Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV

Cam kết và thực thi

Vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm ngay đầu đợt hai của Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV là công tác giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, xử lý đơn thư, tiếp công dân và phòng chống tội phạm.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong phiên thảo luận về công tác phòng chống tham nhũng, sáng 21/11. ảnh: Duy Linh
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong phiên thảo luận về công tác phòng chống tham nhũng, sáng 21/11. ảnh: Duy Linh

THEO Báo cáo tóm tắt "Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 9 năm 2023; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV; Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023", thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các vị đại biểu Quốc hội, đã có 2.765 kiến nghị được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, 2.751 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời cử tri, đạt 99,5%. Trong đó, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã trả lời 69/69 kiến nghị; Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã giải quyết và trả lời 2.591/2.605 kiến nghị; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã giải quyết, trả lời 61/61 kiến nghị.

Nhìn chung, cử tri và nhân dân bày tỏ vui mừng và phấn khởi trước tình hình kinh tế-xã hội của đất nước tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu, chỉ số cải thiện hơn so với cùng kỳ năm trước; kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ sự lo lắng về tình trạng mưa lũ tại một số địa phương gây thiệt hại lớn về người và tài sản; tình trạng bạo hành trẻ em, bắt cóc trẻ em để tống tiền gây bức xúc, hoang mang trong xã hội trong thời gian gần đây; tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng công tác nhân đạo, từ thiện để trục lợi; tình trạng người lao động đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục gia tăng; hiện tượng trục lợi quỹ bảo hiểm thất nghiệp ngày càng trở nên phổ biến; tình trạng công nhân ngừng việc tập thể vẫn còn tiếp diễn; tình trạng lộ thông tin cá nhân; quảng cáo, giới thiệu sản phẩm không đúng sự thật; cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu xã hội đen; giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân chậm được phát hiện, ngăn chặn, xử lý, gây bức xúc trong nhân dân; tình hình cháy nổ tại khu dân cư có mật độ người ở cao vẫn còn tiếp diễn, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản…

Từ những kiến nghị của cử tri, nhiều vấn đề liên quan lĩnh vực y tế, lao động và xã hội, giáo dục và đào tạo,... tiếp tục được các đại biểu Quốc hội thảo luận sôi nổi.

Cho rằng việc cơ quan chức năng đã tiếp nhận kiến nghị của cử tri, đã xác nhận là đúng nhưng nhiều việc "giải quyết quá lâu, khiến cử tri mòn mỏi đợi chờ", đại biểu Nguyễn Hữu Thông (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận) đơn cử vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và thẩm quyền của Bộ Y tế liên quan đến kiến nghị xem xét giảm tuổi hưởng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi từ 80 tuổi xuống 75 tuổi trên địa bàn cả nước, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã nhiều lần ghi nhận và hứa sẽ tiếp tục nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét vào thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy kết quả cụ thể để sửa đổi chính sách này.

Giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại hội trường, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, vấn đề hạ độ tuổi người được hưởng bảo trợ xã hội đã được quy định tại Luật Người cao tuổi. "Theo đó, trong Luật này quy định 80 tuổi mới được hưởng bảo trợ xã hội. Tuy nhiên qua ý kiến mà đại biểu Quốc hội nêu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ghi nhận, chủ động báo cáo chuyển nội dung này sang Luật Bảo hiểm xã hội, trước mắt là hạ từ 80 tuổi xuống 75 tuổi, còn việc quyết định sẽ là ở Quốc hội", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ.

CŨNG tại phiên thảo luận hội trường ngày 20/11, nhiều nội dung cụ thể đã được Bộ trưởng Y tế giải trình như tiến độ phân ngạch, phân loại người làm công tác dân số; tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế; giấy chuyển viện; Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng giải trình về việc chi hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi, hỗ trợ hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo giải trình kiến nghị về vấn đề dạy thêm, học thêm; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Giao thông vận tải,… làm rõ thêm các kiến nghị khác liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành.

Đề cập nhiều vấn đề tồn tại khác, các đại biểu Quốc hội nhận định: Chất lượng phân loại, xử lý đơn còn những hạn chế, tình trạng chuyển đơn đến cơ quan không đúng thẩm quyền giải quyết, chuyển đơn lòng vòng giữa các cơ quan của Quốc hội hoặc chuyển đơn đến cơ quan thẩm quyền nhưng không nêu rõ căn cứ pháp lý còn tương đối phổ biến; việc theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền đối với các vụ việc đã chuyển chưa thực hiện được nhiều nên việc tham mưu, đề xuất giám sát việc giải quyết đối với các vụ việc cụ thể còn khó khăn,…

Nhấn mạnh đối với các vụ việc chưa được xem xét, trả lời đã được đề cập trong báo cáo của Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội), cũng như công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, một số ý kiến đại biểu đề nghị Bộ trưởng Công an, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát theo thẩm quyền quan tâm xử lý, giải quyết để kịp thời thông tin, trả lời cho cơ quan chuyển đơn, công dân, cử tri và nhân dân cả nước.

Tình hình tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu còn diễn biến rất phức tạp; số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế được phát hiện nhiều hơn 11,69%, số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện nhiều hơn 51,63%. (Trích Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023)