Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng:

Trí tuệ, bản lĩnh và niềm tin

Tháng 7 này, các đảng bộ cấp huyện và tương đương trong cả nước đang tiến hành đại hội. Qua đại hội cấp cơ sở, và đại hội điểm một số đảng bộ cấp huyện, các cấp ủy đảng, các tổ chức đảng đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý về công tác chuẩn bị, tổ chức, nhất là về nội dung và nhân sự. Từ kinh nghiệm này cấp ủy đảng các cấp tiếp tục trao đổi, nhân rộng, nhằm đổi mới mạnh mẽ, sao cho thật sự là đại hội của trí tuệ, bản lĩnh và niềm tin.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II, nhiệm kỳ 2015 -2020. Ảnh: TRẦN HẢI
Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II, nhiệm kỳ 2015 -2020. Ảnh: TRẦN HẢI

Kết quả đại hội phản ánh rõ công tác chuẩn bị được tiến hành nghiêm túc, cẩn trọng, bám sát Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, nhất là đồng chí Bí thư. Về nội dung đại hội, các bản Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm của cấp ủy và phần thảo luận tại đại hội, ở những nơi chúng tôi tới tìm hiểu, dự đại hội đều thể hiện rõ mấy vấn đề sau đây: một là, báo cáo được viết ngắn gọn, đánh giá đúng thực chất tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, với những số liệu xác thực; hai là, nhấn mạnh những trọng tâm, những thành tựu nổi bật, những thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, do vậy đã tránh được tình trạng chung chung, dàn trải, nặng về báo cáo thành tích; ba là, thể hiện tinh thần nghiêm túc tự phê bình, phê bình, chỉ rõ nguyên nhân thành công, chưa thành công (chủ yếu là nguyên nhân chủ quan), trách nhiệm thuộc về ai, khắc phục thế nào; bốn là, nêu rõ phương hướng, mục tiêu sát với tình hình địa phương, đơn vị, không “sao chép” báo cáo của cấp trên, báo cáo của các đơn vị khác, đặc biệt nhấn mạnh các giải pháp mang tính đột phá. Thí dụ, Đại hội Đảng bộ huyện Đông Triều (Quảng Ninh) xác định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong những năm tới là từ “nâu” sang “xanh”; Đại hội Đảng bộ quận Long Biên (Hà Nội) khẳng định: chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển đô thị...

Tinh thần chuẩn bị và đổi mới nội dung, hình thức đã thể hiện rõ nét tại đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở. Có dịp trò chuyện với các đồng chí lãnh đạo một số địa phương, chúng tôi thấy nét mới nổi bật ở nhiệm kỳ này là, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc ý nghĩa của đại hội. Thành công của đại hội đảng bộ các cấp sẽ góp phần quyết định thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đây là dấu mốc quan trọng trên chặng đường 30 năm Đổi mới. Tại Đại hội lần thứ VI (1986), Đảng ta khẳng định: “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”. Và Đại hội lần này chúng ta tiếp tục đổi mới với tinh thần, phương châm đó. Có đồng chí đảng viên lão thành nói rằng: Công cuộc đổi mới thật sự là một cuộc cải biến xã hội sâu sắc, đã mang lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vì vậy, chúng ta cần tiếp tục đổi mới, có thể coi là Đổi mới lần thứ hai, với những nội dung, bước đi, cách làm mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn, trong bối cảnh trong nước và thế giới đã có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường. Phải trả lời những vấn đề lớn, những điều hóc búa mà thực tiễn đang đòi hỏi, như: Làm rõ những đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mô hình tăng trưởng và cơ cấu nền kinh tế; những giải pháp kiểm soát nợ công, xử lý nợ xấu, ổn định kinh tế vĩ mô; cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam; nhận thức và phát huy các động lực cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Ở các đại hội đảng bộ vừa qua, tinh thần đổi mới thể hiện rõ nét trong việc tổng kết thực tiễn và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ một cách thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp điều kiện, đặc điểm từng địa phương, đơn vị. Đối với khu vực đô thị, điều các đại biểu quan tâm là: phát triển thương mại, dịch vụ thế nào để góp phần giải quyết việc làm, nhưng không biến hè phố thành chợ xanh, chợ cóc; giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc; cải cách thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, đừng để dân đến công sở phải chờ mất ngày mất buổi, muốn đóng dấu vào một văn bản đầu tư lại phải có “phong bì”. Rồi làm sao để quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, quản lý đất đai một cách bài bản, chặt chẽ. Còn ở khu vực nông thôn, điều được bàn thảo sôi nổi nhất là, làm sao tăng hiệu quả kinh tế trên từng mảnh đất, để nông dân khỏi phải ly hương? Bao giờ thì chấm dứt điệp khúc “được mùa, mất giá”? Bao giờ khi nông sản làm ra nông dân không phải nóng lòng như ngồi chảo lửa, chẳng biết bán cho ai? Văn hóa làng trong dòng chảy văn hóa dân tộc, kế thừa truyền thống và hiện đại thế nào?

Đó là nội dung, là vấn đề cốt lõi của các đại hội. Nhưng điều mà nhiều đại hội rất quan tâm là việc lựa chọn người có đủ tài năng, đức độ để gánh vác công việc. Đọc kỹ bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 10 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều cán bộ, đảng viên ở cơ sở bày tỏ sự nhất trí cao về phương hướng lựa chọn cán bộ tham gia cấp ủy đảng các cấp, đặc biệt là người đứng đầu và cán bộ cấp chiến lược. Đó là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc. Trong lúc này, người lãnh đạo phải có ý chí chiến đấu cao, có chính kiến rõ ràng, nói đi đôi với làm, khắc phục cho được bệnh dân chủ hình thức trong Đảng, hoặc nhân danh tập trung nhưng thể hiện sự bao biện, độc đoán, tìm cách loại bỏ những người thẳng thắn đấu tranh phê bình, những người không ăn cánh.

Điều nhân dân mong muốn là, Đảng ta tiếp tục tự đổi mới và chỉnh đốn, để ngày càng vững mạnh, trong sạch hơn. Đảng gần gũi, gắn bó với nhân dân, thật sự tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh của dân tộc.

Tại đại hội ở một số đảng bộ cấp huyện vừa qua, công tác nhân sự về cơ bản đã bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế. Trong đó nổi lên là số cấp ủy viên trẻ dưới 40 tuổi, cấp ủy viên nữ còn thấp so với yêu cầu. Về tiêu chuẩn cấp ủy, vẫn còn đâu đó những ý kiến băn khoăn về phẩm chất, năng lực của một vài đồng chí. Vẫn còn những cán bộ học hành chắp vá, hạn chế về năng lực được “cơ cấu” cấp ủy vì “không biết bố trí vào đâu”. Một số ban của Đảng rất cần những cán bộ có năng lực, am hiểu chuyên môn, nhiệt tình công tác, như MTTQ, Ban Dân vận, Hội Chữ thập đỏ... nhưng không được bố trí đúng cán bộ, thậm chí có nơi trở thành “phòng chờ hưu” cho một số cán bộ sống lâu lên lão làng. Ngược lại có những cán bộ có nguyện vọng được vào Ban Thường vụ nhưng không muốn đảm nhiệm các chức vụ thuộc khối Đảng, đoàn thể. Vậy nên mới có câu ca dao mới: “Thứ nhất được làm Ủy ban/Thứ hai mới đến cơ quan Đảng - Đoàn/Kiểm tra, Tổ chức thì... sang/Mặt trận, Dân vận xếp hàng chờ hưu”(!)

Trước và trong khi tổ chức đại hội ở một vài nơi vẫn còn hiện tượng tung tin thất thiệt, chia bè kéo cánh, viết đơn, thư tố cáo sai sự thật đối với những ứng cử viên cấp ủy. Rồi hiện tượng vận động cho người cùng làng, cùng xã, cùng dòng họ vẫn xuất hiện dưới nhiều hình thức. Ở những nơi tình hình kinh tế - xã hội khó khăn, cấp ủy thiếu đoàn kết thống nhất thì những hiện tượng này dễ gây nhiễu thông tin, chia rẽ nội bộ, khó khăn trong việc giới thiệu nhân sự và bầu cử tại đại hội. Thông thường ở những nơi chuẩn bị nhân sự gặp khó khăn, thì việc chuẩn bị nội dung cũng rất lúng túng, kém chất lượng. Có khi người ta bàn về việc này việc kia trong nội dung báo cáo, nhưng chủ yếu để gắn với trách nhiệm, nhằm công kích, hạ bệ người khác. Để khắc phục tình trạng này, hầu hết các cấp ủy cấp trên đã tiến hành kiểm tra, xử lý dứt điểm những trường hợp cán bộ có thiếu sót, khuyết điểm, điều chuyển một số cán bộ chủ chốt đi nơi khác.

Năm năm tới là một thời kỳ quan trọng trên con đường tiếp tục đi lên xây dựng đất nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Cơ hội lớn và gian nan, thử thách còn nhiều. Hơn lúc nào hết nhân dân luôn luôn đặt niềm tin nơi Đảng của mình, một Đảng đã lãnh đạo nhân dân cả nước giành được những thắng lợi vĩ đại trong thế kỷ 20, giành được thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định vị thế Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21. Điều nhân dân mong muốn là, Đảng ta tiếp tục tự đổi mới và chỉnh đốn, để ngày càng vững mạnh, trong sạch hơn. Đảng gần gũi, gắn bó với nhân dân, thật sự tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh của dân tộc.

Đại hội Đảng các cấp là ngày hội của dân. Điều đó thể hiện ở những quyết sách đúng đắn, sát đời sống, có khả năng thực thi. Điều đó gần gũi với người dân như câu chuyện làm ăn trong làng, ngoài phố. Bớt đi những lời tuyên ngôn to tát, tăng thêm hành động. Hành động hay, hành động đúng, hành động quyết liệt, không phiêu lưu, nửa vời, là sự tuyên truyền chủ trương, đường lối hay nhất, có ý nghĩa nhất trong lúc này.

Có thể bạn quan tâm