Không chỉ là biểu diễn, những nghệ sĩ hàn lâm còn tham gia giảng dạy, kết nối để những nghệ sĩ trẻ, hay học sinh tài năng có cơ hội được ra nước ngoài học tập.
Vào ngày 18/4 tới đây, tại phòng hoà nhạc của Nhạc viện TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra buổi biểu diễn mang tên La France Romantique - Piano & Violin được trình diễn bởi hai nghệ sĩ mang dòng máu Việt Nam, đang sinh sống và hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp tại Pháp là nghệ sĩ violin Nguyễn Hữu Nguyên và nghệ sĩ piano Mathilde Nguyen. Nghệ sĩ Nguyễn Hữu Nguyên và người em trai là nghệ sĩ violin Nguyễn Hữu Khôi Nam hiện đang làm việc tại Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Pháp. Hai anh vẫn đều đặn mỗi năm dành vài lần về Việt Nam để thăm gia đình, dạy các lớp nâng cao và biểu diễn.
Tất nhiên, khi đã nói đến các buổi biểu diễn, ngoài yếu tố chuyên môn, thì việc bán vé cũng rất quan trọng. Nghệ sĩ Nguyễn Hữu Nguyên chia sẻ: Nhiều chương trình biểu diễn của tôi cũng không có quá nhiều điều kiện để quảng bá mạnh, nhưng vé bán hết rất nhanh. Điều này cho thấy khán giả Việt Nam quan tâm đến nhạc cổ điển ngày một nhiều hơn.
Thực tế, vé của các chương trình biểu diễn cổ điển chỉ dao động quanh mốc 1 triệu đồng/vé, mức giá có thể được xem là rẻ. Nếu so với các thể loại âm nhạc khác cũng vẫn ở mức hấp dẫn.
Một chi tiết khá thú vị là ngoài các chương trình biểu diễn với quy mô lớn ở các nhà hát thì những chương trình quy mô chỉ tầm 500 khán giả đang được nhiều nghệ sĩ lựa chọn. Với quy mô này, việc bán vé không phải thách thức quá lớn, mức độ tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả sẽ cao. Lúc này những tiết mục trình diễn sẽ được lựa chọn để thực hiện theo hướng tối ưu nhất để nghệ sĩ vừa thăng hoa và khán giả hài lòng. Hồi đầu tháng 3, chương trình When Women Love do nhóm Saigon Ladies Singers (diễn ra tại khán phòng của Nhạc viện TP Hồ Chí Minh) đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Chương trình quy tụ những ca sĩ opera nổi tiếng như Cho Hae Ryong, Khánh Ngọc, Ngọc Tuyền, Đào Mác… nhưng giá vé cao nhất chỉ 1.200.000 đồng.
Nghệ sĩ piano Nguyễn Hồng Minh, Hiệu trưởng Trường âm nhạc Erato School nhận xét: Các chương trình biểu diễn âm nhạc cổ điển trong khoảng hai năm qua có xu hướng tăng khá nhanh. Điều đáng mừng là các buổi biểu diễn trải rộng ở nhiều cấp độ, quy mô. Điều này thúc đẩy khán giả quan tâm đến âm nhạc cổ điển nhiều hơn và đặc biệt khuyến khích trẻ em tìm hiểu về âm nhạc, nghệ thuật nói chung cũng như kỹ năng chơi nhạc cụ nói riêng. Đây cũng chính là chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc giáo dục toàn diện học sinh, trong đó có nghệ thuật.