Sẵn sàng trước sân chơi châu lục

Dù Đội tuyển Việt Nam để thua đầy tiếc nuối ở phút 97 trước đối thủ Iraq tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Troussier ít nhiều đã để lại dấu ấn về cách thức tổ chức và triển khai lối chơi. Khi tư duy chơi bóng thay đổi, người hâm mộ kỳ vọng toàn đội sẽ có được những màn trình diễn hiệu quả ở vòng chung kết Asian Cup sắp tới.
0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Việt Nam ngày càng thi đấu gắn kết và nhuần nhuyễn hơn.
Đội tuyển Việt Nam ngày càng thi đấu gắn kết và nhuần nhuyễn hơn.

TỪ ngày 12/1 đến 10/2/2024, vòng chung kết Asian Cup sẽ diễn ra tại Qatar, với 24 quốc gia tham dự được chia thành sáu bảng đấu. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra các đội dẫn đầu, xếp thứ hai và bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất để đấu loại trực tiếp ở các vòng sau.

Theo kết quả bốc thăm, Đội tuyển Việt Nam thuộc bảng D cùng Indonesia, Iraq và Nhật Bản. Đây là bảng đấu đầy thách thức với các cầu thủ Việt Nam nếu nhìn vào kết quả gần nhất trước Iraq.

Song, cần xem xét đấu trường Asian Cup như bước chạy đà quan trọng giúp Đội tuyển Việt Nam tiến xa ở vòng loại World Cup 2026. Việc liên tục được cọ xát với những đối thủ đầy duyên nợ như Indonesia và Iraq sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để cải thiện chuyên môn. Dẫu vậy, khoảng thời gian hơn một tháng chuẩn bị vẫn được xem là quá ít để chúng ta có thể tạo nên nhiều sự khác biệt.

Hơn thế, Việt Nam là đội bóng duy nhất chỉ tập huấn trong nước thay vì đá giao hữu quốc tế như các đối thủ trong cùng bảng D. Nhật Bản sẽ đá giao hữu với Thái Lan vào ngày 1/1/2024. Iraq sẽ đá giao hữu với Hàn Quốc ngày 6/1. Ngay cả thầy trò ông Shin Tae-yong cũng có chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ và hai trận giao hữu với Libya vào ngày 2 và 5/1.

ĐỘI tuyển Việt Nam giờ đang chật vật đi tìm bản sắc trong quãng thời gian chuyển giao. Gần một năm đã qua dù không quá dài nhưng cũng đủ để các cầu thủ ngấm được triết lý chơi bóng của người thầy mới.

Theo nhận định của cầu thủ Vũ Văn Thanh, đội tuyển giờ phải chơi áp đặt lên những đối thủ co cụm phòng ngự. Với lối chơi kiểm soát bóng, toàn đội di chuyển nhiều hơn. Tất cả phải tìm cách liên lạc thông tin và thi đấu gắn kết với nhau hơn nhằm tìm kiếm những vị trí nhận bóng thuận lợi. Đây chính là vấn đề khó khăn nhất với Thanh và đồng đội.

Nhìn vào trận thua muộn của Đội tuyển Việt Nam trước Iraq, dấu hiệu của sự tự tin vào khả năng cầm nhịp và kiểm soát bóng đang hiển hiện rõ nét hơn. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Việt Nam là 48% so 52% của đối thủ. Việc có được 81% trong tổng số 483 đường chuyền thành công cũng là chỉ số cho thấy sự điềm tĩnh của các cầu thủ, tránh bị cuốn theo lối đá của đối phương. Điều này đồng nghĩa Việt Nam không bị lép vế về mặt thế trận. Kiểm soát bóng chính là cách phòng ngự tốt nhất trước một đội bóng mạnh và chúng ta đã làm được điều đó trong hơn 90 phút tranh tài.

Trước Đội tuyển Philippines, Việt Nam đạt tỷ lệ kiểm soát bóng 62%, tung ra 11 pha dứt điểm với bốn lần trúng đích để mang về hai bàn thắng. Đội quân của thầy Troussier đã dám cầm nhịp và chuyền bóng lên từ hàng thủ. Họ đã mạnh dạn pressing, tích cực áp sát ngay từ phần sân đối phương để tìm kiếm cơ hội săn bàn.

TỪ đầu năm 2023 đến nay, Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 80 cầu thủ để sàng lọc và đánh giá. Nếu nhìn vào quân số đã ra sân ở hai trận trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, có lẽ các cầu thủ trẻ đang nhận được sự tin tưởng nhiều hơn từ chiến lược gia người Pháp.

Như nhận định của các chuyên gia, điều này xuất phát từ chấn thương của các cầu thủ trụ cột như Quang Hải, Văn Hậu. Bên cạnh đó, nhiều gương mặt cũng không sở hữu phong độ tốt khi thi đấu trong quãng thời gian này.

Sắp tới, thầy Troussier khẳng định sẽ nâng số lượng cầu thủ được triệu tập lên 100 người trước thềm Asian Cup 2023. Điều đó sẽ tạo ra động lực cho những gương mặt mới phấn đấu nhiều hơn nữa ở V.League cũng như Cúp Quốc gia.

"Trước mắt, trong năm mới 2024, sau vòng chung kết Asian Cup sẽ là vòng chung kết U23 châu Á, AFF Cup (với tên gọi mới là ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024) và kế đó sẽ là kỳ SEA Games 33 diễn ra năm 2025 ở Thái Lan. Với ngần ấy nhiệm vụ, luôn cần ít nhất 50 cầu thủ sẵn sàng và Ban huấn luyện đã làm việc hết công suất để chọn ra những gương mặt phù hợp", thầy Troussier nhấn mạnh.

Trong những ngày đầu dẫn dắt đội tuyển, huấn luyện viên Philippe Troussier từng nói về tham vọng đưa Việt Nam vươn tầm với lối đá kiểm soát. Ông muốn các cầu thủ làm chủ trận đấu và phối hợp ghi bàn theo bài vở rõ ràng thay vì trông chờ vào sự tỏa sáng của một vài ngôi sao.

Bây giờ, vòng chung kết Asian Cup và vòng loại World Cup 2026 sắp tới sẽ là những đấu trường để kiểm chứng sức mạnh đích thực, cũng như giúp thầy Troussier xây dựng niềm tin và sự ủng hộ của người hâm mộ.