Tháng Nhân đạo 2026:

80 năm - Hành trình Nhân ái vì cộng đồng

Tháng Nhân đạo 2026 gắn với dấu mốc kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội.

Góc tập huấn sơ cứu - Góc “đắt hàng” nhất trong khuôn khổ Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 cấp quốc gia tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).
Góc tập huấn sơ cứu - Góc “đắt hàng” nhất trong khuôn khổ Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 cấp quốc gia tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).

* Không chỉ là dịp nhìn lại hành trình phát triển của công tác nhân đạo, chương trình còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới một nền nhân đạo hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạchbền vững, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

* Hướng tới mục tiêu tiếp tục lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái trong toàn xã hội; phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong công tác nhân đạo, nhất là kết nối, điều phối nguồn lực; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nhân đạo, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả.

* Chương trình đặt ra các chỉ tiêu cụ thể, như: vận động tối thiểu 500 tỷ đồng để triển khai các hoạt động nhân đạo; hỗ trợ sinh kế bền vững cho 17.000 hộ gia đình; tổ chức các hoạt động “Ngày hội nhân ái” tại 100% xã, phường trên cả nước; mỗi cấp Hội triển khai ít nhất 01 công trình, phần việc nhân đạo thiết thực; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Tháng 3 Nhân đạo năm 2026 trên toàn quốc, với mục tiêu tiếp nhận khoảng 80.000 đơn vị máu.

* Triển khai mô hình điểm “Cộng đồng nhân ái - Kết nối yêu thương” tại các địa bàn khó khăn thuộc các tỉnh: Tuyên Quang (thôn Thôm Luông, xã Thượng Nông), Nghệ An (bản Lưu Phong, xã Tương Dương) và An Giang (ấp Mằng Rò, xã An Cư). Mô hình hướng tới hỗ trợ toàn diện về sinh kế cho 213 hộ nghèo, trao học bổng, đồ dùng học tập cho 100% học sinh nghèo tại các địa bàn triển khai, đồng thời xây dựng một số công trình nhân đạo cộng đồng. Đây được coi là bước phát triển quan trọng, chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang tiếp cận hỗ trợ phát triển cộng đồng một cách bền vững và có chiều sâu.

* Dịp này, Trung ương Hội đã hỗ trợ hơn 5,1 tỷ đồng cho các hoạt động trợ giúp nhân đạo tại các địa bàn trên để triển khai mô hình “Cộng đồng nhân ái - Kết nối yêu thương”.

* Chiến dịch vận động nguồn lực trên nền tảng số, thông qua ứng dụng “Thiện nguyện” được triển khai đồng thời trực tiếp và trực tuyến. Chiến dịch hướng tới hai mục tiêu lớn. Thứ nhất, hỗ trợ sinh kế và an sinh bền vững trong nước, bao gồm hỗ trợ sinh kế, vốn, công cụ sản xuất, xây dựng công trình nhân đạo, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu và kịp thời trợ giúp người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, ưu tiên các mô hình tạo sinh kế bền vững để người dân chủ động vươn lên. Thứ hai, khẳng định trách nhiệm nhân đạo quốc tế của Việt Nam thông qua việc hỗ trợ nhân dân các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh và xung đột, nhất là các nước bạn bè truyền thống, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam nhân văn, trách nhiệm và yêu chuộng hòa bình ■

Có thể bạn quan tâm