Đừng để “thần dược” trở thành “độc dược”

Hiện nay, bên cạnh việc thăm khám, kiểm tra, chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế thì việc tự mua các thực phẩm chức năng không có chỉ định của bác sĩ đã trở nên khá phổ biến.
0:00 / 0:00
0:00

Nhiều chị em coi các sản phẩm này như “thần dược” giữ gìn sắc đẹp và tuổi thanh xuân. Chỉ một cú nhấp chuột là người ta có thể tìm thấy bạt ngàn những sản phẩm như thế trên mạng cùng những lời quảng cáo có cánh. Và những thứ “có nguồn gốc thiên nhiên” như tinh dầu hoa hồng, tinh dầu thông đỏ, tinh dầu hoa anh thảo, hay các loại thuốc bổ sung nội tiết tố, vitamin, canxi, collagen… được các chị em săn đón dù giá không hề rẻ.

Theo các nghiên cứu thì những sản phẩm này đem lại khá nhiều công dụng như chống lão hóa, tăng cường sức khỏe. Nhiều loại thực phẩm chức năng khi dùng theo chỉ định của bác sĩ kết hợp với những loại thuốc chữa bệnh đem lại hiệu quả rất tốt. Chẳng có gì đáng nói nếu chúng ta mua được đúng sản phẩm của nhà sản xuất uy tín và sử dụng nó theo hướng dẫn của những người có chuyên môn. Đáng lo ở chỗ rất nhiều người mua sản phẩm này hoàn toàn chạy theo xu hướng, “thấy người ta nói uống loại này tốt” là tìm mua về uống, gửi gắm niềm tin vào những lời quảng cáo trên mạng. Nhiều người chỉ cần tìm được nơi có giá cả mềm mại, chẳng quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ hay hàm lượng, chẳng cần biết cơ thể mình đã cần phải bổ sung dưỡng chất đó hay chưa. Liệu những thứ đó đi vào cơ thể mình có lợi hay hại. Quá nguy hiểm khi đấy là sản phẩm giả, nhái hay kém chất lượng.

Mỗi người có một cơ địa, một nhu cầu cung cấp dưỡng chất khác nhau, đơn giản như một loại thức ăn, có thể rất tốt với người này nhưng lại không tốt với người khác. Thực phẩm chức năng cũng thế, nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng, tránh tác dụng phụ có hại cho sức khỏe. Cần lựa chọn cho mình những sản phẩm phù hợp và tốt cho sức khỏe, tránh tiền mất tật mang. Gần đây, các cơ quan chức năng vẫn liên tục phanh phui những vụ việc sản xuất và buôn bán hàng giả với số lượng “khủng”. Trong đó có rất nhiều thực phẩm chức năng mang nhãn ngoại, được bán với giá đắt đỏ. Sẽ ra sao khi chúng ta đưa một lượng chất không biết nó là gì và có tác dụng như thế nào vào trong cơ thể. Đừng để “thần dược” trở thành “độc dược”, khi đó nó sẽ là gánh nặng đè lên các cơ quan nội tạng, lợi chưa thấy đâu mà đã có hại cho cơ thể.