Tuổi trẻ biên phòng Đồng Nai phát huy vai trò xung kích trên tuyến đầu Tổ quốc

Từ học tập, rèn luyện đến xung kích trong thực hiện nhiệm vụ và đồng hành cùng người dân biên giới, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai không ngừng lớn mạnh nhận thức và hành động.

Lực lượng đoàn thanh niên Đồn Biên phòng Đắk Ơ phối hợp với đoàn thanh niên xã Đắk Ơ tham gia bảo vệ cột mốc biên giới.
Lực lượng đoàn thanh niên Đồn Biên phòng Đắk Ơ phối hợp với đoàn thanh niên xã Đắk Ơ tham gia bảo vệ cột mốc biên giới.

Với nhiều mô hình, chương trình hiệu quả, đội ngũ đoàn viên thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai đang góp phần quan trọng trong giữ vững chủ quyền biên giới, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Trưởng thành về chính trị

Công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, qua đó không ngừng củng cố và nâng cao nhận thức, lập trường chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên.

Bên cạnh đó cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai tỉnh tổ chức và tham gia học tập bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động.

ndo_tr_z7190597218796-ce40d26de3fbcc812a2178ce9ce40eeb-753.jpg
Đoàn thanh niên Đồn Biên phòng Đắk Ơ sinh hoạt chính trị.

Ngoài việc tổ chức học tập về lý luận chính trị, đoàn viên thanh niên còn tham gia học tập theo chương trình giáo dục chính trị hằng năm về chủ nghĩa Mác-Lênin; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tinh thần khắc phục khó khăn và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên cũng được tăng cường, nhất là làm tốt công tác phối hợp giữa đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình quân nhân. Qua đó nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục đoàn viên thanh niên là chiến sĩ mới, góp phần giải quyết tốt những vấn đề phát sinh mới trong tư tưởng đoàn viên thanh niên.

100% đoàn viên thanh niên có lập trường tư tưởng vững vàng, an tâm công tác, xác định tốt trách nhiệm bản thân, tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

z7190599752700-199b29997de7b1a5136b4c0b896e6dcf.jpg
Lực lượng đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai tuyên truyền phòng tránh đuối nước cho học sinh ở khu vực biên giới.

Song song với đó, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai đang tiếp nối, lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” bằng những hành động thiết thực. Các phong trào “Tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” trở thành môi trường rèn luyện bản lĩnh, ý chí, trách nhiệm của mỗi đoàn viên.

Theo đại úy Trương Tấn Đạt, Trợ lý thông tin, Bí thư Chi đoàn phòng Tham mưu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai, không chỉ nỗ lực học tập lý luận chính trị, nâng cao trình độ quân sự, pháp luật, nghiệp vụ biên phòng, đoàn viên thanh niên Bộ đội biên phòng còn tích cực nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến phục vụ công tác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, lực lượng trẻ chủ động tham gia công tác dân vận, giúp dân xây dựng đời sống mới, chăm lo học sinh nghèo vượt khó, lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái. Qua phong trào, lớp chiến sĩ trẻ ngày càng trưởng thành, xứng đáng là lực lượng xung kích trên tuyến đầu Tổ quốc.

z7190603535662-dff0bb81d480332c86191fd53f742133.jpg
Lực lượng đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhà trường.

Xung kích bảo vệ Tổ quốc

Những năm qua, phong trào “Tuổi trẻ bộ đội biên phòng tiếp bước cha anh xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào “Thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” đã được ban chấp hành các chi đoàn và đoàn cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc gắn với phong trào thi đua Quyết thắng thực hiện nhiệm vụ chính trị đơn vị. Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Mỗi cán bộ, đoàn viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của toàn đơn vị.

ndo_tr_z7190596404134-b9221cfc09eb88e098350ccedb143167-3449.jpg
Lực lượng đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai đọc sách nâng cao kiến thức.

Từ đó, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên bộ đội biên phòng luôn an tâm tư tưởng, khắc phục mọi khó khăn, xác định rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới. Luôn chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu cho cấp trên chỉ huy, chỉ đạo.

Trong giai đoạn 2022-2025, đoàn viên thanh niên các chi đoàn và đoàn cơ sở tham gia tuần tra bảo vệ biên giới được 5.120 lần với 30.125 lượt người tham gia; tham gia xử lý hiệu quả hàng trăm vụ việc trên biên giới, bảo vệ vững chắc hệ thống đường biên, cột mốc.

Đồn Biên phòng Đắk Ơ (thôn 10, xã Đăk Ơ, tỉnh Đồng Nai) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 15.936km đường biên giới với 2 cột mốc chính và 8 cột mốc phụ; phụ trách địa bàn xã Đăk Ơ.

Thiếu tá Lê Văn Thiện, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Đắk Ơ, cho biết: “Lực lượng đoàn viên thanh niên Đồn Biên phòng Đắk Ơ đã phát huy vai trò xung kích trong tuần tra quản lý, bảo vệ biên giới; kịp thời phát hiện, xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế biên giới bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc”.

z7190597517427-86c48f6161c6730a99c8be99e9316b50-2296.jpg
Lực lượng đoàn thanh niên Đồn đội Biên phòng Đắk Ơ cùng đoàn thanh niên xã Đắk Ơ thực hiện nghi thức chào cột mốc Tổ quốc.

Trong 3 năm gần đây, đoàn viên thanh niên Đồn biên phòng Đắk Ơ đã tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc 142 đợt với 822 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia; xử lý 1 trường hợp vi phạm quy chế biên giới; phối hợp bắt 2 vụ vận chuyển pháo nổ tang vật thu được hơn 1.000kg pháo các loại; 1 vụ/1 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Vững chắc thế trận lòng dân

Đoàn thanh niên bộ đội biên phòng phối hợp với các ban, sở, ngành, địa phương tổ chức các Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Xuân Biên giới - Tết yêu thương”… nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc cho nhân dân trên địa bàn các xã biên giới tỉnh phụ trách quản lý, được đông đảo quần chúng nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

z7190599812537-744e9105bc79568f1f2e0a763d410d87-8334.jpg
Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai phối hợp với các nhóm thiện nguyện trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong giai đoạn 2022-2025, lực lượng đoàn viên thanh niên bộ đội biên phòng đã tặng 2.518 suất quà, 390 suất học bổng, 1.500 lá cờ Tổ quốc, 1.500 cái bánh chưng, bánh tét cùng với 950 triệu tiền mặt…; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 2.650 lượt người dân trên tuyến biên giới; trao tặng hơn 30 công trình thanh niên cho các chi đoàn ở các xã biên giới, các đồn biên phòng… với tổng trị giá các hoạt động khoảng 2.956 triệu đồng.

Song song với đó, đoàn thanh niên còn góp phần triển khai và duy trì có hiệu quả các chương trình, mô hình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo. Trong đó, Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” đã trao 9 căn nhà cho 9 quân nhân đang công tác tại các đồn biên phòng với tổng trị giá khoảng 700 triệu đồng.

z7190594957539-16bc3d857087c81bc19f7d450e1ee4df-1310.jpg
Lực lượng đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai tham gia tiếp sức mùa thi.

Chương trình “Ngân hàng bò giống”, mô hình “Dê giống, bò giống cho người nghèo nơi biên giới” đang hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế hiệu quả. Từ 43 con bò giống ban đầu, đến nay đàn bò đã phát triển lên 110 con; từ 32 cặp dê giống ban đầu, hiện nay đàn dê tăng lên 203 con.

Bên cạnh đó, chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội Nâng bước em tới trường” đã đỡ đầu thường xuyên cho 122 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Từ khi học lớp 2, em Nguyễn Thị Nhàn đã là con nuôi của Đồn Biên phòng Lộc Tấn. Năm học này, Nhàn trúng tuyển Khoa Sư phạm Ngữ văn, Trường đại học Tây Nguyên với 28 điểm.

Nguyễn Thị Nhàn, cho biết: “Chương trình Con nuôi đồn biên phòng không chỉ giúp gia đình em vơi đi phần nào khó khăn mà còn là niềm tin, là chỗ dựa tinh thần tiếp thêm sức mạnh để em có động lực phấn đấu cho ước mơ trở thành cô giáo trong tương lai”.

ndo_tr_dsc-2526-8508.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng quà cho lực lượng biên phòng.

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, lực lượng đoàn viên thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai đã có hơn 300 ý tưởng, giải pháp, sáng kiến được đăng trên Ngân hàng ý tưởng, sáng tạo của Trung ương đoàn. Trong đó, đã đưa vào triển khai thực hiện với hơn 60 ý tưởng, giải pháp, sáng kiến có chất lượng do cán bộ, đoàn viên đơn vị đề xuất, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị trong bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai.

Với những thành tích trên, trong giai đoạn 2022-2025 có 170 lượt cán bộ, đoàn viên được khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng; 60 lượt tập thể và 35 lượt cá nhân được Tổng Cục Chính trị, Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khen thưởng trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Hằng năm, phân loại chất lượng công tác thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được cấp ủy, chỉ huy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đánh giá cao.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.