Đợi chờ những niềm vui

Sau khi công bố danh sách tập trung cho hai trận đấu quan trọng sắp tới tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, các cầu thủ của Đội tuyển Việt Nam đã chính thức hội quân trở lại từ ngày 13/3. Cùng thời điểm này, lứa U23 cũng bước vào quá trình tập luyện song song nhằm chuẩn bị cho những trận đấu quốc tế quan trọng diễn ra trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
Quang Hải được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi bàn vào lưới Indonesia.
Quang Hải được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi bàn vào lưới Indonesia.

TỔNG cộng sẽ có khoảng 60 cầu thủ của hai đội tuyển được triệu tập trong đợt tập trung này. Những cái tên có phong độ cao nhất sẽ được lựa chọn góp mặt trong chuyến làm khách đến Indonesia vào ngày 21/3 và sau đó là cuộc đọ sức trên sân nhà vào ngày 26/3.

Đội tuyển sẽ không có sự phục vụ của thủ thành Đặng Văn Lâm, trung vệ Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh hay mới nhất là tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Dù vẫn có tên trong danh sách triệu tập, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh vẫn bỏ ngỏ khả năng thi đấu ở trận lượt đi, sau va chạm tối 9/3 khiến anh bị rách môi và phải khâu tới 24 mũi. Bên cạnh đó, tiền vệ Hùng Dũng cũng cần thêm thời gian hồi phục để đạt được trạng thái thể lực sung mãn nhất.

Đầu tháng ba, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Philippe Troussier đã có cuộc họp triển khai kế hoạch hoạt động của các đội tuyển, đồng thời thống nhất các giải pháp để chuẩn bị tốt nhất trước những giải đấu quốc tế trong năm nay. Tất cả đã nhất trí quỹ thời gian dành cho mỗi đợt tập trung của đội tuyển là khoảng một tuần trước mỗi kỳ FIFA Days, vừa đủ bảo đảm công tác chuyên môn lẫn lợi ích của các câu lạc bộ và lợi ích của các giải đấu.

HAI trận đấu tới với Đội tuyển Indonesia được dự báo sẽ là hai cuộc đọ sức vô cùng khó khăn. Không chỉ áp lực cực lớn từ 80.000 khán giả trên sân Bung Karno, con số 11 cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu của họ cũng mang đến thử thách cực đại.

"Trận thua 0-1 tại Asian Cup rõ ràng là một thất bại cay đắng. Đối thủ giờ sở hữu đội hình chất lượng cao hơn hẳn so thời điểm thi đấu tại SEA Games hay AFF Cup. Các cầu thủ nhập tịch giúp họ trở thành phiên bản hoàn toàn khác", thầy Troussier từng phát biểu sau trận đấu.

Ở thời điểm này, số lượng cầu thủ nhập tịch của Indonesia đã tăng lên tới 11 người. Thủ môn Maarten Paes, tiền vệ Thom Haye, tiền đạo Ragnar Oratmangoen hay Ole Romeny đều là những ngôi sao có chất lượng tốt hơn so mặt bằng chung tại Đông Nam Á và thậm chí còn thuộc nhóm nòng cốt đang chơi bóng tại Hà Lan. Trước khi chạm trán Việt Nam, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã tới châu Âu để trực tiếp kiểm tra phong độ của từng cầu thủ.

Theo nhận định của hậu vệ Duy Mạnh, Indonesia là đội không dễ chơi bởi lối đá quyết liệt, nay lại nhập tịch tới 11 cầu thủ sẽ chẳng khác nào Đội tuyển Hà Lan thu nhỏ. Tuy nhiên, chúng ta cũng có những cá nhân chất lượng tốt.

TRONG thời gian qua, thầy Troussier đã phân công các trợ lý trong Ban huấn luyện chia nhau dự khán các trận đấu tại V-League để theo dõi phong độ của các cầu thủ, đồng thời tìm kiếm những nhân tố mới. Điểm sáng lớn nhất vào lúc này có thể kể tới Quang Hải.

Trong 10 lần ra sân gần nhất, ngôi sao khoác áo Công an Hà Nội ghi được sáu bàn. Không tuyển thủ Việt Nam nào lập công đều đặn như Quang Hải. Hiệu suất ghi bàn của Quang Hải là điểm cộng lớn, nhưng yếu tố thể lực và quãng đường di chuyển của cầu thủ này mới đóng vai trò then chốt mang đến niềm vui cho ông Troussier.

Quãng đường di chuyển lên tới 12 km trong trận đấu với Hà Tĩnh cho thấy anh là người hoạt động rộng để thực hiện nhiệm vụ luân chuyển và điều tiết bóng. Đây chính là điều ông thầy người Pháp rất cần ở cậu học trò trước trận đấu với Indonesia.

Trước thời điểm Quang Hải bứt phá, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh nhiều vòng liên tiếp dẫn đầu danh sách các cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất tại V-League. Nghịch lý này cho thấy phong độ tụt dốc thảm hại của các tiền đạo nước nhà. Trong đó, nổi bật nhất có thể kể đến chân sút số 1 Nguyễn Tiến Linh.

Song, dưới sự chỉ đạo của người thầy Lê Huỳnh Đức, cầu thủ quê Hải Dương đã dần lấy lại sự tự tin của mình. Tiến Linh đã ghi cú đúp bàn thắng vào lưới Sông Lam Nghệ An tại vòng 13 V-League giúp Becamex Bình Dương vượt qua đối thủ với tỷ số sát sao 3-2.

"Việc phải thi đấu liên tục với mật độ dày đặc trong lúc chấn thương chưa được chữa trị dứt điểm là nguyên nhân khiến tôi bị quá tải và đánh mất phong độ. Tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân sau lần vắng mặt ở Asian Cup vừa rồi và đang tràn trề quyết tâm cống hiến cho đội tuyển quốc gia ở các lượt trận tiếp theo tại vòng loại World Cup khu vực châu Á", Tiến Linh khẳng định.

Với điểm tựa chân sút số 1 Tiến Linh đã ghi bàn trở lại ở cả cúp Quốc gia lẫn V-League, tiền vệ ngôi sao Quang Hải đang tỏa sáng đều đặn trong mầu áo Công An Hà Nội, đoàn quân của huấn luyện viên Troussier sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng trước đối thủ đầy duyên nợ Indonesia. Và khi ấy, niềm vui đích thực sẽ trở lại với những người hâm mộ bóng đá nước nhà.