Cuốn sách được thực hiện công phu, kéo dài gần bốn năm với hàng trăm cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, phỏng vấn nghệ nhân, các cụ cao niên của làng Đông Hồ (xã Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh). Bên cạnh việc mô tả khá chi tiết về làng Đông Hồ, các bước làm tranh, các bức tranh Đông Hồ nổi tiếng và những bức tranh Đông Hồ ít được du khách biết tới, cuốn sách đi sâu vào hai thể loại tranh ít được biết đến là tranh đồ thế và tranh trổ giấy (hay còn gọi là trổ lé).
Điểm cộng của cuốn sách là phần hình ảnh với hơn 500 hình ảnh (đa số được chụp mới), cung cấp cho độc giả, giới nghiên cứu hiểu tỉ mỉ về làng nghề Đông Hồ xưa và nay, cũng như chân dung các nghệ nhân nổi tiếng, gắn bó với nghề tranh.
Nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa cho biết, “để làm nên cuốn sách, chúng tôi đã tham khảo những công trình nghiên cứu về tranh dân gian nói chung và tranh dân gian Đông Hồ nói riêng của các tác giả đi trước. Các tác phẩm đó đã giúp chúng tôi có được cái nền móng để đi sâu thêm nghiên cứu về dòng tranh này”. Từ nền cốt đó, các tác giả cuốn sách đã thực hiện nhiều chuyến đi thực tế, đồng thời mời các chuyên gia ở từng lĩnh vực như họa sĩ Nguyễn Đức Hòa, họa sĩ Vũ Đình Tuấn, thư họa gia Xuân Như Vũ Thanh Tùng, chuyên gia nghiên cứu đồ họa cổ Vũ Thị Hằng, các họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật, văn hóa, Bảo tàng Mỹ thuật đã cung cấp tư liệu và về làng Đông Hồ nghiên cứu văn bia, dịch các nội dung chữ trên tranh Đông Hồ. Nhiều tư liệu mới được các nghệ nhân hoặc đại diện gia đình các nghệ nhân chia sẻ đã giúp cho cuốn sách này có những nét khác biệt so nhiều cuốn sách tranh Đông Hồ từng xuất bản trước đây.
Được biết, Hồ sơ Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ trình UNESCO để đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của thế giới đang được hoàn thiện để dự kiến tháng 12 tới sẽ trình Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia thẩm định.