Vượt qua hàng chục nghìn hồ sơ đến từ nhiều quốc gia, Hà Ánh Phượng là giáo viên Việt Nam đầu tiên được chọn vào top 10 của giải thưởng trên và cũng là người trẻ tuổi nhất được Ban tổ chức giải thưởng cùng với 9 giáo viên khác đến từ Italia, Brazil, Vương quốc Anh, Mỹ, Nam Phi, Nigeria, Ấn Độ, Malaysia, Hàn Quốc. Tháng 3 năm nay, cô là một trong 50 người góp mặt trong danh sách giáo viên có đóng góp đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, với những sáng tạo cách dạy học mới như dạy qua phim ảnh, dự án, tổ chức dạy học online, lập kênh YouTube để dạy tiếng Anh miễn phí.
Hiện, cô Phượng cùng một số giáo viên cốt cán của tỉnh Phú Thọ đang viết sách ôn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh, dạy học trên truyền hình, phát triển kênh YouTube dạy tiếng Anh miễn phí, hướng dẫn thầy cô trên cả nước về mô hình “lớp học không biên giới” và hỗ trợ dạy học cho trẻ em khó khăn ở nhiều nơi.
Đào tạo, hướng nghiệp, dạy nghề cho thanh, thiếu niên tự kỷ
Gần 10 năm nay, vấn đề nhận thức, sàng lọc sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập đối với trẻ tự kỷ ở Việt Nam đã có nhiều cố gắng, song vấn đề hướng nghiệp, đào tạo nghề cho thanh, thiếu niên tự kỷ vẫn còn thiếu, yếu, chưa được các cấp chính quyền quan tâm một cách đầy đủ, thấu đáo.
Tại nhiều trung tâm, mảng dạy nghề cho trẻ dù mang tính tự phát nhưng đã được đầu tư rất nhiều công sức, thời gian, tiền bạc của cha mẹ và các giáo viên. Bước đầu, những sản phẩm của thanh, thiếu niên tự kỷ đã được giới thiệu trên mạng xã hội, cung cấp trong cộng đồng người tự kỷ và người thân của họ. Đây là những sản phẩm có chất lượng, làm thủ công, do chính các thanh, thiếu niên tự kỷ làm ra, dưới sự trợ giúp đắc lực của các thầy cô giáo dạy trẻ tự kỷ và gia đình, người thân.
Hội chợ Giới thiệu sản phẩm hướng nghiệp của người tự kỷ lần thứ nhất, được CLB Gia đình người tự kỷ thành phố Hà Nội - thành viên của Hội Người khuyết tật Hà Nội và Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam, tổ chức với thông điệp: Người tự kỷ hoàn toàn có thể học nghề phù hợp với khả năng của mình. Sản phẩm của họ làm ra có giá trị và mong muốn được cộng đồng, xã hội ghi nhận, các cấp chính quyền trợ giúp để họ có thể sống hòa nhập và hữu ích.
Hội chợ sẽ được tổ chức vào chiều ngày 15-11 tại Nhà Văn hóa quận Đống Đa, 16 Hồ Đắc Di, Hà Nội, giới thiệu sản phẩm của 13 trung tâm đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ, từ độ tuổi 12 đến 24, với các sản phẩm: đồ thủ công handmade, đồ ăn, bánh, hoa quả sấy, rau củ quả sơ chế…
Trao tặng gần 1.000 sách nghiên cứu
Ngày 11-11, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng 942 quyển sách, trị giá hơn 2,9 tỷ đồng cho thư viện Trường ĐH Văn Hiến. Đây là những quyển sách quý chuyên ngành khoa học kỹ thuật của World Scientific tại Singapore xuất bản, do TS Võ Tá Hân (Việt kiều Mỹ) gửi tặng cho trường.
Trường ĐH Văn Hiến là một trong số các trường tại TP Hồ Chí Minh như ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Duy Tân, CĐ Công nghệ Thủ Đức… sẽ nhận sách trao tặng từ TS Võ Tá Hân thông qua Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh trong năm 2020. Dự kiến, tổng số sách được trao tặng trong năm 2020 là: 9.338 quyển (68 đầu sách) do World Scientific xuất bản. Tổng trị giá số sách này là hơn 1,1 triệu USD (tương đương hơn 26,1 tỷ đồng).
Đến nay, TS Võ Tá Hân đã trao tặng hơn 1 triệu quyển sách cho các trường ĐH ở Việt Nam nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy.