Ban tổ chức cho hay, sự kiện năm nay có quy mô lớn nhất trong lịch sử 57 năm tổ chức, khi quy tụ 1.457 nhà xuất bản đến từ 83 quốc gia, 6.637 nhà triển lãm, hơn 400 sự kiện văn hóa và học thuật, hơn 1.500 nhà văn, nhà tư tưởng và nhà sáng tạo. Khẩu hiệu của Hội chợ lần này là “Ngừng đọc một giờ, tụt lại hàng thế kỷ”.
Bộ trưởng Văn hóa Ai Cập Ahmed Fouad Hanno mô tả đây là một hội chợ đặc biệt hướng tới mở rộng không gian đối thoại, trao đổi tri thức. Trong khuôn khổ hội chợ diễn ra các buổi ký tặng sách, chương trình nghệ thuật và nhiều hoạt động dành cho mọi lứa tuổi. Hàng loạt tên tuổi văn học Arab và quốc tế có mặt tham dự, trong đó có Adonis, Shawqi Bazigh, Ibrahim Nasrallah… bên cạnh đông đảo các học giả và nhà nghiên cứu. Năm nay, Nhà văn Naguib Mahfouz đoạt giải Nobel Văn học được chọn là “Nhân vật của năm”, họa sĩ truyện tranh Mohieddin El‑Labbad là “Nhân vật của Hội chợ sách thiếu nhi”.
Số liệu thống kê cho thấy, hội chợ tiếp cận toàn diện hướng tới mọi nhóm độc giả, đặc biệt là giới trẻ, ước tính chiếm gần 80% lượng khách tham quan. Các hoạt động dành cho thanh niên được xây dựng trên cơ sở phối hợp với các cơ quan, tổ chức thanh niên nhằm khuyến khích văn hóa đọc và đối thoại. Daniela Hamniza, một khách tham quan cho biết: “Hội chợ sách là hoạt động thường niên hấp dẫn nhất đối với người làm trong ngành xuất bản chúng tôi. Tôi thường tới để tìm kiếm những cuốn sách quý hiếm, sách bán chạy từ các nền văn học khác nhau. Rất nhiều tác phẩm học thuật và ấn phẩm độc đáo thuộc vô số thể loại cũng có mặt tại đây”.
Mỗi dịp diễn ra, Hội chợ Sách quốc tế Cairo không chỉ trở thành tâm điểm văn chương thế giới, mà còn là một sự kiện văn hóa hàng đầu. Thu hút hơn hai triệu lượt khách mỗi năm, hội chợ kết nối độc giả, nhà xuất bản và tác giả từ khắp nơi trên thế giới để cùng tôn vinh văn học, giáo dục và tư duy sáng tạo.