Cuộc đua tam mã

Cuộc bầu cử Tổng thống Mexico diễn ra ngày 1-7 là “cuộc đua tam mã” giữa ba ứng cử viên đại diện ba liên minh chính trị lớn nhất. Dù cho ai giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu, nhà lãnh đạo mới cũng sẽ phải giải quyết tình trạng tham nhũng và bạo lực băng đảng leo thang, vốn là những vấn đề đang nổi cộm của quốc gia này.

Ứng cử viên cánh tả López Obrador nhận được nhiều sự ủng hộ. Ảnh: GETTY IMAGES
Ứng cử viên cánh tả López Obrador nhận được nhiều sự ủng hộ. Ảnh: GETTY IMAGES

Ứng cử viên nổi bật nhất trong cuộc đua lần này là ông Andrés Manuel López Obrador, 64 tuổi, lãnh đạo liên minh cánh tả Juntos Haremos Historia (Cùng nhau làm nên lịch sử), gồm đảng Phong trào tái sinh quốc gia (Morena), đảng Lao động (PT) và đảng Gặp gỡ xã hội (PES). Đây là một trong những liên minh chính trị có nhiều người ủng hộ nhất từ ​​trước tới nay ở Mexico.

Ông López Obrador được đánh giá cao khi lãnh đạo một liên minh đa dạng và đề ra chiến lược hoạt động hợp lý, cân bằng giữa các đảng phái khác nhau. Những người ủng hộ gọi ông Lopez Obrador là “người mở lối” chống lại những quan niệm chính trị truyền thống ở Mexico. Cương lĩnh tranh cử của ông tập trung chống tham nhũng và đẩy lùi bạo lực băng đảng với các cam kết gần gũi những nguyện vọng của người dân lao động. Chính điều này đã thu hút sự ủng hộ và giúp liên minh cánh tả của ông luôn dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận trước thềm bầu cử.

Người đứng thứ hai trong các cuộc thăm dò là luật sư Ricardo Anaya, 40 tuổi, đại diện liên minh trung hữu Mặt trận Mexico, bao gồm đảng Cách mạng Dân chủ (PRD), Phong trào Công dân (MC) và đảng Hành động Quốc gia (PAN). Cựu Chủ tịch PAN được đánh giá là một nhà kỹ trị có quan điểm bảo thủ. Chính khách trẻ nhất trong số ba ứng cử viên từng tuyên bố trong buổi lễ kết thúc chiến dịch tranh cử hôm 28-6 rằng, ông là người duy nhất có thể đánh bại ứng cử viên cánh tả là ông Obrador.

Tuy vậy, ông cũng đang đứng trước lo ngại bị chia phiếu với đại diện trung hữu khác là ông Jose Antonio Meade, 49 tuổi, ứng cử viên đến từ đảng Cách mạng thể chế (PRI) của đương kim Tổng thống Pena Nieto. Ông Antonio Meade đại diện liên minh trung hữu “Todos por Mexico” (Tất cả vì Mexico), gồm PRI, đảng Xanh của Mexico (PVEM) và đảng Liên minh mới (PANAL). Dù vậy, những thông điệp chống tham nhũng trong chiến dịch tranh cử của ông Antonio Meade lại bị ảnh hưởng bởi chính những cáo buộc tham nhũng nhằm vào Chính phủ của Tổng thống Pena Nieto.

Uy tín xuống thấp của chính phủ hiện nay khiến cho các cử tri không còn mặn mà với việc bỏ phiếu cho ứng cử viên của PRI, dù trước đây đảng này từng cầm quyền suốt nhiều năm. Hàng loạt bê bối tham nhũng bị phát hiện không chỉ khiến Chính phủ của ông Pena Nieto “điêu đứng”, mà còn khiến người dân dần mất lòng tin vào giới lãnh đạo. Do đó, đây cũng là thách thức cam go đặt ra đối với chính phủ mới.

Các ứng cử viên đến từ ba liên minh chính trị lớn nhất Mexico hình thành “cuộc đua tam mã” giành ghế Tổng thống đầy kịch tính. Nếu chiến thắng trong cuộc đua này, ông Obrador sẽ là ứng cử viên cánh tả đầu tiên lãnh đạo Mexico sau hàng chục năm qua.

Nhưng cho dù ai trở thành nhà lãnh đạo mới, cũng sẽ phải giải quyết những bài toán hóc búa. Ngoài nạn tham nhũng lan tràn, Mexico đang chứng kiến bạo lực băng đảng leo thang chưa từng có. Năm 2017, tại nước này xảy ra hơn 26.000 vụ giết người, con số cao nhất từ trước đến nay. Bạo lực cũng không bỏ qua quá trình bầu cử khi có tới 122 ứng cử viên trong các cuộc bầu cử địa phương đã bị sát hại kể từ tháng 9-2017, nghi do các băng nhóm tội phạm ma túy thực hiện để “thao túng” chính quyền. Trong bối cảnh đó, người dân kỳ vọng Tổng thống mới có thể giải quyết dứt điểm tình trạng đáng lo ngại này. Bên cạnh đó, từng là láng giềng thân cận của Mỹ, song từ sau tuyên bố xây dựng bức tường biên giới giữa Mexico với Mỹ, quan hệ hai nước đang trong giai đoạn không mấy mặn nồng. Vì vậy, việc điều chỉnh quan hệ với Mỹ cũng là chủ đề nóng bao trùm chiến dịch tranh cử của tất cả các ứng cử viên và nhận được sự quan tâm của phần lớn cử tri Mexico.