Không chỉ chứng tỏ thế mạnh trong trồng trọt, sản xuất hay xuất khẩu nông sản chủ lực là cà-phê và sầu riêng, tỉnh Đắk Lắk cũng đã rất nhanh nhạy trong việc xây dựng các lễ hội nông sản. Một trong những giá trị đặc biệt trong các lễ hội nông sản của Đắk Lắk chính là sự hưởng ứng của người dân địa phương. Đối với nhiều người dân tại đây, việc chuẩn bị và tham gia trải nghiệm lễ hội cà-phê, lễ hội sầu riêng cũng gần giống như Tết. Và chính sự tự nhiên này tạo ra sức hút người dân ở các tỉnh khác đến Đắk Lắk.
Xét ở góc độ kinh tế, lễ hội nông sản đem lại sự gia tăng chi tiêu tại địa phương ngay trong thời điểm diễn ra. Đây được xem là một thước đo thành công. Mà về mặt này, người dân địa phương cũng có thể đóng góp đáng kể. Người dân Đắk Lắk xem các lễ hội nông sản gần giống như Tết, mà Tết thì chi tiêu cũng rất rộng rãi. Nhìn rộng hơn, nếu một lễ hội nông sản tạo ra ấn tượng với người dân địa phương, thì đây cũng chính là nguồn lực mạnh mẽ để gia tăng chi tiêu trước tiên.
Một trong những sự kiện đặc sắc nhất của Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 chính là chương trình xác lập kỷ lục Guinness "Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới" với sự tham gia của hơn 500 xe bán tải chở sầu riêng, diễn ra vào ngày 16/8 tại phường Tân Lập. Nhiều người khi nghe đến ý tưởng này chưa thấy ấn tượng, nhưng sự kiện đã tạo ra những hiệu quả mang tính cộng hưởng.
Trước tiên, để xác lập kỷ lục này thì trước đó những người tham gia phải tập dượt. Không khí tập dượt đóng vai trò khá quan trọng. Những chiếc xe bán tải chở sầu riêng chạy khắp khu vực phường Buôn Ma Thuột và các xã có thế mạnh về sầu riêng như Ea Knuếc, Krông Pắc... tạo ra hình ảnh đi đâu cũng thấy xe chở sầu riêng. Điều này tác động mạnh mẽ đến du khách, các doanh nhân, nhà đầu tư. Đối với người dân Đắk Lắk, hình ảnh xe bán tải trị giá vài tỷ đồng chở sầu riêng cũng là hình ảnh của sự sung túc, tạo ra cảm giác tự hào. Nói đến đây sẽ thấy rằng, cần có sự tính toán kỹ lưỡng về ý tưởng để tạo ra một sự kiện độc đáo với ngay cả người dân địa phương, vừa quen thuộc, nhưng cũng phải mới lạ, và có khả năng lan tỏa mạnh mẽ.
Nước ta có rất nhiều vùng nông sản mạnh, có thể phát triển các chương trình lễ hội quảng bá. Nhưng vùng trồng nông sản lại thường không có quá nhiều lợi thế về du lịch, như hệ thống phòng ốc cho du khách. Chính vì vậy, trong khi vẫn tiếp tục nghiên cứu phát triển du lịch tại các vùng trồng thì cần tính đến ý tưởng phát triển các lễ hội nông sản cho người dân địa phương tham gia, thụ hưởng và trải nghiệm để gia tăng chi tiêu xã hội, lan tỏa và quảng bá.