Dân vùng lũ xây quê hương

Những con đường thấp lé đé khiến mỗi lần lũ lụt nước ngập khắp làng đã được nâng cao mặt đường, nhà văn hóa thôn xuống cấp được xây mới khang trang... đó là sự chung sức đồng lòng của người dân vùng “rốn lũ” cùng nhà nước xây dựng quê hương. Thuộc địa phận xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế), thôn Xuân Tùy nằm ở vùng thấp trũng hạ lưu con sông Bồ hiền hòa. Mỗi năm bước vào mưa lũ, nguồn nước từ thượng lưu đổ dồn về hạ du khiến ngôi làng này ngập lụt liên miên.
Đổ bê-tông nâng mặt đường làng.
Đổ bê-tông nâng mặt đường làng.

Góp tiền triệu nâng đường

Cuối năm 2020, Thời Nay có bài viết về ngôi làng 30 ngày sống chung với lụt. Đỉnh lũ thời điểm ấy thua đỉnh lũ lịch sử năm 1999 chỉ 20 cm. Trong một tháng trời, nước lũ lên xuống liên tục khiến ngôi làng này ngâm mình trong màu nước bạc, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, đi lại vất vả...

Trước những khó khăn của cuộc sống do mưa lụt gây ra, người dân vùng thấp trũng luôn mong ước có con đường cao ráo để con em di chuyển đỡ cực khổ hơn. Ông Phạm Văn Hà, Trưởng thôn Xuân Tùy cho biết, để việc đi lại được thuận lợi hơn cũng như góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Ban điều hành thôn cùng bà con dân làng thống nhất nâng cấp, đổ bê-tông các trục đường chính.

Trước thông tin nâng đường, người dân vui mừng và đồng tình ủng hộ. Mỗi nhà đều sẵn lòng đóng góp vài triệu đồng để chung tay làm các con đường cao ráo hơn. Không chỉ vậy, nhiều người dân còn tự nguyện nhường một phần đất để mở rộng đường sá. Nhắc đến chuyện làm đường, bà Phạm Thị Hòa (54 tuổi) nói: “Làng tôi thấp trũng nên mỗi mùa mưa lũ đến đều bị ngập lụt khiến việc đi lại trắc trở. Nghe thông tin làm đường mới cao hơn, tôi cùng nhiều người dân sẵn lòng góp tiền cùng nhà nước xây dựng con đường cao ráo hơn”.

Để rồi, vào tháng 8-9/2022, những chiếc xe tải chở đất đỏ đổ vào hai con đường chính của làng trong sự háo hức của người dân. Những chiếc xe trộn bê-tông liên tục đổ nguyên liệu làm đường xuống hai con đường huyết mạch của làng. Vài ngày sau, các con đường mới đã được thành hình. Người dân vùng lũ mừng rỡ bởi giờ đây khi mưa lũ đến, con đường cao ráo này giúp cho việc đi lại đỡ cực khổ hơn.

“Với chiều dài gần 1,3 km, sau khi đổ đất đỏ chiều rộng 5 m, đổ bê-tông rộng 3 m, chiều cao các mặt đường đã cao hơn bình quân 0,3-0,7 m. Người dân đã đóng góp hàng trăm triệu đồng để cùng nhà nước xây dựng, nâng cấp đường sá”, ông Hà nói.

Chung tay xây dựng nhà văn hóa thôn

Trường mẫu giáo ở thôn Xuân Tùy là nơi bao thế hệ con em trong làng chập chững con chữ đầu đời. Làng được thừa kế trường mẫu giáo được xây dựng vào năm 1986 này để làm nơi hội họp, bàn việc thôn cũng như sinh hoạt cộng đồng.

Theo thời gian, ngôi trường này bị xuống cấp nghiêm trọng. Trong đợt lũ lụt năm 2020, trường mầm non chìm trong “biển nước”, ngâm nhiều ngày liền... Theo nhu cầu phát triển của xã hội, cơ sở hạ tầng đòi hỏi sự phát triển mới. Do vậy, dân làng có nguyện vọng xây dựng lại nhà văn hóa để có nơi sinh hoạt an toàn hơn.

Giữa năm 2021, Ban xây dựng của làng lên kế hoạch đại trùng tu nhà văn hóa. Ban xây dựng đã viết thư ngỏ gởi đến bà con trong làng cũng như bà con sinh sống xa quê cùng xây dựng quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp. Thư ngỏ phát đi, tình cảm nhận về, đông đảo người dân làng sinh sống khắp nơi đã chung tay, đồng lòng ủng hộ hàng trăm triệu đồng để cùng Nhà nước xây dựng lại nhà văn hóa thôn. Theo ông Hà, trong năm 2022 đã hoàn thành việc xây dựng nhà văn hóa, tường rào, nhà vệ sinh, cổng và cấp phối, đúc bê-tông sân nhà văn hóa. Từ ngôi trường mẫu giáo xuống cấp, đến nay, nhà văn hóa thôn Xuân Tùy trở nên chắc chắn, đẹp đẽ hơn.

Theo ông Phan Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, hiện nay, xã Quảng Phú đang tập trung xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đến thời điểm này, qua đánh giá đã đạt 19/19 tiêu chí và đang đề nghị cấp trên thẩm định các tiêu chí.

Song song với đó, Đảng ủy - UBND xã Quảng Phú chỉ đạo các thôn xây dựng kế hoạch để xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, trong đó tập trung vào các thôn Xuân Tùy, Hà Cảng, Bao La Đức Nhuận... để hoàn thành các tiêu chí thôn kiểu mẫu trong năm 2024. Ông Phong cho biết, trong những năm qua, ngoài nguồn hỗ trợ, đầu tư của huyện, xã, cán bộ và nhân dân các thôn đã tích cực hưởng ứng tham gia, nổi bật có thôn Xuân Tùy. Trong giai đoạn 2020-2022, thôn Xuân Tùy đã huy động các nguồn lực từ nhân dân để đối ứng cùng với Nhà nước đầu tư xây dựng, nâng đường hệ thống trục chính, đường xóm và nhà văn hóa của thôn với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân đã tích cực hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh, thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên, vườn tược xanh - sạch - đẹp.

Đi trên những con đường bê-tông mới cóng, ngắm nhìn công trình nhà văn hóa thôn sạch đẹp..., người dân Xuân Tùy tự hào khi cùng nhau đoàn kết, góp phần vào việc xây dựng quê hương ngày càng khang trang, khởi sắc.

Có thể bạn quan tâm