Trong hai ngày 5 và 6/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào; thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, đồng chủ trì Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào.
Là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam trong năm 2026 và cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyến công tác với những “lần đầu tiên” này của Tổng Bí thư Tô Lâm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chuyến công tác không chỉ khẳng định vững chắc sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước ta trong mối quan hệ với Lào và Campuchia, mà còn phát đi thông điệp mạnh mẽ về giá trị lịch sử trường tồn theo thời gian, ý nghĩa chiến lược của tình hữu nghị đoàn kết Việt Nam - Campuchia - Lào.
Gắn kết chiến lược, định hình cục diện hợp tác Việt Nam - Lào
Là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, Việt Nam và Lào đã cùng nhau bước qua một hành trình dài từ quá khứ đến hiện tại. Mối quan hệ đặc biệt, gắn bó, keo sơn giữa hai nước được tôi luyện, hun đúc từ trong khói lửa chiến tranh khi hai đất nước anh em kề vai sát cánh, chung lưng đấu cật trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và đồng hành, hỗ trợ nhau xây dựng và phát triển đất nước. Mối quan hệ thủy chung, sâu nặng ân tình Việt - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong dày công gây dựng, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp bằng mồ hôi, công sức, trí tuệ và xương máu, đã trở thành tài sản chung quý giá của cả hai dân tộc.
Việc lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên lựa chọn nước bạn là điểm đến đầu tiên ngay sau khi đảm nhận cương vị lãnh đạo cấp cao đã khẳng định sự bền chặt, gắn bó sâu đậm và quyết tâm tiếp tục vun đắp mối quan hệ giữa hai nước. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam diễn ra gần đây của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của đất nước ta, là minh chứng cho sự coi trọng, ưu tiên cao nhất của Đảng, Nhà nước Lào và Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với việc tăng cường tin cậy chính trị, phối hợp chiến lược Việt Nam - Lào trong giai đoạn phát triển mới.
Trả lời phỏng vấn báo chí, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao nêu rõ: Điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm là hai bên tập trung thúc đẩy cụ thể hóa sâu sắc nội hàm “gắn kết chiến lược”- đã được Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhất trí bổ sung để đưa khuôn khổ quan hệ hai nước lên tầm cao mới vào tháng 12/2025 vừa qua. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới chứng kiến những biến động nhanh, phức tạp và khó lường, việc hai nước tiếp tục tăng cường mối quan hệ đặc biệt, gắn kết chiến lược càng mang ý nghĩa quan trọng, là điểm tựa chiến lược cho sự ổn định và phát triển bền vững của mỗi nước và của khu vực.
Tạo xung lực mới cho hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia
Cùng với chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm ngay sau thành công của Đại hội XIV của Đảng. Trải qua nhiều biến động, thăng trầm của tình hình khu vực và quốc tế, hai dân tộc luôn đoàn kết, kề vai sát cánh, dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như sát cánh bên nhau lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Hình ảnh những chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam không tiếc máu xương, hy sinh thân mình để giúp Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot, góp phần “hồi sinh” đất nước Chùa Tháp đã đi vào những trang sử của cả hai dân tộc, là lời khẳng định vững chắc nhất cho tình hữu nghị gắn bó Việt Nam - Campuchia và tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả, vô tư, trong sáng.
Trên nền tảng truyền thống hữu nghị, hai nước không ngừng thúc đẩy hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước. Việc bà Men Sam An,
Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đại diện Chủ tịch CPP Hun Sen, dẫn đầu Đoàn đại biểu CPP sang Việt Nam chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy người dân hai nước luôn theo dõi sát, ủng hộ nhau trên từng chặng đường phát triển của mỗi nước.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra vào thời điểm then chốt, khi cả Việt Nam và Campuchia đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với những thuận lợi và thách thức đan xen. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm giúp thống nhất nhận thức ở cấp cao nhất giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đề ra những phương hướng lớn cho hợp tác toàn diện, tăng cường tin cậy lẫn nhau, đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển ổn định, bền vững, lâu dài trong thời gian tới.
Tiếp nối truyền thống đoàn kết Việt Nam - Campuchia - Lào
Trong khuôn khổ chuyến công tác lần này, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Campuchia và Lào đồng chủ trì Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào. Trong dòng chảy lịch sử từ quá khứ đến hiện tại, quan hệ gắn kết, keo sơn giữa ba nước đã chứng kiến những năm tháng kề vai sát cánh, cùng nhau vào sinh ra tử của Liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần quan trọng mang đến độc lập, tự do cho mỗi dân tộc.
Ngày nay, khi thế giới chứng kiến những biến động to lớn, nhanh chóng, phức tạp, ba quốc gia anh em lại đứng trước yêu cầu cấp thiết phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của mỗi dân tộc. Tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang, mối quan hệ đoàn kết này là nhân tố chiến lược giúp cả ba nước tăng cường “sức đề kháng”, là điểm tựa để vượt qua những biến động khó lường của thời cuộc. Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào là sự khẳng định về giá trị lịch sử, tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ gắn bó giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào - kết tinh của truyền thống đoàn kết trong quá khứ và là “ngọn đuốc” soi đường cho chặng đường phát triển tương lai. Ba quốc gia anh em quyết tâm tiếp tục tăng cường gắn kết, phối hợp chặt chẽ trong hoạch định chính sách và triển khai hợp tác, tự tin vững bước trên con đường phát triển đã lựa chọn, vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của toàn khu vực ■