Độc chiếm đường đua

Với 31 bàn thắng sau 26 trận Bundesliga, Harry Kane (trong ảnh), đang một mình một ngựa trên đường đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu, bỏ xa những cái tên xếp sau như Kylian Mbappe (Real Madrid, 23 bàn); Erling Haaland (Man City, 22 bàn) hay Igor Thiago (Brentford, 19 bàn).

Độc chiếm đường đua

Mùa giải 2025-2026 chứng kiến một Harry Kane ở phiên bản hoàn thiện nhất sự nghiệp, dù anh đã sắp 33 tuổi. Trên mọi đấu trường, Kane ghi 41 bàn sau 35 trận cho Bayern. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội của anh đạt mức 30,1%, con số vượt xa tiêu chuẩn của các tiền đạo hàng đầu (thường ở mức 18-20%).

Với phong độ như vậy, không khó hiểu khi Kane phá sâu kỷ lục về cầu thủ góp dấu giày (ghi bàn hoặc kiến tạo) vào 100 bàn thắng nhanh nhất lịch sử Bundesliga, trước đó được nắm giữ bởi Arjen Robben. Nếu như cựu danh thủ người Hà Lan cần tới 119 trận để chạm đến cột mốc này, Kane chỉ cần 78 trận.

Trước mắt, ngoài “cú ăn ba” cùng Bayern, chân sút người Anh còn một mục tiêu lớn để chinh phục, đó là kỷ lục 41 bàn/mùa của Robert Lewandowski. Kane chỉ kém Lewan đúng 10 bàn, khi mùa giải vẫn còn 8 vòng đấu.

Quay lại cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu, lợi thế của Kane là quá lớn và anh gần như chắc chắn sẽ có lần thứ hai giành danh hiệu cao quý này. Lần đầu của Kane là ở mùa giải 2023-2024, mùa đầu anh khoác áo Bayern Munich. Với 36 bàn sau 34 trận Bundesliga, anh vượt trên hai chân sút lừng danh khác là Erling Haaland và Kylian Mbappe.