Đồng Nai

Xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai không những là "lá chắn thép" bảo vệ Tổ quốc mà còn là lực lượng nòng cốt trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội ở các xã nghèo, địa bàn chiến lược, nhất là vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Đảng viên Đồn Biên phòng Đắk Ơ nắm tình hình thôn Bù Đưng, xã Đắk Ơ, tỉnh Đồng Nai.
Đảng viên Đồn Biên phòng Đắk Ơ nắm tình hình thôn Bù Đưng, xã Đắk Ơ, tỉnh Đồng Nai.

Tại các xã nghèo trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai, Bộ đội biên phòng đã tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị, tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ dân sinh, xóa đói, giảm nghèo, giúp dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

Tăng cường về cơ sở

Thực hiện nhiệm vụ các cấp giao, thời gian qua, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai đã giới thiệu 87 cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt tại 77 chi bộ thôn, ấp; phân công 262 cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp đỡ 917 hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Nhờ đó, các địa bàn trọng điểm, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các chi bộ cơ sở đã được củng cố mạnh mẽ. Nhiều chi bộ từ không đủ đảng viên sinh hoạt, nay đã phát triển được thêm đảng viên mới, đủ điều kiện tổ chức sinh hoạt độc lập, nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu.

Đến nay, nhiều xã đã xây dựng các mô hình hay, như: “Chi bộ 3 không” (không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức lối sống, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp); “Chi bộ 5 tốt”; “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”... góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

dscf0549-8027-4695-627.jpg
Tổ công tác địa bàn Đồn Biên phòng Đắk Ơ thực hiện chương trình "Tiếng loa biên phòng".

Đắk Ơ là xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Đồng Nai. Nơi đây công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên ở một số nơi, nhất thôn có 100% là đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn, thậm chí có ấp trắng chi bộ. Trước những khó khăn trên, ngoài việc nâng cao trình độ dân trí, xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân, cán bộ xã tăng cường về sinh hoạt tại các thôn, ấp để nắm bắt và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Qua đó, tạo sự gắn bó mật thiết với nhân dân, nói dân nghe, làm dân tin.

Bên cạnh đó, các đồn Biên phòng cũng đã cử đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, ấp và phụ trách, giúp đỡ các hộ dân nghèo ở khu vực biên giới. Thiếu tá Lê Văn Thiện, Đồn phó Đồn Biên phòng Đắk Ơ (Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Đồng Nai), cho biết: “Hiện nay, Đồn Biên phòng Đắk Ơ đã thường xuyên cử trên 10 đảng viên trở lên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, ấp trên địa bàn phụ trách; phân công 85% cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp là đảng viên phụ trách thường xuyên hơn 90 hộ gia đình trên địa bàn để giúp nhân dân phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, đơn vị còn nhận nuôi một cháu có hoàn cảnh khó khăn, nâng bước em tới trường năm học sinh và tặng bò giống cho tám hộ nghèo khu vực biên giới".

Tại thôn Bù Bưng, xã Đắk Ơ (tỉnh Đồng Nai) có 243 hộ thì có đến 170 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, thôn Bù Bưng có nhiều tệ nạn ma túy, đói nghèo và các hủ tục lạc hậu. Thực hiện chủ trương của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai, Thiếu tá Lê Điền Thanh, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Đắk Ơ được phân công về sinh hoạt tại thôn Bù Bưng.

dscf0359-4484-5936.jpg
Thiếu tá Lê Điền Thanh, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Đắk Ơ nắm tình hình ở cơ sở.

Thiếu tá Lê Điền Thanh cho biết: “Cùng tham gia sinh hoạt chi bộ tại các thôn, rồi cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân, chúng tôi lắng nghe ý kiến đảng viên, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó có để có đề xuất, kiến nghị với đơn vị để phối hợp cùng địa phương giải quyết từng công việc cụ thể, hiệu quả. Từ đó, công tác phát triển đảng viên ở địa phương luôn hoàn thành chỉ tiêu và có chất lượng; việc phòng, chống các tệ nạn xã hội và hủ tục lạc hậu đạt nhiều kết quả; giúp nhân dân phát triển kinh tế gia đình, nhiều hộ dân đã thoát nghèo bền vững”.

Ông Điều Lôm, Bí thư Chi bộ thôn Bù Bưng, xã Đắk Ơ (tỉnh Đồng Nai), cho biết: "Đảng viên là bộ đội về tham gia sinh hoạt chi bộ đã góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng ở cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và củng cố thế trận lòng dân nơi biên giới; là cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân. Với tinh thần gương mẫu, các đảng viên là bộ đội Biên phòng đã giúp cấp ủy cơ sở nắm bắt tình hình, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến bà con. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự.

dscf0394-8711-6158.jpg
Ông Điểu Lôm, Bí thư Chi bộ thôn Bù Bưng hướng dẫn quần chúng ưu tú viết lý lịch.

Điểm tựa cho nhân dân

Song song với củng cố hệ thống chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai luôn chú trọng công tác dân vận, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân. Với tinh thần "gần dân, hiểu dân, giúp dân", cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai đã bám địa bàn, bám dân, thực hiện hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh biên giới. Đồng thời, tích cực hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, trường học, khám chữa bệnh, trao quà cho hộ nghèo, giúp dân phát triển kinh tế.

dscf0461-4567-2386.jpg
Cán bộ Đồn Biên phòng Đắk Ơ hỗ trợ sửa máy tính cho em Lý Thị Nga, học sinh lớp 10, Trường dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai.

Đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai thường xuyên hỗ trợ 66 cháu với mức hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng, trong đó có 11 cháu người Campuchia, chín cháu con nuôi đồn Biên phòng, 53 cháu thuộc Dự án Cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường. Em Lý Thị Nga ở thôn 7, xã Đắk Ơ, tỉnh Đồng Nai (học sinh lớp 10, Trường Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai) là một trong những trường hợp được Đồn Biên phòng Đắk Ơ thực hiện Chương trình “Nâng bước em đến trường” từ năm 2022 đến nay.

Lý Thị Nga cho biết: “Bố mất sớm, mẹ hàng ngày phải đi mua ve chai để nuôi em ăn học và lo thuốc thang cho anh trai nằm liệt giường nhiều năm nay. Do công việc không có thu nhập ổn định nên nhiều lần em tính đến việc nghỉ học để phụ giúp mẹ. Từ khi được Đồn Biên phòng Đắk Ơ hỗ trợ mỗi tháng 500 ngàn đồng và tặng nhu yếu phẩm, gia đình em bớt khó khăn hơn. Vừa qua, chính quyền cũng hỗ trợ gia đình sửa lại nhà. Nhờ đó em cũng có nghị lực hoàn thành chương trình lớp 10 và là một trong bốn bạn của lớp được nhận học bổng. Em cố gắng học tập để đạt nhiều học bổng và tiết kiệm chi tiêu để nuôi ước mơ hoàn thành chương trình đại học”.

dscf0439-6363-7099-7818.jpg
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Ơ xuống địa bàn động viên các em học sinh thuộc chương trình "Nâng bước em đến trường".

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai thường xuyên duy trì có hiệu quả các chương trình, mô hình như: “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”; “Dê giống giúp người nghèo”. Từ 43 con bò giống ban đầu, đến nay đàn bò đã phát triển lên trên 110 con; từ 32 cặp dê giống ban đầu, hiện nay đàn dê tăng lên 220 con.

dscf0215-7839-2758-7537.jpg
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Ơ thăm hộ anh Phạm Xuân Kiều được đơn vị tặng bò giống.

Anh Phạm Xuân Kiều (thôn Bù Bưng, xã Đắk Ơ, tỉnh Đồng Nai) là một hộ nghèo, không có đất sản xuất, không có việc làm ổn định lại phải nuôi hai con ăn học nên được Bộ đội biên phòng tặng bò giống. Sau ba năm chăm sóc, số lượng đàn bò của gia đình đã phát triển lên sáu con.

Anh Phạm Xuân Kiều, cho biết: “Gia đình được Đồn Biên phòng Đắk Ơ tặng bò giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. Khi bò sinh sản, gia đình nuôi nhân giống tiếp. Để tạo nguồn thức ăn cho bò, gia đình tôi đi mướn các khu đất gần bìa suối mà người dân không canh tác để cải tạo trồng cỏ. Nhờ đó đàn bò luôn đủ thức ăn và phát triển ổn định”.

dscf0265-7762-4076.jpg
Vợ chồng anh Phạm Xuân Kiều, xã Đắk Ơ, tỉnh Đồng Nai, tận dụng đất trống trồng cỏ nuôi bò.

Bộ đội Biên phòng tích cực phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành ở cơ sở; hỗ trợ cây, con giống, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững. Sự đồng hành của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai đã tạo nên thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.