Hướng tới "giấc mơ mùa hè"

Dù phải nằm chung bảng đấu khó cùng các đối thủ (như Uzbekistan, Kuwait và Malaysia), Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình với hy vọng giành tấm vé tới Paris (Pháp) tháng 7.
0:00 / 0:00
0:00
Lứa U23 quyết tâm thi đấu vì giấc mơ tới Olympic Paris 2024. Ảnh: VFF
Lứa U23 quyết tâm thi đấu vì giấc mơ tới Olympic Paris 2024. Ảnh: VFF

Ngày 1/4, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển U23 quốc gia Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách triệu tập 28 cầu thủ chuẩn bị tham dự vòng chung kết Giải vô địch U23 châu Á 2024. Phần lớn các cầu thủ được lựa chọn đều là những gương mặt từng bước lên ngôi Giải U23 Đông Nam Á 2023 hay chinh chiến tại kỳ ASIAD 19 vừa qua.

Bên cạnh những cá nhân từng vinh dự được khoác áo Đội tuyển quốc gia thi đấu tại vòng chung kết Asian Cup 2023 và vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á (như Tuấn Tài, Văn Khang, Thái Sơn, Đình Bắc), ông Hoàng Anh Tuấn đã sử dụng năm quyền thay đổi (gồm Mạnh Hưng, Thành Khải, Đức Việt, Nguyên Hoàng và Nam Hải), nhằm có thêm những sự lựa chọn tối ưu trong đội hình.

Giải vô địch U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar từ ngày 15/4 đến 3/5. Việt Nam nằm ở bảng D cùng các Đội tuyển U23 Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Ngoài việc cạnh tranh thứ hạng, các nước tham dự kỳ giải năm nay còn quyết tâm chiến đấu để trở thành đại diện châu Á tham dự Olympic Paris 2024. Nhóm ba đội dẫn đầu sẽ giành vé đến Pháp vào mùa hè này. Đội đứng thứ tư sẽ góp mặt ở trận đấu loại với đối thủ đến từ châu Phi.

Ngày 5-6/4, các cầu thủ U23 sẽ hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Toàn đội có hai ngày chuẩn bị trong nước, trước khi lên đường sang Qatar ngày 8/4. Sau đó, chúng ta sẽ đá giao hữu với U23 Jordan để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.

rước khi tham dự vòng chung kết Giải vô địch U23 châu Á 2024, ông Hoàng Anh Tuấn đã bày tỏ những lo ngại nhất định về sự chênh lệch kinh nghiệm giữa phần lớn các cầu thủ Việt Nam và các đối thủ. Ở những nền bóng đá hàng đầu châu lục như Uzbekistan hay Kuwait, lứa U23 đều đã thi đấu chuyên nghiệp từ lâu.

Trong khi đó, phần lớn lực lượng do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt ngồi dự bị tại các đội bóng V-League, hoặc đang chơi ở giải hạng nhất với chất lượng và trình độ chuyên môn không cao. Sự yếu kém về kinh nghiệm thi đấu rất khó có thể cải thiện nhanh chóng sau vài trận đấu.

Thực tế, lứa U23 Việt Nam từng thi đấu trong mầu áo Đội tuyển quốc gia (như thủ môn Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Phan Tuấn Tài, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc) đã được thầy Troussier tạo điều kiện chinh chiến liên tục ở các trận đấu vừa qua. Đó cũng là điểm sáng hiếm hoi, cho thấy nỗ lực xây dựng lực lượng trẻ của chiến lược gia người Pháp.

"Lứa U23 bây giờ có nhiều vị trí đã khẳng định được chỗ đứng ở Đội tuyển quốc gia (như Phan Tuấn Tài hay Nguyễn Thái Sơn). Tôi muốn lấy những tấm gương này để truyền cảm hứng và động lực cho các cầu thủ khác. Tất cả cần phải hiểu rằng: Nếu nỗ lực thi đấu, các em hoàn toàn có cơ hội phát triển và sánh bước cùng thế hệ đàn anh", huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định.

Song, các chuyên gia cũng nhìn nhận, ông Hoàng Anh Tuấn chắc chắn cũng sẽ có nhiều thay đổi về chuyên môn. Các cầu thủ nhiều khả năng sẽ được trả về thi đấu đúng với vị trí sở trường để phát huy tối đa năng lực.

Dù ông Philippe Troussier đã nói lời chia tay bóng đá Việt Nam, cần nhìn nhận thực tế là chiến lược gia người Pháp đã mở ra khoảng thời gian đầy hy vọng cho các tài năng trẻ. Số lượng cầu thủ U23 luôn chiếm tối thiểu 30% lực lượng triệu tập, với ít nhất ba cầu thủ đá chính trong mỗi lần ra sân.

Đội tuyển Việt Nam hay lứa U23 thực tế đều nằm trong kế hoạch tổng thể nhắm tới World Cup. Khi hai thế hệ được tập luyện và cùng trải nghiệm trên một sân đấu, lứa cầu thủ đàn em sẽ được tận mắt chứng kiến, lắng nghe và học hỏi từ lớp đàn anh.

Để hướng tới giấc mơ World Cup, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã hoạch định chiến lược trẻ hóa nhằm thúc đẩy lứa cầu thủ này đạt độ chín ở những thời điểm quan trọng. Việc VFF thành lập hai đội tuyển thi đấu song song cũng thể hiện rõ ràng tham vọng này.

Song, vẫn tồn tại khoảng cách rất lớn giữa hai thế hệ bóng đá nước nhà. Các câu lạc bộ cần phải nhìn nhận mặt trái này để chú trọng bồi đắp thế hệ cầu thủ tương lai. Bản lĩnh của họ chỉ được bồi đắp khi thường xuyên chơi bóng và cọ xát trước những đối thủ mạnh.

Khi hy vọng về đấu trường World Cup đã tan vỡ, vẫn còn đó giấc mơ mùa hè - Olympic Paris 2024.

Không chỉ đồng thuận với ông Troussier về tầm nhìn, lối chơi cũng như triết lý huấn luyện cầu thủ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã ghi được dấu ấn riêng trong chặng đường huấn luyện các đội tuyển trẻ Việt Nam. Đó là tấm vé đầu tiên trong lịch sử tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2017, chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023.