Cuộc đối đầu giữa Cruzeiro và Atletico Mineiro, trận đấu lịch sử của bang Minas Gerais, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong bóng đá nước này.
Trận chung kết Campeonato Mineiro diễn ra tại sân Mineirao sẽ đi vào lịch sử vì màn ẩu đả tập thể trên sân ngay trước khi trận đấu kết thúc. Sau trận, trọng tài Matheus Candacan đã rút tổng cộng 23 thẻ đỏ, nhưng không thể thực hiện ngay lúc đó vì tình huống hỗn loạn quá lớn.
Đây là kỷ lục mới trong lịch sử bóng đá Brazil, nhiều hơn một thẻ so với trận Portuguesa gặp Botafogo 1954 tại giải Rio - Sao Paulo Tournament năm 1954.
Khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Cruzeiro, với bàn thắng của Kaio Jorge ở phút 60, cuộc hỗn chiến bắt đầu từ một pha tranh chấp bóng giữa tiền vệ Christian và thủ môn Everson của Atletico Mineiro. Từ tình huống đó, cuộc ẩu đả quy mô lớn bùng nổ. Ban đầu diễn ra trước khung thành Atletico Mineiro, sau đó lan gần như khắp mặt sân, với các cú đấm, đá, rượt đuổi giữa cầu thủ hai đội.
Phải mất khá lâu lực lượng an ninh mới kiểm soát được tình hình để trận đấu có thể hoàn thành phút cuối cùng. Sau trận, trọng tài quyết định 23 án truất quyền thi đấu. Trong số này, 21 thẻ đỏ được ghi trong biên bản với lý do: “Bị truất quyền thi đấu vì, trong cuộc ẩu đả tập thể sau khi trận đấu kết thúc, đã tấn công đối phương bằng các cú đấm và đá; không thể rút thẻ đỏ ngay lúc đó do tình huống hỗn loạn”.
Hai trường hợp ngoại lệ là Christian và Everson. Christian bị đuổi vì “đánh vào đầu Everson bằng ống chân với lực quá mạnh và mức độ nguy hiểm cao”. Everson bị truất quyền vì “tấn công đối phương một cách thô bạo, dùng đầu gối đánh vào mặt”.