Đóng góp vào hợp tác, liên kết khu vực và thế giới

Trong các ngày 17 và 18/10, Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ ba diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, với chủ đề "Hợp tác chất lượng cao Vành đai và Con đường, chung tay vì phát triển và thịnh vượng chung". Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao tham dự Diễn đàn, đóng góp tiếng nói của Việt Nam thúc đẩy hòa bình, hợp tác, liên kết kinh tế và kết nối khu vực, làm sâu sắc hơn quan hệ với Trung Quốc và các quốc gia trên thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ ba diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ ba diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Dấu mốc quan trọng

Ra đời năm 2013, "Vành đai và Con đường" (bao gồm "Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa" và "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21") là một trong những sáng kiến đối ngoại hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, với mục tiêu tạo ra một nền tảng hợp tác khu vực hiệu quả dựa trên các cơ chế song phương và đa phương đã có, kiến tạo cộng đồng chung lợi ích, chia sẻ tương lai và trách nhiệm với sự tin cậy chính trị, liên kết kinh tế và bao trùm văn hóa.

"Vành đai và Con đường" được xây dựng dựa trên nguyên tắc "cùng bàn bạc, cùng chia sẻ và cùng xây dựng", kiên trì mở cửa hợp tác, hài hòa bao dung, tuân thủ quy luật thị trường và cùng có lợi, cùng thắng, với năm trụ cột chính gồm: kết nối chính sách, kết nối hạ tầng, kết nối thương mại, kết nối tài chính và kết nối lòng dân.

Đến nay, sau tròn 10 năm hình thành và phát triển, với sự nỗ lực của các bên, sáng kiến này đã chuyển từ ý tưởng thành hành động, từ tầm nhìn thành hiện thực, với tổng cộng 152 quốc gia, 32 tổ chức quốc tế đến từ năm châu lục trên thế giới tham gia ký kết hơn 200 văn kiện hợp tác về cùng xây dựng "Vành đai và Con đường", thúc đẩy hơn 3.000 dự án hợp tác cụ thể trong nhiều lĩnh vực, với tổng số vốn đầu tư gần 1.000 tỷ USD. Trong 10 năm (2013-2022), kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Trung Quốc và các nước tham gia sáng kiến đạt 19.100 tỷ USD, tăng bình quân 6,4%/năm, đầu tư hai chiều vượt 380 tỷ USD, trong đó đầu tư trực tiếp của Trung Quốc đạt hơn 240 tỷ USD.

Là hoạt động ngoại giao quan trọng nhất của Trung Quốc trong năm 2023, Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ ba là sự kiện quy mô lớn để kỷ niệm 10 năm ra đời và phát triển sáng kiến "Vành đai và Con đường", thu hút đại diện của hơn 140 quốc gia, hơn 30 tổ chức quốc tế tham dự, trong đó có nhiều lãnh đạo nhà nước, chính phủ, người đứng đầu các tổ chức quốc tế, quan chức cấp bộ trưởng cũng như đại diện giới doanh nghiệp, học giả, tổ chức phi chính phủ, với tổng cộng hơn 4.000 đại biểu tham dự các sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn.

Diễn đàn năm nay gồm ba phiên họp cấp cao với nội dung trọng tâm về "Kinh tế số-động lực mới của tăng trưởng", "Kết nối trong một nền kinh tế toàn cầu mở", "Con đường tơ lụa xanh vì sự hài hòa với thiên nhiên" và sáu diễn đàn khác về kết nối thương mại, giao lưu nhân dân, con đường tơ lụa sạch, hợp tác địa phương, hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu và hợp tác trên biển.

Tuyên bố Chủ tịch được thông qua tại Diễn đàn đã tổng kết những nhận thức chung mà các bên đạt được, xác định những định hướng và lĩnh vực hợp tác trọng điểm nhằm thúc đẩy xây dựng "Vành đai và Con đường" với chất lượng cao. Ngoài ra, Diễn đàn cũng công bố danh mục văn kiện thành quả hợp tác đa phương, danh mục dự án hợp tác hiệu quả trong khuôn khổ sáng kiến và hàng loạt dự án giữa các doanh nghiệp.

Với nhiều thành quả phong phú như các văn kiện, sáng kiến và cơ chế hợp tác, các dự án cụ thể, nguồn vốn đầu tư cũng như các giải pháp thiết thực, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đánh giá, Diễn đàn năm nay đạt thành công vượt hai kỳ Diễn đàn trước, là cơ hội để các bên thúc đẩy hợp tác cùng phát triển, đem lại lợi ích chung cho thế giới trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp hiện nay.

Chủ tịch nước VÕ VĂN THƯỞNG:

Việt Nam luôn ủng hộ những sáng kiến có lợi cho hòa bình, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chúng tôi đánh giá cao, hoan nghênh và đã tích cực tham gia nhiều cơ chế, sáng kiến toàn cầu quan trọng do Trung Quốc khởi xướng, trong đó có sáng kiến "Vành đai và Con đường"... sẽ tiếp tục cùng Trung Quốc và các nước, các tổ chức quốc tế nghiên cứu, triển khai các chương trình hợp tác, hướng tới các mục tiêu chung đã đề ra, phù hợp với khả năng, điều kiện cụ thể của từng nước.

Ðóng góp của Việt Nam

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ ba theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Đây là chuyến công tác Trung Quốc và cũng là hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của đồng chí Võ Văn Thưởng trên cương vị Chủ tịch nước, là lần thứ ba lãnh đạo cấp cao Việt Nam dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" do Trung Quốc tổ chức. Trong bối cảnh năm 2023 kỷ niệm 15 năm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc và kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển sáng kiến "Vành đai và Con đường", sự tham dự của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Diễn đàn lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trên cả bình diện song phương và đa phương, thể hiện sự coi trọng cao độ, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong việc phát triển quan hệ với Trung Quốc cũng như thể hiện sự hoan nghênh, coi trọng đối với các sáng kiến kết nối, trong đó có sáng kiến "Vành đai và Con đường" vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phồn vinh tại khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự lễ khai mạc Diễn đàn; dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao có chủ đề "Kinh tế số-động lực mới của tăng trưởng"; đồng thời, có nhiều hoạt động tiếp xúc song phương quan trọng với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và một số quốc gia, tổ chức quốc tế cùng tham dự Diễn đàn, thăm mô hình điển hình xây dựng nông thôn mới của thành phố Bắc Kinh; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế hàng đầu Trung Quốc.

Tại Diễn đàn và các cuộc tiếp xúc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã cùng các nhà lãnh đạo đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua, trao đổi các định hướng lớn nhằm đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực cũng như tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương trong thời gian tới, qua đó thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả, truyền tải thông điệp về một Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tích cực đóng góp vì hòa bình, ổn định, phát triển và hợp tác của khu vực và thế giới.

Các hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam góp phần thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương cũng như sự chủ động tích cực trong việc tăng cường hợp tác, liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu; đồng thời, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, duy trì đà quan hệ song phương, cũng như tạo ra những cơ hội hợp tác mới, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư bền vững, cân bằng hơn; tăng cường hợp tác, liên kết về hạ tầng, đặc biệt trong khuôn khổ các kết nối "Hai hành lang, một vành đai" và "Vành đai và Con đường", đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững hơn trong thời gian tới.

Tại Diễn đàn năm nay, khoảng 300 doanh nghiệp đã ký kết thỏa thuận hợp tác quy mô lớn trên các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo, y dược sinh học, dịch vụ tài chính, nông nghiệp hiện đại, giao thông đô thị... Trung Quốc công bố tám chương trình hành động hỗ trợ xây dựng "Vành đai và Con đường" và các quỹ thúc đẩy các dự án kết nối giữa các quốc gia với nguồn vốn khoảng 60 tỷ USD.