Xây dựng nhà vệ sinh miễn phí

Hàng loạt cơ quan, nhà dân, khách sạn, quán cà-phê trên địa bàn thành phố Huế cùng nhau gắn biển “WC - Nhà vệ sinh miễn phí” để phục vụ du khách và người dân.
0:00 / 0:00
0:00
Gắn biển chỉ dẫn lên nhà một người dân bên trong nội thành Huế.
Gắn biển chỉ dẫn lên nhà một người dân bên trong nội thành Huế.

Hoạt động này vừa được Ủy ban nhân dân TP Huế phối hợp ngành du lịch vùng đất Cố đô phát động trong những ngày cuối tháng 3 nhằm xây dựng môi trường du lịch Huế “Văn minh - Thân thiện - An toàn - Giàu bản sắc”.

Hành động nhân văn

Không phải đến thời điểm này nhà vệ sinh nằm ở một quán tạp hóa nhỏ bên trong nội thành của gia đình chị Trần Hòa mới mở miễn phí đón du khách. Chị kể, dù không gắn biển nhưng lâu nay nơi này luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu tế nhị của mọi người khi họ có nhu cầu “khó nói”.

“Nay thành phố và ngành du lịch kêu gọi, tôi thấy rất hay và ủng hộ ngay. Gia đình tôi vừa treo chiếc bảng chữ lên để nhiều du khách biết hơn, như một cách để mình chung tay với chính quyền xây dựng môi trường du lịch thân thiện, mến khách”, chị Hòa nói.

Không riêng chị Hòa, mà nhiều hàng quán bên trong nội thành Huế - nơi tập trung lượng lớn du khách đến tham quan, vui chơi cũng đã đồng loạt mở nhà vệ sinh để phục vụ du khách.

Tại những nơi như nhà hàng, quán cà-phê, khách sạn… có nhà vệ sinh miễn phí đều được gắn một biển hiệu chỉ dẫn khá đẹp mắt và thân thiện phía trước để khách có nhu cầu nhận biết.

“Với một thành phố du lịch như Huế, việc kêu gọi mở nhà vệ sinh miễn phí này, tôi cho rằng rất thiết thực, hợp lý, nhân văn. Nếu làm tốt còn tạo được hình ảnh đẹp trong lòng du khách”, ông Nguyễn Hoài (du khách đến từ Đà Nẵng) phát biểu. Theo ông Hoài, không chỉ phục vụ du khách, những nhà vệ sinh miễn phí này còn giải quyết “nhu cầu bất chợt” cho nhiều đối tượng khác. Ngoài ra, điều này giải quyết được nạn tiểu bậy, gây mất mỹ quan và làm xấu hình ảnh đô thị Huế.

Rất nhiều du khách tỏ ra bất ngờ và đánh giá cao việc mở nhà vệ sinh miễn phí đang được triển khai ở Huế - một đô thị nổi tiếng là thành phố văn hóa, di sản. “Huế không chỉ có cảnh đẹp, món ăn ngon, con người thân thiện mà qua việc làm này chứng tỏ cách làm du lịch, thái độ tiếp đón nồng nhiệt của “chủ nhà” với du khách phương xa rất chu đáo. Điều này tạo ấn tượng về một thành phố xanh - sạch - đẹp trong mắt du khách càng sâu đậm”, chị Thu Phương, một du khách Bình Định đến Huế du lịch, chia sẻ.

Kỳ vọng có 500 điểm vệ sinh miễn phí

Theo lãnh đạo TP Huế, từ cuối năm 2022 đến nay, chính quyền đã và đang đầu tư mới năm nhà vệ sinh, đồng thời chỉ đạo nâng cao chất lượng các nhà vệ sinh công cộng hiện có. Cùng với đó, thành phố cũng đang phối hợp các ban, ngành, địa phương khởi động cuộc vận động hỗ trợ điểm vệ sinh miễn phí cho du khách. Đến thời điểm này đã vận động được 138 điểm nằm trên 56 tuyến đường của 13 phường trung tâm thường xuyên có nhiều hoạt động du lịch tham gia. Ngoài ra, cũng đã huy động tài trợ biển báo chỉ dẫn điểm vệ sinh miễn phí từ nguồn xã hội hóa, in ấn và chuyển giao cho các địa phương lắp đặt đồng loạt, chính thức đưa 138 điểm vệ sinh miễn phí cho du khách đi vào hoạt động.

Ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế cho hay, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục cùng với Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Doanh nghiệp và Hội Doanh nhân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai rộng rãi cuộc vận động trong các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân trên toàn địa bàn. Kỳ vọng đặt ra là có từ 300-500 điểm vệ sinh miễn phí cho du khách được đưa vào hoạt động trước thời điểm diễn ra khai mạc Festival Nghề truyền thống 2023 vào ngày 28/4.

“Vận động hỗ trợ điểm vệ sinh miễn phí có ý nghĩa không chỉ trong việc cùng nhau chung tay tạo ra những điều kiện sinh hoạt thuận lợi hơn cho du khách, giúp du khách cảm nhận được sự hiếu khách của người dân Huế, mà việc làm này còn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp trong việc quan tâm chăm sóc, ứng xử thân thiện, nhân văn đối với khách du lịch”, ông Định nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết, cùng với TP Huế, ngành sẽ kêu gọi các cán bộ công chức, viên chức và người lao động, doanh nghiệp du lịch và các nhóm cộng đồng đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch cùng đồng hành. Theo ông Phúc, những hoạt động dù lớn hay nhỏ góp phần làm cho môi trường du lịch văn minh, thân thiện hơn sẽ mang lại những lợi ích cho hoạt động sinh hoạt, kinh doanh của mỗi người, mỗi doanh nghiệp. Xa hơn, việc duy trì bền vững môi trường xanh, sạch sẽ mang lại lợi ích chung cho tất cả mọi người.