Toàn bộ những bàn thắng theo thống kê của IFFHS đối với Messi đều chỉ tính các pha lập công trong các trận đấu chính thức cho đội 1, không tính bàn thắng được ghi trong giao hữu, hay cho đội trẻ hoặc đội dự bị. Phần lớn trong số 772 bàn của Leo được ghi cho Barca và đội tuyển Argentina, chỉ 17 bàn được anh ghi cho PSG.
Thành tích của Leo đã sánh ngang huyền thoại Romario và giúp anh trở thành chân sút vĩ đại thứ ba trong lịch sử bóng đá, chỉ xếp sau Josef Bican (805 bàn) và Cristiano Ronaldo (815 bàn). Trong những cái tên này, chỉ Messi và Ronaldo có thể tiếp tục nâng cao số lần lập công do còn đang thi đấu.
Đặt giả thiết Messi duy trì được phong độ, anh gần như chắc chắn sẽ san bằng hoặc vượt qua số bàn thắng của Josef Bican. Ở cuộc đua cá nhân với Ronaldo, Leo còn kém khá nhiều bàn nhưng hoàn toàn có thể cạnh tranh vì ít hơn CR7 hai tuổi.
Tại sân chơi Champions League, Messi (125 bàn) cũng đang bám đuổi Ronaldo (140 bàn). Trong trường hợp CR7 không thể gia nhập một CLB được quyền dự đấu trường lớn nhất châu lục mùa này, Leo có cơ hội lớn để rút ngắn cách biệt.