Khi các địa phương làm du lịch

Một điểm dễ thấy là để phát triển thị trường du lịch trong nước thì những điểm đến như Nha Trang, Đà Lạt, Đà Nẵng, Hạ Long... là chưa đủ mà phải có sự phát triển đồng bộ của nhiều tỉnh, thành phố khác.
0:00 / 0:00
0:00

Tất nhiên, không thể địa phương nào cũng sẽ là thành phố du lịch nhưng sẽ phải có “đặc sản” đủ để tạo ra sức hút và khẳng định nội lực.

Trong ba ngày cuối tuần qua, Giải VĐQG marathon và cự ly dài báo Tiền Phong đã tổ chức rất thành công tại Lai Châu có thể là một điển hình về việc các tỉnh miền núi xa thủ đô vẫn có thể làm du lịch, nếu biết phát huy các thế mạnh. Đứng xem các vận động viên xuất phát cũng như về đích tại Quảng trường Nhân Dân tỉnh Lai Châu, chủ sở hữu một nhà nghỉ kể lại với bạn mình về việc mới giúp một du khách không bị “cò” chặt chém. Theo đó, nhà nghỉ của chị chỉ có giá niêm yết 200.000 đồng/đêm nhưng đã bị “cò” hét giá lên đến 800.000 đồng/đêm. Phát hiện ra việc này, chủ nhà nghỉ đã yêu cầu phải trả lại tiền cho du khách nếu không sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp. Một cán bộ của HĐND tỉnh Lai Châu khẳng định: Lai Châu mộc mạc nhưng quý người lắm. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp đón mọi người đến đây và mong muốn khách sẽ còn quay lại nhiều lần nữa.

Giải VĐQG marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm 2023 thu hút 4.000 vận động viên tham dự, nên ước tính sẽ có khoảng 10.000 người đổ về Lai Châu và rõ ràng hệ thống cơ sở lưu trú tại tỉnh ở vùng Tây Bắc này chưa thể đáp ứng. Dù vậy, ngay từ đầu cả phía ban tổ chức và tỉnh Lai Châu cũng đã nhấn mạnh sẽ lo bằng được, và thu xếp chu đáo chỗ ở cho du khách. Thông tin này thậm chí còn được gửi đến từng vận động viên cũng như các diễn đàn liên quan đến chạy bộ. VĐV Nguyễn Văn Long, vô địch marathon hệ phong trào của giải năm nay cho biết, anh vô cùng bất ngờ và cảm kích trước tình cảm nồng hậu của người dân Lai Châu khi mời mình đến nhà để ở. Đây cũng chính là cách mà Lai Châu hóa giải sức ép về lưu trú, đồng thời tạo thiện cảm đặc biệt với du khách và vận động viên. Trên đường chạy cự ly 10km, một cự ly bắt buộc phải tập luyện mới có thể chinh phục thành công, nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu trên đường chạy và về đích.

Nói đến đây để thấy được rằng các địa phương dù không có lợi thế nhưng khi cả hệ thống chính trị vào cuộc thì có thể xoay chuyển rất nhanh những bất lợi thành lợi thế của mình. Ngoài sự vào cuộc của hệ thống, việc nắm bắt cơ hội và lựa chọn sự kiện để phát triển du lịch cũng rất quan trọng. Đã từng có một tỉnh từ chối đề xuất tổ chức giải chạy từ một đơn vị lớn với lý do... tỉnh ít có người tập marathon. Đây rõ ràng là một điều vô cùng đáng tiếc. Thiết nghĩ, giải pháp cho tỉnh xa trung tâm làm du lịch không khó, đó là cả hệ thống chính trị cùng thực hiện, lựa chọn được sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút đông người, và cuối cùng đó là sự nhạy bén của những người đứng đầu.