hành động kịp thời; góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; mở đường, kết nối và tranh thủ nguồn lực phát triển. Tiên phong còn là theo sát công việc đến cùng, chủ động tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả”.

Trong khi đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị ngành ngoại giao đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương pháp, chuyển mạnh từ mở đường sang đồng hành cùng doanh nghiệp và địa phương, triển khai để đạt được kết quả cụ thể. Trách nhiệm của từng cán bộ làm công tác ngoại giao kinh tế không dừng lại ở ký kết, mà phải kéo dài cho đến khi các cam kết được thực hiện, dự án được cấp phép, dòng vốn được giải ngân và công trình được vận hành trên thực tế.

Bước vào thời kỳ phát triển mới, theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, đối ngoại nói chung và ngành ngoại giao nói riêng đứng trước đòi hỏi nâng tầm tư duy, đổi mới cách tiếp cận, chuyển mạnh từ tư duy phản ứng sang tư duy kiến tạo, chuyển từ đi cùng sang đi trước, từ phản ứng sang chủ động, từ chủ yếu bảo vệ không gian phát triển sang góp phần kiến tạo năng lực phát triển quốc gia.

Những nhiệm vụ nhiều thách thức, nhưng cũng đầy vinh quang.

“Ngoại giao phục vụ phát triển đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngoại giao, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực vào những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước”. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung