Thành phố Hồ Chí Minh ứng dụng số hóa trong hiến máu tình nguyện

Để nâng cao hiệu quả công tác hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng, thời gian gần đây, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ứng dụng số vào công tác vận động, tổ chức tiếp nhận, điều phối và quản lý nguồn máu theo hướng khoa học, hiện đại.

Lễ bàn giao ứng dụng "Giọt máu vàng" phục vụ hiến máu tình nguyện.
Lễ bàn giao ứng dụng "Giọt máu vàng" phục vụ hiến máu tình nguyện.

Ứng dụng “Giọt máu vàng”

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Truyền máu Huyết học đã tiếp nhận 146.329 đơn vị máu toàn phần, qua đó điều chế và cấp phát gần 220.000 chế phẩm máu, đáp ứng nhu cầu điều trị không chỉ cho Thành phố Hồ Chí Minh mà còn chi viện kịp thời cho các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ và một số địa phương miền trung.

Trong đó, đáng chú ý khi tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đã đạt 71,7% và gần như toàn bộ đều chọn thể tích máu hiến từ 350ml trở lên, một yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả điều trị.

anh-chup-man-hinh-2025-08-12-luc-152739.jpg
Giao diện ứng dụng "Giọt máu vàng" trên website: https://giotmauvang.org.vn/.

Đạt được những kết quả này nhờ sự đóng góp quan trọng của ứng dụng “Giọt máu vàng”, hệ thống quản lý hiến máu thông minh do Hội Chữ thập đỏ và Hội Tin học Thành phố phối hợp phát triển với sự tham mưu chuyên môn của Bệnh viện Truyền máu Huyết học và Trung tâm Hiến máu nhân đạo.

Qua ứng dụng “Giọt máu vàng” đã có 605.000 lượt đăng ký hiến máu, trong đó tỷ lệ lượt nhắc lại đạt hơn 41%, với trung bình hơn 100.000 lượt truy cập mỗi tháng. Hệ thống giúp kết nối nhanh chóng giữa người hiến và các điểm tiếp nhận máu, nhắc lịch hiến máu định kỳ và hỗ trợ quản lý dữ liệu an toàn, minh bạch.

img-1968.jpg
Người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

Hơn thế nữa, theo Bệnh viện Truyền máu Huyết học, nền tảng này cũng mở ra khả năng phân tích nhu cầu máu theo từng khu vực. Từ đó, ngành y tế chủ động hơn trong triển khai điều phối, giảm nguy cơ thiếu hụt nguồn máu cục bộ, tiến tới bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn máu.

Tất cả hướng đến mục tiêu chung, không để xảy ra trường hợp người bệnh phải chờ máu và ca phẫu thuật phải trì hoãn vì thiếu máu.

Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Dũng

Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Dũng cho rằng, đây là bước tiến từ quản lý thủ công sang quản trị thông minh, một xu hướng tất yếu trong ngành y tế hiện đại. “Tất cả hướng đến mục tiêu chung, không để xảy ra trường hợp người bệnh phải chờ máu và ca phẫu thuật phải trì hoãn vì thiếu máu. Để đạt được mục tiêu này, các đơn vị liên quan cần sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện ở cấp phường, xã và đặc khu Côn Đảo. Đồng thời, nhanh chóng hình thành mạng lưới điểm hiến máu cố định phủ khắp các khu vực, nhất là các địa bàn sau hợp nhất”, ông Dũng nhấn mạnh.

Xây dựng chiến lược tổng thể

Theo ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, để nâng cao hiệu quả công tác hiến máu tình nguyện, chỉ ứng dụng công nghệ là chưa đủ mà cần vai trò nòng cốt của hệ thống cộng tác viên ở từng địa bàn cơ sở.

img-1963.jpg
Sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký hiến máu.

Thực tế cho thấy, công nghệ giúp gia tăng khả năng kết nối, tối ưu hóa dữ liệu và dự báo nhu cầu. Thế nhưng, chính nguồn nhân lực, cụ thể là đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên, cán bộ y tế địa phương mới là lực lượng chính yếu trên thực tế. Họ trực tiếp thực hiện công tác vận động, tổ chức điểm tiếp nhận máu, chăm sóc người hiến và xử lý khi có tình huống phát sinh.

Vì thế, mở rộng điểm hiến máu cố định, củng cố vai trò cộng tác viên ở phường, xã và tăng cường phối hợp giữa bệnh viện, trung tâm hiến máu và chính quyền địa phương là yêu cầu cấp thiết để chuyển hóa hiệu quả số lượng đăng ký hiến máu trên nền tảng công nghệ thành nguồn máu thực tế, đáp ứng kịp thời nhu cầu y tế.

Từ góc độ chuyên môn, Tiến sĩ, Bác sĩ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học đề xuất: Phải tiếp tục cải tiến ứng dụng “Giọt máu vàng”, cùng với đó đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng, xây dựng mô hình hiến máu định kỳ và chú trọng nâng cao tỷ lệ hiến máu thể tích 450ml cũng như cần tăng tỷ lệ hiến máu nhắc lại. Đây là những giải pháp giúp gia tăng khối lượng máu thu được qua mỗi lần hiến và giúp ổn định nguồn cung, điều rất có ý nghĩa quan trọng trong những dịp lễ, Tết hoặc các tình huống thiếu máu cục bộ.

Cũng theo ông Dũng, hiện nay một mắc xích không thể bỏ qua là phải bảo vệ người hiến máu trước nạn lừa đảo đang có diễn biến phức tạp trong thời gian qua.

Thực tế, ngành y tế thành phố đã chủ động phát hành những cảnh báo qua ứng dụng “Giọt máu vàng”, website, fanpage chính thức và tin nhắn SMS. Các cơ sở y tế và đơn vị tiếp nhận máu chỉ liên hệ qua kênh chính thống, tin nhắn gửi đi sẽ hiển thị thương hiệu “BVTMHH” hoặc “TTHIENMAUTP”.

img-1965.jpg
Trải nghiệm hiến máu cùng kính thực tế ảo tại Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh viện Truyền máu Huyết học khẳng định, tuyệt đối không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân qua ứng dụng Zalo hay bất kỳ đường link nào. Khi nghi ngờ, hãy gọi ngay tổng đài Bệnh viện Truyền máu Huyết học (028.39557858) để xác minh.

Bệnh viện Truyền máu Huyết học khẳng định, tuyệt đối không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân qua ứng dụng Zalo hay bất kỳ đường link nào. Khi nghi ngờ, hãy gọi ngay tổng đài Bệnh viện Truyền máu Huyết học (028.39557858) để xác minh.

Bên cạnh đó, Sở Y tế thành phố cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho các số điện thoại lạ. Khi phát hiện nghi vấn, cần giữ bình tĩnh không làm theo hướng dẫn của đối tượng lạ và báo ngay cho cơ quan công an hoặc cơ sở sở y tế gần nhất.

Qua thực tiễn triển khai, ứng dụng công nghệ trong hoạt động hiến máu tình nguyện đang mang đến hiệu quả song trùng, vừa truyền thông rộng rãi, tạo lập hàng rào xác thực giúp người dân phân biệt thật-giả, đồng thời bảo đảm an toàn, tính minh bạch trong quản lý dữ liệu thông tin cho người hiến máu.

Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số mà ngành y tế thành phố hướng đến để bảo vệ an toàn cho những giọt máu nghĩa tình. Trong chiến lược tổng thể thời gian tới, cơ quan quản lý xác định các nhóm nhiệm vụ gồm: Tiếp tục hoàn thiện nền tảng số, mở rộng điểm hiến máu cố định, phát triển mạng lưới cộng tác viên tại cơ sở, đẩy mạnh truyền thông định kỳ và không quên bảo vệ người hiến máu trước rủi ro lừa đảo.

Khi công nghệ được kết hợp chặt chẽ với con người và chính sách điều phối hợp lý, mỗi giọt máu hiến tặng mới thật sự đến đúng nơi, đúng lúc, giúp cứu sống người bệnh và viết tiếp những câu chuyện hồi sinh trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.