Trong tuyên bố trên mạng xã hội, golfer 50 tuổi thừa nhận mức độ nghiêm trọng của tình trạng hiện tại và cho biết cần thời gian để hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần. Anh nhấn mạnh mục tiêu trở lại trong trạng thái “khỏe mạnh hơn, mạnh mẽ hơn và tập trung hơn”. Woods không thi đấu chính thức kể từ Open Championship 2024.
Vụ tai nạn xảy ra tại Jupiter Island (Florida) khi Woods điều khiển xe và cố vượt một phương tiện kéo rơ-moóc, dẫn đến lật xe. Báo cáo của cảnh sát cho thấy anh có biểu hiện bất thường: Đổ mồ hôi nhiều, di chuyển chậm, mắt đờ đẫn và có dấu hiệu mất tập trung, có thể do sử dụng điện thoại hoặc radio. Cảnh sát tìm thấy hai viên hydrocodone, một loại opioid giảm đau mạnh trong người anh.
Woods giải thích việc dùng thuốc liên quan đến các cơn đau mãn tính sau nhiều ca phẫu thuật, bao gồm 7 lần mổ lưng và nhiều lần ở đầu gối.
Dù âm tính với rượu, Woods từ chối xét nghiệm nước tiểu và phủ nhận sử dụng chất kích thích. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng thể chất cũng như các vấn đề ngoài sân cỏ của Woods, người cách mạng golf và là một trong những nhân vật thể thao
vĩ đại nhất lịch sử.