Từ những viên gạch đầu tiên

Liên đoàn Kickboxing Việt Nam được thành lập không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện bộ môn trên cả nước, mà còn mở ra cơ hội huy động các nguồn lực xã hội, nhằm phát triển đội ngũ vận động viên tài năng, hướng tới sân chơi châu lục và thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Hoàng mang về tấm huy chương vàng thứ 136 tại SEA Games 32.
Nguyễn Hoàng mang về tấm huy chương vàng thứ 136 tại SEA Games 32.

MỚI đây, Đại hội thành lập Liên đoàn Kickboxing Việt Nam đã tổ chức tại Hà Nội. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành gồm 27 thành viên. Chủ tịch là Tiến sĩ Vũ Đức Thịnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn nhiệm kỳ I là ông Dương Ngọc Hải. Trong số các nhân vật chủ chốt của Ban Chấp hành Liên đoàn còn có bà Nguyễn Thị Nhung - nguyên Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bắn súng quốc gia.

"Mục tiêu chung của Liên đoàn Kickboxing ở nhiệm kỳ đầu là huy động tối đa nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm phát triển phong trào, đáp ứng nhu cầu tập luyện, nâng cao sức khỏe đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, Liên đoàn sẽ nỗ lực cải thiện vị thế, nâng cao thành tích của kickboxing Việt Nam trong các đấu trường khu vực, châu lục và trên thế giới", ông Vũ Đức Thịnh phát biểu tại Đại hội.

Theo ông Thịnh, thành công của Đại hội một lần nữa khẳng định sự đúng đắn của chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục-thể thao của Đảng và Nhà nước. Ở nhiệm kỳ này, các thành viên Liên đoàn luôn xác định phải thu hút và phát huy đa dạng các nguồn lực xã hội, nhằm phát triển bộ môn theo hướng chuyên nghiệp và vững mạnh.

XUYÊN suốt chặng đường 15 năm phát triển, kickboxing Việt Nam đã tạo lập được nhiều cột mốc ấn tượng. Nguyễn Thị Hằng Nga (hạng 48kg), Huỳnh Văn Tuấn (hạng 51kg), Phạm Bá Hợi (hạng 54kg) và Nguyễn Xuân Phương (hạng 57kg) là những võ sĩ lần đầu mang về bốn tấm huy chương vàng kickboxing ở kỳ SEA Games 30.

Đến kỳ Đại hội lần thứ 31, người hâm mộ tại Nhà thi đấu Bắc Ninh đã chứng kiến những giây phút bùng nổ trên sàn đấu. Cả năm vận động viên Việt Nam đều giành chiến thắng áp đảo ở các trận chung kết, qua đó giúp kickboxing nước nhà giành ngôi nhất toàn đoàn.

Năm nay, trước sức ép nghẹt thở của cổ động viên Campuchia, các võ sĩ Việt Nam vẫn đứng vững và thi đấu đầy thăng hoa để mang về bốn huy chương vàng, bốn huy chương bạc và bảy huy chương đồng. Đặc biệt, chiến thắng của Nguyễn Hoàng cũng đánh dấu tấm huy chương vàng thứ 136, qua đó chính thức khép lại kỳ SEA Games 32 thành công.

Những thành tích đáng tự hào kể trên có được bắt nguồn từ việc phong trào tập luyện và thi đấu môn kickboxing trong nước ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng cũng như chất lượng. Số lượng các câu lạc bộ kickboxing và số người tham gia tập luyện đã tăng nhanh ở hơn 40 tỉnh, thành phố.

Điển hình như Giải vô địch Kickboxing quốc gia 2023 đã quy tụ 360 vận động viên của 34 đoàn từ các tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước tham gia thi đấu. Nhờ chú trọng đầu tư xây dựng lộ trình đào tạo vận động viên kickboxing chuyên nghiệp, đoàn Hà Nội xuất sắc đứng thứ nhất toàn đoàn (ở cả hai nội dung nam và nữ). Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt đứng tiếp theo ở các nội dung nam. Đoàn Thái Nguyên và Tiền Giang xếp vị trí thứ hai và ba dành cho nữ.

TRÊN thế giới, kickboxing đã phát triển rộng khắp ở hơn 116 quốc gia. Đây là bộ môn thể thao chính thức tại các mùa World Games (Đại hội Thể thao võ thuật thế giới), các đại hội thể thao châu lục hay khu vực như AIMAG (Đại hội Thể thao và Võ thuật trong nhà châu Á) và SEA Games (Đại hội Thể thao Đông Nam Á), có hệ thống các giải vô địch thế giới, châu lục, khu vực thường niên đã thu hút đông đảo vận động viên tranh tài.

Tại phiên họp lần thứ 138 của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Hiệp hội Kickboxing Thế giới (WAKO) cũng chính thức được công nhận là thành viên của IOC. Sự kiện này mở ra hy vọng giúp kickboxing sớm trở thành bộ môn thi đấu chính thức trong danh sách tranh tài của Thế vận hội. Đó cũng là cơ hội để Việt Nam hướng tới mục tiêu có thêm nhiều đại diện tham dự sân chơi danh giá nhất hành tinh.

Như nhận định của ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Thể dục-Thể thao, Liên đoàn cần nỗ lực phát triển mạnh hơn nữa phong trào tập luyện kickboxing trong cả nước, không ngừng đổi mới và hoàn thiện hệ thống thi đấu quốc gia, tăng cường tập huấn trọng tài, xây dựng kế hoạch tuyển chọn và đào tạo đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên… góp phần giúp kickboxing Việt Nam xây dựng nền móng vững chắc, nhằm hướng tới mục tiêu quan trọng nhất là đấu trường Thế vận hội.