Quốc gia đầu tiên trong vũ trụ

Ngày 25-6 vừa qua, tại Áo, nhà khoa học kiêm doanh nhân người Nga Igor Ashurbeyli đã được chọn là người đứng đầu “Vương quốc vũ trụ Asgardia” với nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ tháng 1-2017 (tức năm 0001 theo lịch của Asgardia).

Đồ họa phác thảo cuộc sống tại Asgardia trong không gian. Ảnh: BUSINESS INSIDER
Đồ họa phác thảo cuộc sống tại Asgardia trong không gian. Ảnh: BUSINESS INSIDER

Hiện thực hóa tham vọng

Tháng 10-2016, trong cuộc họp báo diễn ra tại Thủ đô Paris (Pháp), TS Igor Ashurbeyli, một nhà khoa học Nga, đã đề xuất thành lập quốc gia vũ trụ đầu tiên mang tên Asgardia với mong muốn tạo ra cơ sở pháp lý mới cho việc sử dụng không gian vũ trụ một cách hòa bình và không bị phụ thuộc các quốc gia sinh sống trên Trái đất.

Ông Igor Ashurbeyli tốt nghiệp Học viện Dầu mỏ Azerbaijan năm 1985. Năm 1988, ông thành lập Công ty phần mềm Socium. Trong suốt một thập kỷ, Igor Ashurbeyli là người đứng đầu một trong những doanh nghiệp lớn nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Nga là Almaz-Antey.

Asgardia, dự án mà Ashurbeyli mơ ước từ hơn 10 năm trước, được đặt theo tên một vùng đất của các vị thần trong thần thoại Bắc Âu. Sứ mệnh của Asgardia là tạo ra một quốc gia nhằm khai thác các tài nguyên có lợi từ các tiểu hành tinh khác chung quanh Trái đất, bảo vệ “hành tinh xanh” trước những mối đe dọa ngoài không gian như thiên thạch hay rác vũ trụ.

Trên website cá nhân được đăng ký giấy phép hoạt động, ông Igor Ashurbeyli cho biết, ngày 12-11-2017, vệ tinh Asgardia-1 với kích thước bằng một ổ bánh mì đã được phóng thành công lên quỹ đạo. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa giấc mơ về quốc gia vũ trụ Asgardia.

Asgardia-1 khởi hành từ bãi phóng Wallops Flight Facility của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ở bang Virginia lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) nhờ tên lửa đẩy OA-8 Antares-Cygnus, mang theo dữ liệu về hiến pháp, quốc kỳ, quốc huy và thông tin của khoảng 115 nghìn công dân Asgardia. Trong khoảng một tháng, sau khi quá trình vận chuyển các trang thiết bị thiết yếu từ tàu của NASA cho các phi hành gia trên trạm ISS hoàn tất, Asgardia-1 sẽ tách ra và bắt đầu hành trình của mình trên quỹ đạo Trái đất.

Sáng kiến đối phó sự quá tải dân số

Một thời gian ngắn sau khi dự án Asgardia được công bố, đã có hơn 100 nghìn người từ 217 nước đăng ký trở thành công dân của quốc gia này. Trong số những người nộp đơn có cả các nhà khoa học nổi tiếng, đáng chú ý là Giám đốc Viện Không gian của Đại học Rice (Mỹ), ông David Alexander; ông Ram Jakhu, Giám đốc Viện Luật không gian, Đại học McGill (Canada). Tốc độ đăng ký quá nhanh so dự kiến đã khiến cho các nhà sáng lập phải bổ sung thêm một số thông tin cần xác minh để giảm bớt số lượng người tham gia. Trong số những người mới trở thành công dân Asgardia, người Trung Quốc chiếm số lượng đông đảo nhất. Về giới tính, thành viên là nam giới cũng chiếm phần lớn. Theo danh sách đăng ký, có khoảng 85% công dân là nam và 15% là nữ.

Để trở thành công dân của Asgardia, người có nguyện vọng cần hoàn thành đơn qua mạng trên website https://asgardia.space. Hiện tại, theo trang newsru.com, số lượng người nhận được quốc tịch của Asgardia đã lên đến hơn 204 nghìn người. Theo Reuters, chính quyền Asgardia ước tính trong 10 năm tới, dân số của quốc gia này sẽ tăng lên 150 triệu người. “Điều này sẽ giúp Asgardia trở thành một trong 12 quốc gia đông dân nhất thế giới, và là một trong 12 nền kinh tế lớn nhất trên Trái đất. Nền kinh tế của Asgardia sẽ tập trung hoàn toàn vào phúc lợi của người dân”, TS Igor Ashurbeyli cho biết.

Ông Hassan Buchaala, 36 tuổi, người Morocco, giáo viên dạy tiếng Arab và tiếng Pháp đã gửi kèm hình ảnh chụp cảnh câu cá của mình vào hệ thống đăng ký với kỳ vọng sẽ trở thành ngư dân đầu tiên trong vũ trụ. Hassan Buchaala quyết định trở thành công dân của Asgardia khi biết rằng người sáng lập ra nó có một nền tảng tốt về khoa học cơ bản.

Còn Jessie Mary Barnes, 25 tuổi, từ bang Illinois (Mỹ), người ủng hộ việc tạo ra một quốc gia bên ngoài Trái đất tin rằng đây là một sáng kiến quan trọng để đối phó tình trạng dân số quá tải, khan hiếm tài nguyên trên Trái đất, đồng thời giúp tiến hành một cuộc cải cách kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Trong phát biểu của mình, người đứng đầu Asgardia hứa hẹn trong tương lai không xa, những dự án nhằm tạo ra các trạm sinh sống trong quỹ đạo, cũng như việc xây dựng các khu định cư trên mặt trăng sẽ không còn là tưởng tượng. Ông Igor Ashurbeyli cũng cho biết, kinh phí cho các kế hoạch sắp tới sẽ được hỗ trợ từ nguồn tiền đóng góp của công dân Asgardia. Theo Reuters, hằng năm, mỗi công dân Asgardia phải đóng 100 euro tiền thuế.

“Sự nổi tiếng của Asgardia là do ý tưởng về một quốc gia như nó chưa bao giờ tồn tại. Chúng tôi chỉ nghĩ sẽ nhận được khoảng 100 nghìn đơn đăng ký công dân trong khoảng từ ba đến bốn tháng, nhưng thực tế, chúng tôi chỉ cần vài tuần để đạt được con số trên”, người đứng đầu Asgardia cho hay.

Ngoài hiến pháp, quốc kỳ, quốc huy, Asgardia cũng thành công trong việc đăng ký sở hữu trí tuệ đồng tiền điện tử quốc gia của mình: đồng tiền solar. Theo ông Ashurbeyli, đây được coi là một thắng lợi quan trọng của Asgardia. Ashurbeyli đã đăng ký thành lập tổ chức phi lợi nhuận ở Vienna (Áo) và một công ty đầu tư với tên gọi “Quốc gia của các startup trên vũ trụ” với vốn ban đầu là một triệu euro. Theo Ashurbeyli, số vốn của công ty này sẽ được bổ sung bằng tiền gửi của các nhà đầu tư và kinh phí thu được từ việc bán cổ phần.

Lên kế hoạch cho tương lai

Vào ngày 20-5 vừa qua, website chính thức của Asgardia đã công bố quyết định số 17 về kết quả bầu cử Quốc hội đầu tiên của Asgardia, được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 9-3-2018. Quốc hội Asgardia sẽ đại diện cho 13 bang dựa trên ngôn ngữ mà thành viên sử dụng, như tiếng Anh, tiếng Trung, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Nga, Arab, Bồ Đào Nha, Đức, Iran, Nhật Bản… Ashurbeyli cũng lên kế hoạch trong thời gian tới sẽ thành lập tòa án tối cao, văn phòng công tố, cơ quan kiểm toán quốc gia, ngân hàng trung ương, và các cơ quan quản lý nhà nước khác.

Ashurbeyli khẳng định: “Một là thế giới sẽ ủng hộ chúng ta, hai là họ sẽ quay mặt”. Người đứng đầu quốc gia Asgardia cũng cho rằng, các tập đoàn lớn hay một số nước có thể sẽ bị ảnh hưởng, vì trên “sân khấu” xuất hiện một quốc gia mới. Có khả năng Asgardia chỉ tập trung vào một hướng duy nhất là không gian vũ trụ. Asgardia sẽ không phải xây dựng đường sá, hạm đội, quân đội hay những điều gì khác. “Điều đó đưa lại cho chúng ta một số lợi thế nhất định”, ông Ashurbeyli cho biết.

Theo người đứng đầu Asgardia, thám hiểm vũ trụ là một công việc đòi hỏi đầu tư rất lớn, và để thực hiện tất cả các kế hoạch mà Ashurbeyli đã đề ra, Asgardia rất cần sự giúp đỡ của các nước lớn, sự hỗ trợ từ các cơ quan vũ trụ quốc tế và sự tham gia của những nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng. Trong lễ nhậm chức được tổ chức trang trọng mới đây tại Vienna, Igor Ashurbeyli đã tuyên bố về sự ra đời chính thức của quốc gia này. Theo ông, tất cả những yếu tố cần thiết cho chức năng của nhà nước đã được thành lập.

TS Igor Ashurbeyli cũng điểm lại mục tiêu của nhà nước Asgardia. Trước hết, là tạo ra không gian sinh sống gần Trái đất, và mục tiêu thứ hai là xây dựng các khu định cư trên mặt trăng. Ông Igor Ashurbeyli cũng khẳng định, trong thời gian tới, Asgardia kỳ vọng sẽ trở thành thành viên chính thức của LHQ. Để đạt được điều này, trước hết, LHQ cần chấp thuận đơn đăng ký tư cách quốc gia của Asgardia, sau đó, việc Asgardia gia nhập tổ chức này phải nhận được sự ủng hộ của hai phần ba thành viên Đại hội đồng LHQ.