Không được thua

Ngày 2-12 tới, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ bước vào trận bán kết lượt đi (khuôn khổ giải vô địch khu vực AFF Cup 2018) với đối thủ Philippines tại sân khách ở Bacolod. Đây chắc chắn là trận đấu hết sức căng thẳng bởi cả hai đội đều muốn đạt được kết quả tốt làm lợi thế cho trận lượt về.

Người hâm mộ đang mong chờ một kết quả tốt cho ĐTVN ở trận lượt đi trước ĐT Philippines. Ảnh: LÊ MINH
Người hâm mộ đang mong chờ một kết quả tốt cho ĐTVN ở trận lượt đi trước ĐT Philippines. Ảnh: LÊ MINH

Chơi trên sân Philippines, ĐTVN chịu áp lực lớn từ khán giả Philippines. Bên cạnh đó, Philippines cũng không phải là đội dễ đối phó như các đối thủ của ĐTVN ở vòng đấu bảng. Dù vậy, để đạt được mục tiêu giành chức vô địch giải đấu này, ĐTVN bắt buộc phải vượt qua mọi đối thủ.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Philippines trong thập kỷ qua cho thấy dù không ở mức khắc tinh với ĐTVN như Thái-lan, song Philippines là đội bóng có lối chơi mang hơi hướng châu Âu dựa trên nền tảng thể lực sung mãn. Lối chơi này sử dụng các đường chuyền dài, tiến công mạnh ở hai biên và rót bóng bổng vào khu vực 16m50. Với nhiều cầu thủ có thể hình không cao to, ĐTVN là đội bóng khá “kỵ” với kiểu chơi bóng bổng. Bên cạnh đó, Philippines cũng sử dụng giải pháp bắt người toàn sân, tranh chấp tay đôi quyết liệt và sẵn sàng phạm lỗi. Kiểu chơi như thế hạn chế đáng kể sức hoạt động của những đội bóng thiên về phối hợp nhóm nhỏ, sử dụng các đường chuyền ngắn và trung bình như ĐTVN. Ngoài ra, ở kỳ AFF Cup năm nay, Philippines còn có HLV dày dạn kinh nghiệm Goran Eriksson nên sức mạnh của đội tuyển này chắc chắn sẽ được phát huy tối đa và không thể xem thường.

Do đặc thù giải đấu tổ chức hai trận lượt đi, lượt về ở bán kết nên rõ ràng ĐTVN cần tính toán chiến thuật kỹ lưỡng. Ở trận lượt đi trên sân Philippines, nếu đối thủ không mạnh như đánh giá của giới chuyên môn (Philippines ngay trước trận bán kết vừa mất hàng loạt trụ cột đang thi đấu ở nước ngoài do bị CLB chủ quản gọi về) thì chiến thắng ở sân đối phương dĩ nhiên là điều tuyệt nhất, nhưng nhìn chung chúng tôi cho rằng mục tiêu quan trọng nhất của ĐTVN tại trận lượt đi gặp Philippines ở Bacolod là không được để thua, nói cách khác thì ít nhất cũng phải có một kết quả hòa trước khi đấu trận lượt về tại sân Mỹ Đình.