Chiều 9/5, VĐV Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) bước vào thi đấu hai cự ly sở trường là chạy 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Điều đáng nói, cô phải đối mặt thời gian thi đấu “không tưởng” khi ban tổ chức sắp xếp lịch thi đấu hai nội dung trên chỉ cách nhau… 20 phút. Có thể nói, đây là sự kiện thể thao chưa từng có trong lịch sử, từ việc sắp xếp lịch thi đấu theo kiểu gây khó VĐV cho đến việc Oanh giành liên tiếp hai HCV chỉ trong vài chục phút, khiến nhiều người “không thể tin nổi”. Vượt qua những khó khăn này, “nữ hoàng điền kinh” Việt Nam vẫn chấp nhận cuộc chơi và khẳng định tài năng, ý chí tuyệt vời để giành chiến thắng. Nguyễn Thị Oanh tiết lộ, bí quyết để giúp cô giành chiến thắng là chỉ điểm danh một lần cho cả hai nội dung, và từ chối kiểm tra doping sau khi thi xong 1.500m để tiết kiệm từng giây, từng phút. Trước đó, “ốc tiêu” người Bắc Giang đã xác định tinh thần chấp nhận lịch thi đấu không thuận lợi, cố gắng nỗ lực hết mình.
Sau hai ngày thi đấu 8-9/5, Nguyễn Thị Oanh đã hoàn thành mục tiêu bảo vệ ba tấm HCV mà cô giành được tại SEA Games 31 gồm 5.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật, nâng tổng số HCV giành được ở đấu trường SEA Games từ trước đến nay lên con số 11. Chân chạy sinh năm 1995 đang hướng tới tấm HCV nội dung 10.000m. Nếu tiếp tục thành công, Oanh sẽ có lần đầu giành được bốn HCV tại một kỳ SEA Games.
Trên đường đua xanh tại SEA Games 32, một VĐV tuy còn nhỏ nhưng không hề chịu thua kém các đối thủ khác mang tên Nguyễn Thúy Hiền. Nữ VĐV 14 tuổi của Việt Nam đang “gây sốt” khi lần đầu dự SEA Games nhưng đã giành huy chương và đạt thông số đáng kỳ vọng. Tối 8/5, “tiểu kình ngư” Việt Nam đã giành HCĐ ở nội dung bơi tự do 100m nữ với thành tích 56 giây 42, trong khi HCV thuộc về Ting Wen Quah của Singapore (55 giây 83) và Jasmine Alkhaldi của Philippines (56 giây 42) giành HCB. Cô gái Việt Nam là VĐV nhỏ tuổi nhất trong dàn VĐV tham dự thi đấu, thậm chí nữ VĐV 14 tuổi chỉ đứng đến vai VĐV của Singapore hay Philippines.
Nổi lên từ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 tổ chức cuối năm 2022 ở Hà Nội, Thúy Hiền gây sốc cho giới chuyên môn và các đối thủ khi thể hiện phong độ đỉnh cao, dù thời điểm đó mới chỉ 13 tuổi. Dù mới đến với bơi lội từ năm 2018 và chỉ có kinh nghiệm tham dự các giải trẻ, nhưng cô gái gốc Ninh Bình đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên khi liên tục lập nên kỳ tích đáng kinh ngạc. Đầu tiên phải kể đến việc Thúy Hiền phá kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc ở nội dung bơi 50m tự do với thành tích 26 giây 59. Kỷ lục của cô bé 13 tuổi lúc đó đã xô đổ kỷ lục cũ 26 giây 70 do “nàng tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên lập từ năm 2014. Thi đấu xuất sắc cuối năm 2022 là cơ hội để Thúy Hiền có tên trong danh sách nhóm VĐV trọng điểm tập huấn ở Hungary, và sau đó là SEA Games 32.
Cả hai VĐV trên đều còn trẻ, còn nhiều thời gian để hoàn thiện cũng như nâng cao thành tích cho bản thân. Thế nên, đây chỉ là những bước đệm để họ tích lũy thêm kinh nghiệm cọ xát ở các đấu trường quốc tế. Tin rằng, với tinh thần thi đấu quật cường, các VĐV của chúng ta vẫn sẽ biết cách để vượt qua khó khăn, nỗ lực hết sức mình mang vinh quang về cho đoàn thể thao nước nhà.