Đam mê sáng tạo, tâm huyết cống hiến

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, các đảng viên Công ty CP Thực phẩm Sữa TH (thuộc Tập đoàn TH) luôn nhiệt huyết, say mê công việc, nỗ lực phấn đấu vươn lên. Những sáng kiến, cách làm sáng tạo xuất phát từ niềm đam mê, khát khao cống hiến, chung tay góp sức để Tập đoàn TH ngày càng “vươn ra biển lớn”.
0:00 / 0:00
0:00
Năm 2023, 14 quần chúng ưu tú của Công ty CP Thực phẩm Sữa TH vinh dự được kết nạp vào Đảng.
Năm 2023, 14 quần chúng ưu tú của Công ty CP Thực phẩm Sữa TH vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Tiên phong, gương mẫu

Quản lý kho vật tư trang trại, công việc hằng ngày của đảng viên Đường Xuân Dũng là tiếp nhận, xuất nhập, lưu trữ, bảo quản. Yêu cầu đặt ra là kiểm soát được hoạt động của từng kho bảo đảm tuân thủ đúng quy trình, tiến độ triển khai và kịp thời điều chỉnh khi cần thiết. Cùng với đó, phải nắm rõ đặc tính, chủng loại hàng hóa để có phương án bảo quản phù hợp, đặc biệt là vắc-xin nhập khẩu điều trị, phòng ngừa bệnh cho bò, chất tẩy rửa phục vụ sát trùng bầu vú bò trước khi gắn máy vắt sữa.

Mô hình chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín “từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch” khác xa với canh tác, sản xuất truyền thống, Dũng chịu khó quan sát, học hỏi, dần bắt quen với guồng quay công việc, vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm. Trong môi trường làm việc có nhiều chuyên gia nước ngoài, anh học được tác phong làm việc khoa học, làm hết việc chứ không hết giờ, lấy kết quả công việc làm thước đo đánh giá. Không tự mãn, hài lòng với chính mình, đảm nhận việc nào, anh cũng làm đến nơi đến chốn, luôn trăn trở tìm giải pháp tối ưu, mang lại hiệu quả cao nhất.

Đường Xuân Dũng còn khẳng định vai trò “đầu tàu, gương mẫu” chèo lái Chi bộ TH chuỗi gặt hái nhiều thành tích. Trước mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, anh tập hợp thông tin sản xuất, kinh doanh từ các đơn vị, bộ phận, chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, thông báo lịch, gửi trước văn bản qua email, Zalo để tất cả đảng viên chủ động nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Điều hành linh hoạt, tạo không khí cởi mở, các đảng viên hăng hái phát biểu, góp ý thẳng thắn, chân thành nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại để cải thiện chất lượng công việc, hiến kế xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và doanh nghiệp phát triển bền vững.

Không chỉ sáng tạo, say mê công việc, các đảng viên tại TH còn thấm đẫm tinh thần xung kích vượt khó, không dễ nản chí hay lùi bước. Câu chuyện của đảng viên Nguyễn Bá Trường là một điển hình. Anh Trường chia sẻ từ khi dự án TH về làm thay đổi hẳn diện mạo vùng đất khó, cuộc sống người dân khấm khá hơn trước, không còn cảnh được mùa mất giá. Thế nhưng để thay đổi được nhận thức của người dân trong buổi đầu không đơn giản, cán bộ phải rất dày công. Thời gian đầu tuyên truyền, vận động trồng ngô nguyên liệu cho TH, đáp lại là sự thờ ơ, thậm chí nghi ngờ. Anh Trường kiên trì tiếp cận từng hộ dân, phân tích cặn kẽ để bà con tính toán, so sánh trồng ngô sinh khối hiệu quả tăng gấp đôi so với trồng ngô lấy hạt, lại được công ty bao tiêu đầu ra ổn định. Có trường hợp đòi giá cao, anh phân tích thấu đáo Tập đoàn TH thu mua theo giá thị trường, ngay cả khi giá ngô hạt giảm vẫn thực hiện đúng theo giá cam kết trong hợp đồng, trên tinh thần hợp tác cùng phát triển, bảo đảm hài hòa lợi ích. “Trăm nghe không bằng một thấy”, sau một vài vụ thu hoạch chứng minh từ thực tế, nhiều hộ hào hứng, chủ động liên hệ với công ty ký hợp đồng. Cán bộ tích cực tuyên truyền, đồng hành “cầm tay chỉ việc” tư vấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật, hỗ trợ phân hữu cơ, năng suất tăng cao, bà con yên tâm, gắn bó khăng khít với doanh nghiệp. Mạng lưới thu mua ngày càng mở rộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận.

Đảm nhiệm quản lý bộ phận thu mua nguyên liệu, anh Trường chủ động lập kế hoạch và đốc thúc anh em sát cánh với các hộ trồng ngô, triển khai thu mua bảo đảm nguồn cung thức ăn cho đàn bò luôn ổn định. Hình ảnh người cán bộ tận tâm, thường xuyên có mặt trên những cánh đồng ngô hơn 10 năm nay đã trở nên quen thuộc. Nhờ dân vận khéo, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hình thành tổ liên doanh hợp tác, sản xuất, các đảng viên làm việc tại cộng đồng vùng dự án năm qua đã thu mua hơn 140 nghìn tấn ngô sinh khối. “Được lãnh đạo quan tâm cử đi học cao học và tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, mình có thêm cơ hội phát huy sở trường và tinh thần trách nhiệm”, anh Trường trải lòng.

Gắn bó với công ty từ ngày đầu thành lập, anh Nguyễn Hải Thanh, nhân viên điều phối ủ chua của Trung tâm Thức ăn tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại. Buổi đầu không ít khó khăn, bỡ ngỡ, anh tìm tòi học hỏi từ chuyên gia nước ngoài, rồi hướng dẫn lại cho đồng nghiệp. Công ty phát triển, quy mô đàn bò chăn nuôi càng lớn, khối lượng công việc càng nhiều. Để thức ăn ủ chua bảo đảm chất lượng đòi hỏi tuân thủ quy trình kỹ thuật, vận dụng phù hợp thời tiết, khí hậu và kiểm tra kỹ lưỡng nguyên liệu đầu vào. Nước mưa tràn vào hố ủ sẽ gây hỏng, mà thời tiết vốn đỏng đảnh, có khi đang nắng to bất chợt đổ mưa, phải nhanh nhạy ứng phó, phủ bạt kịp thời hàng trăm hố ủ to chứa hàng nghìn tấn cỏ. Để khắc phục yếu tố đó, anh đã có sáng kiến phủ ni-lông kín và một lớp bã mía dày ở trên cùng. Sáng kiến này hiệu quả vượt trội và được áp dụng rộng rãi.

Là đảng viên lâu năm, chứng kiến chi bộ ngày càng lớn mạnh, kết nạp thêm nhiều quần chúng ưu tú, anh Thanh phấn khởi, tự hào, thường xuyên động viên, giúp đỡ đảng viên trẻ phấn đấu. “Học nghị quyết bổ ích, không chỉ bản thân nắm được chủ trương, đường lối của Đảng mà còn có thể giải thích, truyền đạt cho đồng nghiệp, người thân”, anh chia sẻ. Anh Thanh còn được biết đến là Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty năng động, nhiệt tình được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen, luôn quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, tổ chức nhiều sự kiện, sân chơi gắn kết xua tan mệt nhọc sau những giờ làm việc vất vả, kêu gọi mọi người “tương thân, tương ái” chung tay ủng hộ người lao động gặp hoạn nạn, bệnh tật. Đam mê dân ca, yêu “mái nhà chung” TH, anh mày mò sáng tác bài hát ca ngợi Trung tâm và nhà sáng lập Tập đoàn.

Đam mê sáng tạo, tâm huyết cống hiến ảnh 1

Anh Nguyễn Bá Trường (trái) hướng dẫn các hộ dân kỹ thuật trồng ngô sinh khối làm nguyên liệu cho Tập đoàn TH.

Phát huy tinh thần tận tâm phụng sự

Hơn 50% dự án thành phần của TH có Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc là đảng viên và nhiều đảng viên của công ty làm quản lý doanh nghiệp, các phòng, ban. Kiến thức chuyên sâu, được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, tiếp thu và vận dụng hiệu quả tri thức khoa học, công nghệ là nền tảng vững chắc chắp cánh cho nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến giá trị, đem lại lợi ích lớn cho công ty. Tinh thần tận tâm phụng sự, khát khao cống hiến thể hiện rõ nét qua năng suất lao động, ý chí tự lực tự cường, xông xáo làm việc khó, tập trung tối đa tâm huyết, trí tuệ, khó khăn không chùn bước. Các đảng viên gương mẫu, năng nổ, nhiệt huyết, có chuyên môn giỏi, không ngừng phấn đấu là tấm gương tiêu biểu để quần chúng noi theo.

Không chỉ quan tâm chăm lo đời sống, Tập đoàn còn tạo điều kiện để mỗi cán bộ, nhân viên thỏa sức đam mê, sáng tạo, khuyến khích ứng dụng những ý tưởng, sáng kiến phù hợp thực tiễn sản xuất, kinh doanh bằng nhiều chính sách phúc lợi cụ thể. Được ban lãnh đạo truyền lửa nhiệt huyết, khích lệ động viên, mỗi người nỗ lực làm tốt nhất công việc của mình, tự tin, hăng say cống hiến. Bí thư Đảng bộ Công ty Đặng Hoàng Bảo chia sẻ, Tập đoàn TH kiên định đi theo tư duy dẫn đường vượt trội của nhà sáng lập, Anh hùng Lao động Thái Hương là “kết hợp trí tuệ Việt, tài nguyên thiên nhiên Việt với công nghệ cao, khoa học quản trị 4.0 mới nhất của thế giới”, 153 đảng viên của Đảng bộ được tin tưởng trao cơ hội để phát huy khả năng sáng tạo, khẳng định năng lực, thể hiện nguyện vọng và thực hiện quyền lợi chính trị bản thân. Không phụ niềm tin yêu, họ tích cực học tập, nghiên cứu, tạo bứt phá, chung tay góp sức để những giá trị thiết thực mang lại cho cộng đồng, nâng cao tầm vóc Việt của Tập đoàn ngày càng lan tỏa.

Ông Trần Văn Dương, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện đánh giá cao Đảng bộ Công ty CP Thực phẩm Sữa TH đã khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, hoạt động đi vào chiều sâu, hiệu quả, luôn chú trọng công tác phát triển đảng (năm 2023 kết nạp 14 đảng viên). Cấp ủy sâu sát nắm bắt tâm tư nguyện vọng, quan tâm chế độ chính sách, quyền lợi của đảng viên, quần chúng; biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến tạo động lực lan tỏa sâu rộng khí thế thi đua lao động sản xuất giỏi, phong trào sáng tạo, sáng kiến khoa học-kỹ thuật, các giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế, xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp.

“Hạnh phúc khi được đóng góp một phần nhỏ bé vào thành tựu của Tập đoàn, để thương hiệu TH ngày càng vươn xa”, đó là bộc bạch của các đảng viên, cán bộ công ty. Niềm vui nhân lên gấp bội khi ly sữa tươi sạch thơm ngon, bổ dưỡng vươn tầm thế giới và họ luôn xác định không ngừng học hỏi, phấn đấu vươn lên bởi nếu chủ quan “ngủ quên trên chiến thắng” sẽ không tránh khỏi tụt hậu.