Đeo khẩu trang phải chăng quá khó?

Bạn đọc viết:

Đeo khẩu trang phải chăng quá khó?

Lê Bùi (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội)

Ngày 7-8 vừa qua, UBND thành phố Hà Nội chính thức xử phạt những người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng để tích cực phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, đến nay đã qua 10 ngày, nhưng trên đường phố Thủ đô vẫn xuất hiện không ít trường hợp cố tình không tuân thủ biện pháp nêu trên. 

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm là một trong những địa điểm như vậy. Đó đây trên vỉa hè là những ông chủ ngồi bệt, thoải mái bày biện những món đồ lặt vặt trên vỉa hè, miệng ra rả chào mời khách mua hàng nhưng khẩu trang thì không thấy đâu. Thỉnh thoảng, xuất hiện một vài nhóm người nước ngoài đi cùng một vài bạn trẻ dường như là hướng dẫn viên du lịch. Điểm đáng chú ý là các bạn trẻ Việt Nam này tuân thủ tốt yêu cầu phòng, chống dịch, nhưng những người bạn nước ngoài thì “phớt lờ” việc đeo khẩu trang hoặc cố tình đeo ở… dưới cằm và chẳng bao giờ thấy kéo lên.

Tình trạng tương tự cũng có thể dễ dàng nhận ra với không ít người đi bộ tập thể dục hoặc chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm, dụng cụ du lịch tại đây. Hỏi ra thì ai cũng viện lý do đeo khẩu trang vận động sẽ “vướng víu, khó thở”. Một số người thậm chí còn thản nhiên cho rằng nhà ở gần khu vực phố đi bộ, đi tập thể dục một lát hoặc ngồi nhà bán hàng thì… cần gì đeo.

Dịch Covid-19 đang có những diễn biến mới hết sức phức tạp, khó lường. Việc một bộ phận người dân và khách du lịch coi nhẹ những biện pháp phòng, chống dịch tiềm ẩn những nguy cơ không hề nhỏ đối với cộng đồng. Các cơ quan chức năng cần siết chặt hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình, bởi lệnh cấm và các chế tài xử phạt rõ ràng đã được lập một cách chi tiết từ lâu. Đừng để sự chủ quan, lơ là của một số ít người mà ảnh hưởng tới công sức dập dịch của toàn xã hội.