Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XV

Hỏi đúng người, trả lời đúng việc

Sau hai ngày rưỡi (từ ngày 6 đến ngày 8/11) Quốc hội làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung, sôi nổi, với tinh thần xây dựng, tâm huyết và trách nhiệm cao, đã có 457 lượt đại biểu đăng ký tham gia chất vấn; 152 lượt đại biểu thực hiện quyền chất vấn, trong đó có 39 lượt đại biểu tranh luận.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Quang cảnh Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV. Ảnh: ĐĂNG KHOA

ĐÂY cũng là lần đầu trong nhiệm kỳ khóa XV, Thủ tướng, tất cả các Phó Thủ tướng Chính phủ và 21 vị bộ trưởng, trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn, cho thấy một Quốc hội hành động mạnh mẽ, đồng hành với hệ thống chính trị, đáp ứng kỳ vọng của cử tri. Để bảo đảm hoàn thành khối lượng lớn các nội dung được chất vấn, khác với một số kỳ họp trước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã sắp xếp nội dung chất vấn thành bốn nhóm lĩnh vực, bảo đảm tính tổng thể, bao trùm.

Ngay quá trình chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất - lĩnh vực kinh tế tổng hợp gồm các ngành kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng, nghị trường Quốc hội "nóng lên" với tình huống tranh luận về vấn đề đầu tư công. Trả lời đề nghị của các đại biểu Quốc hội, giải trình về nguyên nhân của việc chậm giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, thứ nhất, vấn đề sửa chữa, nâng cấp, hiện nay vẫn được triển khai bình thường, không vướng mắc gì, chỉ có đầu tư mới thì phải thực hiện quy trình theo Luật Đầu tư công hiện hành. "Chính phủ cũng đang trình với Quốc hội cho phép nếu các dự án dưới 15 tỷ đồng thì được thực hiện từ chi thường xuyên. Việc này chờ Quốc hội quyết định". Nắm vấn đề, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trả lời ngay: Trong thực tiễn cũng như trong quy định pháp luật, không có văn bản hay trường hợp nào quy định, phân biệt mức chi thường xuyên hay chi đầu tư căn cứ vào giá trị số tiền, mà căn cứ vào tính chất của các khoản chi chứ không phải giá trị các khoản chi. "Các cơ quan Quốc hội đã cho rằng, không có vướng mắc gì trong Luật Đầu tư công, và yêu cầu Chính phủ rà soát xem có vướng mắc gì trong Luật Ngân sách nhà nước không. Đến nay, sau khi rà soát cũng kết luận bước đầu là không có vướng mắc gì về Luật Ngân sách nhà nước", người đứng đầu Quốc hội cho biết.

Cùng nhóm lĩnh vực này, nhiều ý kiến chất vấn cũng đề nghị, thời gian tới cần đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và hộ kinh doanh; tập trung mọi nỗ lực để sớm hoàn thành, phê duyệt, quyết định các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thống nhất nhận thức, không để kéo dài, ách tắc những vướng mắc, bất cập về sử dụng kinh phí chi thường xuyên có tính chất đầu tư.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Khẩn trương phê duyệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia, Quy hoạch điện 8; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; rà soát, sửa đổi Bộ tiêu chí về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 bảo đảm phù hợp với từng địa phương, vùng, miền; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án hạ tầng giao thông, nhất là các dự án, công trình trọng điểm; khẩn trương hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai,…

LĨNH vực nội chính, tư pháp cũng nhận được nhiều sự quan tâm chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Theo đó, cử tri và nhân dân mong mỏi, các bộ, ngành liên quan sớm hoàn thành có chất lượng hệ thống vị trí việc làm trong toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, nhất là trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; sớm trình Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy và chữa cháy và các luật có liên quan bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý, trong đó, đề xuất xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong năm 2024.

Một số đại biểu đặc biệt quan tâm vấn đề tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai". Liên quan vấn đề, tại phiên chất vấn thành viên Chính phủ sáng 7/11, đại biểu Quốc hội Đỗ Huy Khánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đặt câu hỏi: "Giải pháp của Bộ trưởng trong thời gian tới như thế nào để bảo đảm các tiêu chí không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội và khẳng định quan điểm nhất quán không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực?".

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trả lời, hiện "nhóm tham nhũng" bị xử lý với hai tội danh chính là tham ô tài sản, tức là ăn cắp tài sản của Nhà nước, nhân dân, đem làm của riêng; đưa hối lộ và nhận hối lộ. "Chúng tôi chưa bắt đối tượng nào không nhận tiền cả. Nên ở đâu đó có ý kiến rằng, vì xử lý tham nhũng mà cán bộ không dám làm là không đúng. Họ không chỉ làm trái, lợi dụng chức vụ quyền hạn mà còn nhận hối lộ, nên việc xử lý thời gian qua được nhân dân rất đồng tình", Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Được Chủ tịch Quốc hội nhận định là "rõ ràng và đầy đủ", phần trả lời của Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhận được nhiều chú ý bởi vấn đề tăng lương, sắp xếp bộ máy hành chính theo yêu cầu mới cũng là các nội dung cử tri rất quan tâm. Bộ trưởng Nội vụ cho biết, đến thời điểm này, đã hoàn thành xong danh mục vị trí việc làm. Theo đó, đối với cơ quan, tổ chức hành chính có 866 vị trí; đơn vị sự nghiệp là 615 vị trí và cán bộ, công chức cấp xã 17 vị trí. Trong các chức danh, vị trí lãnh đạo, đến nay đã có Kết luận số 35-KL/TW của Bộ Chính trị với tổng số lượng chức danh, chức vụ lãnh đạo là 232 vị trí từ Trung ương đến cấp xã.

Tuy nhiên, thừa nhận thực tế đại biểu Đồng Ngọc Ba (Bình Định) nêu ra, rằng mới "yên tâm về tiến độ" mà "chưa yên tâm về chất lượng", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết: Với góc độ cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực này, tới đây sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện lại và tham mưu thêm cho Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế cũng như tiếp tục nâng cao chất lượng vị trí việc làm, đáp ứng được yêu cầu về quản lý biên chế, thực hiện cải cách chính sách tiền lương và việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

VỚI nhóm lĩnh vực văn hóa, xã hội, các chất vấn tập trung một số nội dung cần sớm được khắc phục, thực hiện thời gian tới như: Bố trí nguồn lực cho giáo dục, đào tạo và văn hóa; xây dựng, trình Quốc hội ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam tại kỳ họp gần nhất; tiếp tục chuyển dịch phát triển hạ tầng viễn thông truyền thống sang hạ tầng số; tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025; sớm sửa đổi, bổ sung Luật Khoa học và công nghệ; tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo,...

Ở phiên bế mạc, nội dung được chờ đợi hơn cả là phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, với 62 đại biểu đăng ký chất vấn, đã có 10 đại biểu thực hiện quyền chất vấn, trong đó có 9 đại biểu chất vấn và 1 đại biểu tranh luận. Riêng 52 đại biểu đăng ký nhưng chưa được chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu gửi văn bản trực tiếp cho Thủ tướng trả lời theo quy định.

Với phạm vi chất vấn rất rộng, các đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề; các thành viên Chính phủ, trưởng ngành nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực phụ trách, cơ bản đã trả lời thẳng thắn, giải trình nghiêm túc, làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đề ra giải pháp để khắc phục.

Hỏi đúng người, trả lời đúng việc ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính:

Đất nước ta đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, đại dịch Covid-19 vừa rồi đã gây ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng công nghiệp. Chúng ta mất đơn hàng, doanh nghiệp rơi vào khó khăn… Trong thời gian tới, cần phải tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân trên cơ sở thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tái cơ cấu ngành công nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó, làm tốt công tác an sinh xã hội.

Hỏi đúng người, trả lời đúng việc ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ:

Trên cơ sở kết quả của phiên chất vấn, Quốc hội sẽ xem xét ban hành Nghị quyết về chất vấn vào cuối kỳ họp. Đồng thời, đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát và chất vấn, tập trung vào việc khắc phục kịp thời, đầy đủ, hiệu quả những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong từng lĩnh vực.