Vĩnh Long tập trung ứng phó triều cường lên cao

Thời gian gần đây, triều cường lên cao gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất của người dân ở Vĩnh Long. Chính quyền địa phương cùng người dân đang tập trung các giải pháp công trình, phi công trình để ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại về nhà cửa, vườn cây ăn quả do triều cường gây ra.

Triều cường làm vỡ bờ bao làm nước tràn vào vườn cây ăn quả của người dân.
Triều cường làm vỡ bờ bao làm nước tràn vào vườn cây ăn quả của người dân.

Triều cường lên cao ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân

Mấy ngày nay, tại khu vực xã cù lao An Bình (tỉnh Vĩnh Long) bị vỡ bờ bao, nước tràn vào bên trong gây thiệt hại khá lớn đến nhà cửa, vườn cây ăn quả và làm đảo lộn cuộc sống của người dân.

Ông Nguyễn Văn Minh Phụng, ngụ ấp Bình Thuận 1 (xã An Bình) cho biết: “Bà con ở đây hầu hết đều trồng chôm chôm, mít, sầu riêng có giá trị kinh tế cao nên khi triều cường dâng cao, bị ngập làm cây có khả năng bị chết, quả úng nên thiệt hại khá lớn. Người dân túc trực gia cố bờ bao bằng cừ tràm, đất, cát… nhưng do nước lên cao nên mới đây một đoạn bị bờ bao bị vỡ khiến toàn bộ khu vực hơn 10 ha đất của bà còn chìm trong biển nước. Bây giờ, bà con cùng chính quyền địa phương đang thuê máy cơ giới mới mong đắp lại đoạn bờ bao vỡ để ngăn nước vào vườn cây”.

1-61.jpg
Nước tràn vào vườn bưởi da xanh của người dân tỉnh Vĩnh Long.

Ở kế bên, gia đình ông Nguyễn Văn Tết cũng đứng ngồi không yên khi nước triều cường năm nay lên rất nhanh. Ông Tết cho biết: “Gia đình tôi trồng 2.000m2 chôm chôm chuẩn bị xử lý cho ra hoa, đậu trái thì gặp ngay triều cường làm ngập cả vườn nên ảnh hưởng rất lớn. Tình hình này kéo dài nguy cơ thiệt hại rất lớn, trong khi hầu hết bà con đều trồng các loại cây đặc sản giá trị kinh tế cao nên rất lo lắng”.

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân xã An Bình, gần đây triều cường ngập 15km đường nhựa, giao thông làm. Trong đó làm vỡ 21 đoạn bờ bao, 7 cống đập ảnh hưởng đến 850 ha cây ăn trái, ước thiệt hại 4,2 tỷ đồng.

ndo_br_z7153538146075-b4031cadb1818cce20cc6381ca109fb9.jpg
Một đoạn bờ bao tại xã An Bình (tỉnh Vĩnh Long) bị vỡ làm nước tràn vào vườn cây ăn quả.

Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long Đặng Hoàng Lam cho biết, mực nước đỉnh triều cao nhất hàng ngày trên các triền sông và kênh rạch trong tỉnh xuống dần từ ngày 25 đến ngày 28. Mực nước đỉnh triều cao nhất tại các trạm từ ngày 25 đến ngày 28 xuất hiện vào ngày 25/10 Trạm Mỹ Thuận ở mức cao hơn báo động 3 là 35cm, trạm Chợ Lách cao hơn báo động 3 là 13cm, trạm Trà Vinh cao hơn báo động 3 là 25cm, các trạm còn lại ở mức cao hơn báo động 2 là 2cm.

7-6.jpg
Người dân xã An Bình (tỉnh Vĩnh Long) dùng bao cát ngăn triều cường tràn vào nhà.

Mực nước đỉnh triều cao nhất hàng ngày trên các triền sông và kênh rạch trong tỉnh lên nhanh, ở mức cao hơn báo động 2 và khả năng gây ngập các vùng trũng thấp trên phạm vi toàn tỉnh.

Ngập lụt có khả năng tác động xấu đến môi trường, các hoạt động giao thông đường bộ, đường thủy, các khu dân cư; vùng trồng cây ăn trái, khu vực chăn nuôi, vùng nuôi trồng thủy sản…

Các địa phương cần có kế hoạch bảo vệ, gia cố hệ thống đê bao, kê cao đồ đạc và vật dụng, chủ động đối phó với tình hình ngập úng, sạt lở do triều cường kết hợp lũ thượng nguồn, mưa và các tác nhân khác

Tập trung “4 tại chỗ” để ứng phó, giảm thiệt hại do triều cường gây ra

Hơn một tháng nay, người dân ấp An Quy (xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long) đã tập trung dùng nhiều giải pháp nhằm nâng cao tuyến bờ bao sát đường giao thông nông thôn để bảo vệ nhà cửa, vườn cây ăn quả phía trong. Trong đó, chính quyền địa phương đã vận động 40 hộ dân ở sát bờ kênh góp tiền lại thuê máy xáng cạp lấy đất từ dưới kênh để nâng cao bờ đê. Tổng kinh phí hơn 28 triệu đồng. Sau khi có đất, người dân cùng nhau đắp bờ để không cho nước tràn vào bên trong.

ndo_br_5-24.jpg
Gia đình ông Nguyễn Văn Ảnh dùng xi măng, gạch xây tường ngăn không cho nước vào bên trong.

Ông Nguyễn Văn Ảnh, có nhà và đất trồng mít sát bờ kênh cho biết: “Năm nay nước lên cao hơn năm rồi khoảng 0,4 mét nên toàn bộ tuyến đường đê sát kênh đều bị ngập. Vì vậy người dân dùng mọi giải pháp để bảo vệ nhà cửa, vườn cây của mình. Sau khi góp tiền lấy đất từ phía kênh lên để nâng cao bờ đê gia đình tôi vẫn chưa an tâm nên mua thêm gạch, xi-măng để làm bức tường phía trong để ngăn nước tràn vào. Vì vậy, mấy ngày nay tình hình đã tạm ổn. Dự kiến khi hết đợt triều cường này người dân sẽ tiếp tục nâng cao bờ đê để chống chọi với đợt triều cường vào con nước sau”.

Trưởng ấp An Quy Lê Văn Lộc cho biết: “Vùng đất này người dân chuyên trồng cây đặc sản như: nhãn, mít, sầu riêng… có giá trị kinh tế cao nên rất lo lắng khi triều cường năm nay dâng cao. Do đã được dự báo từ trước nên người dân đã tự nguyện đóng góp để nâng cao bờ đê nhằm bảo vệ tài sản, vườn cây của mình. Nhờ vậy, hơn 150ha vườn cây ăn quả của bà con hiện được bảo vệ an toàn. Chính quyền địa phương đang vận động bà con nhà sát bờ sông và những hộ dân có vườn phía trong cùng góp công gia cố bờ đê để ngăn nước tràn vào bên trong”.

ndo_br_6-18.jpg
Người dân ấp An Quy (xã Chợ Lách) đồng lòng góp công, góp của nâng cao bờ bao để bảo vệ vườn cây ăn quả.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Bình Hồ Thế Nhu cho biết, địa phương đã chỉ đạo lực lượng “4 tại chỗ” và phương tiện cơ giới, vật tư để khắc phục những điểm vỡ bờ bao, gia cố những điểm xung yếu. Đến thời điểm này tình hình đã cơ bản ổn. Tuy nhiên, trong thời gian tới triều cường sẽ tiếp tục lên cao nên Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo lực lượng dân quân túc trực 24/24 để khi có tình huống xấu xảy ra sẽ ứng phó ngay. Đồng thời, tuyên truyền người dân tập trung gia cố các đoạn bờ bao để ứng phó, giảm thiệt hại do triều cường gây ra.

Hiện tại, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long đang tập trung theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan chuyên môn về tình hình thiên tai để thông tin kịp thời đến các địa phương và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó thiên tai phù hợp.

ndo_br_3-43.jpg
Chính quyền cùng người dân xã Qưới Thiện(tỉnh Vĩnh Long) khắc phục sự cố vỡ bờ bao do triều cường gây ra.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư đang sinh sống ven biển, ven sông, kênh, rạch, đặc biệt là khu vực các cồn, các điểm sạt lở tại các địa phương ven biển, bờ sông, ... và có kế hoạch sơ tán, di dời nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Phối hợp với các đơn vị quản lý điều hành các công trình thủy lợi để vận hành phù hợp với tình hình để bảo đảm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và hệ thống thủy lợi trên địa bàn. Các địa phương sẵn sàng lực lượng phối hợp với các đơn vị quản lý đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, gia cố, khắc phục ngay những hư hỏng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ngoài ra, tập trung gia cố và nâng cấp hệ thống đê bao, công trình thủy lợi xung yếu. Tiếp tục triển khai xây dựng các công trình thủy lợi bảo vệ bờ sông tại khu vực sạt lở nghiêm trọng.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.