Phát ngôn & Suy ngẫm

"Gần một nửa dân số Afghanistan cần viện trợ nhân đạo, và với hàng triệu người Afghanistan khác dự kiến sẽ hồi hương, các cộng đồng địa phương đang chịu áp lực rất lớn. Người dân cần sự hỗ trợ của chúng ta ngay bây giờ.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Barham Salih.
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Barham Salih.

Nhưng đáp ứng nhu cầu trước mắt sẽ chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Sự phục hồi lâu dài của Afghanistan phụ thuộc vào việc tất cả người dân Afghanistan có cơ hội đóng góp vào tương lai đất nước. Sự bảo vệ, các cơ hội và nhân phẩm phải song hành cùng nhau, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em gái. UNHCR sẽ tiếp tục hợp tác với Afghanistan và các nước láng giềng để thúc đẩy các điều kiện hồi hương an toàn, tự nguyện và có phẩm giá.

Việc cắt giảm viện trợ cũng như tình trạng suy giảm sự quan tâm của quốc tế có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói, thúc đẩy thêm tình trạng di cư và làm suy yếu những thành quả mong manh đã đạt được".