Phát ngôn & Suy ngẫm

Bà Yasmine Fouad, Thư ký Điều hành UNCCD
Bà Yasmine Fouad, Thư ký Điều hành UNCCD

Đất đai là cơ sở hạ tầng thiết yếu nhất của chúng ta, là nền tảng cho an ninh lương thực, nguồn nước, sinh kế và sự ổn định. Khi đất đai suy kiệt, tình trạng suy giảm an ninh sẽ gia tăng do mất sinh kế, do người dân buộc phải di dời, và do cả sự cạnh tranh gay gắt hơn đối với các tài nguyên khan hiếm.

Thông qua Kỳ họp thứ 17 của Hội nghị các bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về Chống sa mạc hóa (UNCCD COP17), nước chủ nhà Mông Cổ đang gửi tới thế giới một thông điệp mạnh mẽ: “Phục hồi đất đai, khơi dậy niềm hy vọng” (Restoring Land, Restoring Hope) không chỉ là một chương trình nghị sự về môi trường, mà còn là ưu tiên hàng đầu về phát triển và khả năng chống chịu.

Khi hạn hán ngày càng gay gắt và tình trạng suy thoái đất diễn ra nhanh chóng, hội nghị cần thúc đẩy các giải pháp thiết thực và khả thi về mặt đầu tư - từ việc phục hồi đất đai và thổ nhưỡng bị suy thoái đến việc tăng cường mối liên kết giữa đất và nước - để giúp các cộng đồng có thể tiếp tục phát triển thịnh vượng".