Theo Reuters, đây là sáng kiến hợp tác giữa Công ty Depacon có trụ sở tại Bắc Macedonia và đối tác FC88 đến từ Hà Lan. Theo các đơn vị thực hiện dự án, trong bóng đá chuyên nghiệp, khi các hợp đồng tài trợ hết hạn hoặc có sự thay đổi mẫu trang phục thi đấu, hàng nghìn bộ đồ tồn kho trở nên không còn giá trị thương mại. Thay vì để những sản phẩm đó trở thành rác thải, FC88 đã phát triển một mạng lưới tái chế, bao gồm các dự án với câu lạc bộ, liên đoàn và tổ chức thể thao sẽ thu gom các bộ trang phục dư thừa từ các CLB bóng đá, đội tuyển quốc gia hay các tổ chức thể thao và vận chuyển đến Bắc Macedonia.
Tại xưởng sản xuất của Depacon, những bộ đồ thi đấu hồi sinh thành món phụ kiện mới thông qua sự khéo léo cắt, ghép, tái thiết kế của các nhân viên nhà máy. Đặc biệt, các chi tiết như mảng màu hay họa tiết đặc trưng của trang phục gốc vẫn được giữ lại, giúp mỗi sản phẩm mang dấu ấn riêng và gợi nhớ đến tinh thần sân cỏ. Không chỉ tạo ra những phụ kiện độc đáo, mô hình còn góp phần kéo dài vòng đời của vật liệu dệt may. “Sau mỗi kỳ World Cup, có khoảng 20 triệu sản phẩm dệt may bị thải bỏ. Mỗi sản phẩm chúng tôi tạo ra đồng nghĩa với việc có thêm một món đồ không bị đốt bỏ, chôn lấp hay lãng quên”, ông Dejan Pavic - Giám đốc Depacon, cho hay.
Hiện, Depacon sản xuất hơn 3.000 sản phẩm mỗi tháng. Phần lớn các sản phẩm sau tái chế được xuất khẩu sang Hà Lan, nơi nhu cầu đối với các sản phẩm thời trang thân thiện môi trường ngày càng tăng. Theo đại diện FC88, mục tiêu của dự án là thay đổi cách ngành thể thao nhìn nhận về lượng trang phục dư thừa sau mỗi mùa giải hay mỗi kỳ World Cup. Thay vì coi đó là hàng hóa hết giá trị kinh tế, các vật liệu này hoàn toàn có thể được biến thành những sản phẩm hữu ích, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải trong ngành dệt may.
Xu hướng tái chế thân thiện môi trường này cũng được triển khai ở một số nơi trên thế giới. Tại Australia, thương hiệu FC cũng đang biến những bộ quần áo bóng đá đã qua sử dụng thành các vật dụng hàng ngày như túi xách, ví và mũ nón thiết kế riêng. Còn tại Mỹ, Công ty Thread Haus đang hợp tác với các tổ chức từ thiện địa phương để biến những chiếc áo đấu được quyên tặng thành bộ sưu tập thời trang đường phố độc quyền, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển thời trang bền vững.