Lớp học sơ cứu trẻ em tại Australia

Trước những lo ngại của cha, mẹ về việc không thể sơ cứu kịp thời cho con cái trong trường hợp cần thiết, một y tá nhi khoa tại Melbourne (Australia) đã cho ra đời các lớp học về kỹ năng sơ cứu trẻ.
0:00 / 0:00
0:00
Irwin đã có thể tự kiểm tra cơ bản về tình trạng sức khỏe của con gái sau khi tham gia khóa học. Ảnh: ABC NEWS
Irwin đã có thể tự kiểm tra cơ bản về tình trạng sức khỏe của con gái sau khi tham gia khóa học. Ảnh: ABC NEWS

Con gái của Gabriella Irwin ngay từ khi chào đời đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Em thường xuyên sốt cao và cơ thể gặp một số vấn đề bị nhiễm trùng. Sau khi làm một số xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán em bé bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Do đó, Irwin rất lo ngại trước những gì có thể xảy ra cho con mình. “Chúng tôi thật sự lo lắng. Con bé đã trải qua hai cuộc phẫu thuật kể từ khi được sinh ra và chúng tôi đã có kinh nghiệm đau thương với tất cả những điều đó”, Irwin cho biết. Gia đình cô là một trong số rất nhiều gia đình tại Australia gặp tình cảnh tương tự. Trong khi đó, các khóa học sơ cứu tại “xứ sở chuột túi” lại khá đắt đỏ, khoảng 300 USD/khóa.

Nhận thức được tình hình, y tá nhi khoa Grace Larson tại Melbourne đã cung cấp các lớp học sơ cứu miễn phí. Con gái Larson từng rơi vào tình trạng không thở nổi vì mắc bệnh tim. May mắn, với kinh nghiệm của mình, cô đã sơ cứu cho em bé kịp thời. “Trải nghiệm này giúp tôi nhận ra có thể nhiều cha, mẹ đã không gặp may mắn như vậy. Do đó, chúng tôi đào tạo kỹ năng sơ cứu miễn phí cho họ và nhận thấy nhu cầu lớn hơn nhiều so chúng tôi nghĩ ban đầu. Cha mẹ nào cũng xứng đáng được trao cho những kiến thức và kỹ năng này”, Larson chia sẻ.

Theo ABC News, các thống kê chính thức cho thấy, chỉ ở riêng bang Victoria của Australia đã có hơn 40 nghìn trẻ em phải nhập viện trong thời kỳ đại dịch Covid-19, mặc dù có thể hoàn toàn xử lý được bằng sơ cứu tại nhà. Chính vì vậy, khóa học sơ cứu cho các bậc cha, mẹ là vô cùng cần thiết. Chỉ trong năm vừa qua, khóa học của Larson đã tăng gấp hai lần số lượng người đăng ký tham gia. Nhiều phụ huynh đánh giá khóa học này khiến họ cảm thấy an tâm và tự tin hơn trong trường hợp con em mình gặp những vấn đề nguy cấp về sức khỏe.