Thành phố Hồ Chí Minh giữ vững đà tăng trưởng

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, với dòng vốn đầu tư tiếp tục cải thiện và số doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng. 

Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)
Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tuy nhiên, theo thống kê, số lượng doanh nghiệp giải thể cũng tăng mạnh. Liệu con số này có ảnh hưởng đến tốc độ kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh?

Vì sao số doanh nghiệp giải thể tăng mạnh?

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1/1/2026 đến ngày 20/8/2026, Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép cho 38.253 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 260.759 tỷ đồng, tăng khoảng 7,9% về số giấy phép và tăng 20,7% về vốn so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, có 13.582 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Song song đó, tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tính đến ngày 31/8/2026 đạt kết quả rất ấn tượng khi thu hút hơn 10 tỷ USD, tăng 167,3% so với cùng kỳ. Cụ thể, có 1.364 dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới với tổng vốn đăng ký đạt hơn 3.732,4 triệu USD; 222 lượt dự án được cấp phép điều chỉnh vốn ghi nhận tăng 3.535,9 triệu USD và 1.296 trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký đạt 2.796 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, tổng số doanh nghiệp rút khỏi thị trường là 43.093 doanh nghiệp, tăng 24,4% so với cùng kỳ. Trong đó, có 33.390 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động (tăng 7,82%) và 9.703 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng mạnh 164,46%).

Theo ông Thảnh, nguyên nhân chủ yếu đến từ chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Bộ Tài chính trong việc làm sạch dữ liệu doanh nghiệp. Bộ Tài chính yêu cầu trong năm nay tập trung rà soát, xử lý dứt điểm mã số thuế của các doanh nghiệp đã đăng ký nhưng thực tế không còn hoạt động từ lâu, nhằm khắc phục tình trạng trước đây chưa được xử lý triệt để.

doanh-nghiep.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Đồng quan điểm, ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận đây là hiện tượng mang tính "kỹ thuật hành chính" rõ rệt hơn là sự phản ánh khó khăn kinh tế hiện tại. Theo ông Phạm Bình An, đây thực chất là những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhiều năm, không phát sinh doanh thu, nộp thuế nhưng vẫn "treo" trên hệ thống do chưa hoàn tất thủ tục giải thể.

Dưới góc độ đơn vị trực tiếp triển khai chiến dịch, ông Giang Văn Hiển, Phó Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh giải thích, tình trạng này là quá trình dồn tụ của nhiều năm liên quan việc các doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc không có nhu cầu kinh doanh nữa, nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế. Việc xử lý dữ liệu cục bộ tại cùng thời điểm mới ra con số đột biến này.

Trước đó, vào tháng 6/2026, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 310.964 người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh và khoảng 153.036 doanh nghiệp đã ngừng sử dụng hóa đơn nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Việc xử lý diễn ra trong Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế-Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh" của Cục Thuế, với mục tiêu đến cuối năm 2026 xử lý dứt điểm tối thiểu 35% số hồ sơ tồn đọng thuộc trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại thời điểm 31/3/2026.

Việc làm sạch dữ liệu và xử lý dứt điểm các trường hợp tồn đọng giúp minh bạch hóa môi trường đầu tư, phân định rõ các đơn vị đang hoạt động thực chất với những trường hợp không còn hoạt động, đồng thời bảo vệ doanh nghiệp trước rủi ro mua bán hóa đơn bất hợp pháp từ các "doanh nghiệp ma" chỉ tồn tại trên giấy. Từ góc độ này, ông Phạm Bình An khẳng định: "Số liệu giải thể tăng giúp làm sạch môi trường đầu tư, minh bạch hóa dữ liệu nhưng không tác động tiêu cực đến đà tăng trưởng 2 con số của thành phố".

Tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục

Theo Sở Tài chính, nhóm doanh nghiệp thu hẹp hoặc rút lui tập trung nhiều ở quy mô vốn nhỏ và thuộc các lĩnh vực bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, dịch vụ chuyên môn, bất động sản, lưu trú và ăn uống.

Khảo sát quý II của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra khoảng 50% doanh nghiệp gặp áp lực từ giá nguyên vật liệu và chi phí logistics, 39% thiếu đơn hàng mới do sức mua suy giảm, 39% đối mặt cạnh tranh của hàng nhập khẩu giá thấp và 33% chịu tác động từ nhu cầu tiêu dùng giảm.

dc-duoc-di-ktra.jpg
Thành phố tập trung cải cách hành chính để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Ông Phạm Bình An đánh giá, chi phí logistics tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang rất cao, ảnh hưởng đến giá xuất khẩu. Khó khăn về vốn và dòng tiền cũng là thách thức lớn đối với khối doanh nghiệp nhỏ và vừa khi lãi suất dù đã giảm nhưng vẫn khá cao so với sức chịu đựng, trong khi việc vay vốn gặp khó do phụ thuộc tài sản thế chấp và kỳ hạn tín dụng chưa phù hợp vòng quay kinh doanh.

Các chi phí tuân thủ quy định, lao động, bảo hiểm xã hội cùng các yêu cầu về hóa đơn, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn xanh và chuyển đổi số tạo thêm sức ép cho các đơn vị có nguồn lực hạn chế. Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, cần chú ý hơn đến những doanh nghiệp vẫn đang hoạt động nhưng sức khỏe suy yếu, thay vì chỉ nhìn vào số đã rút khỏi thị trường.

Bên cạnh đó, từ thực tế lượng lớn doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục cũng phản ánh chi phí và quy trình rút khỏi thị trường vẫn là điểm nghẽn cần tháo gỡ. Đại diện Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cần tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình giải thể, áp dụng quy trình rút gọn đối với những hồ sơ không quá phức tạp hoặc doanh nghiệp thực sự không còn nhu cầu kinh doanh. Đồng thời, cần xem xét lại các khoản thuế môn bài, tiền phạt và những nghĩa vụ phát sinh trong thời gian doanh nghiệp không còn hoạt động để có giải pháp hỗ trợ, khoanh lại và xử lý phù hợp nhằm đẩy nhanh quá trình làm sạch hồ sơ.

Về phía ngành thuế, ông Giang Văn Hiển cho biết Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo Bộ Tài chính nghiên cứu các giải pháp căn cơ, trong đó có cơ chế hỗ trợ chi phí đóng mã số thuế phù hợp đối với những doanh nghiệp đã tồn tại nhiều năm nhưng khi thực hiện giải thể phải chịu chi phí tuân thủ cao hơn so với thông thường, tạo điều kiện để doanh nghiệp không còn nhu cầu hoạt động rút khỏi thị trường một cách phù hợp quy định.

Để thành phố đạt mục tiêu đã đề ra từ đầu năm, trong đó đặc biệt là mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%, tăng trưởng hai con số, thu ngân sách đạt hơn 1 tỷ triệu đồng, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các ngành, các cấp, các địa phương phải nỗ lực với quyết tâm cao nhất; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục sắp xếp, đẩy mạnh cải cách hành chính; các sở, ngành rà soát toàn bộ thủ tục thuộc lĩnh vực phụ trách, cắt giảm những thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; tinh gọn bộ máy, giải quyết hồ sơ nhanh chóng, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp...

Có thể bạn quan tâm

Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các đợt khảo sát thực tế tại các xã trên địa bàn thành phố. (Ảnh: THẠC HIẾU)

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

Để sử dụng nguồn vốn hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã khảo sát thực tế tại các xã trên địa bàn. Qua đó, thành phố quyết tâm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, từng bước thu hẹp khoảng cách về hạ tầng và chất lượng sống giữa khu vực nông thôn với đô thị.

Nhiều máy móc, công nghệ ngành chăn nuôi được giới thiệu tại Vietstock 2026. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Ngành chăn nuôi và thú y trước yêu cầu chuyển đổi của thị trường

Tại Triển lãm quốc tế chuyên ngành Chăn nuôi, Thức ăn chăn nuôi và Chế biến thịt tại Việt Nam diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 đến 23/10, đại diện các đơn vị đã cung cấp cái nhìn toàn cảnh về thị trường, thời cơ và thách thức cũng như những định hướng về triển khai chuỗi kết nối giá trị của ngành.

Livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại hội nghị kết nối cung-cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thành phố Hồ Chí Minh kết nối cung cầu, nâng tầm chuỗi giá trị hàng hóa

Sau 15 năm triển khai, chương trình Kết nối cung-cầu hàng hóa của Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt khỏi khuôn khổ hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần, từng bước trở thành nền tảng liên kết thị trường, gắn sản xuất với phân phối và thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng giữa thành phố với các địa phương.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Khoa học, công nghệ tạo nền tảng phát triển mới

Trong bối cảnh mới, Thành phố Hồ Chí Minh định hướng phát triển trở thành trung tâm khoa học, công nghệ lớn nhất nước, đóng vai trò kết nối đổi mới sáng tạo của Đông Nam Á. Định hướng này không chỉ nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng mà còn tạo nền tảng để chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo.

Công nhân sản xuất trong nhà máy tại Khu chế xuất, Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Quang Quý)

Thành phố Hồ Chí Minh tái cấu trúc không gian công nghiệp, đón dòng vốn FDI thế hệ mới

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp, tổng diện tích hơn 50.288ha. Trước cơ hội đón dòng vốn FDI thế hệ mới, Thành phố đang chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang chọn lọc dự án có công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khả năng tạo liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Trao chứng nhận cho doanh nghiệp nhóm Tài chính Vốn hóa lớn có hoạt động IR được Định chế Tài chính đánh giá cao nhất. (Ảnh: BTC)

Chuẩn hóa công bố thông tin, củng cố niềm tin nhà đầu tư

Vượt qua 685 doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE tại Thành phố Hồ Chí Minh và HNX tại Hà Nội, các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2026 đã được xướng tên tại Lễ vinh danh IR Awards 2026 diễn ra ngày 24/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tìm hiểu về UAV được trưng bày tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Mở không gian phát triển mới từ kinh tế tầm thấp

Sau hợp nhất, không gian phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ được mở rộng bằng sự kết nối giữa đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics và các khu vực ven biển, mà còn theo chiều cao với việc khai thác không gian trên không ở độ cao thấp (kinh tế tầm thấp), mở ra tiềm năng cho những mô hình kinh tế và dịch vụ mới.

Doanh nghiệp tại Công viên phần mềm Quang Trung, Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu các giải pháp công nghệ 4.0. (Ảnh: CTV)

Động lực tăng trưởng mới từ AI, công nghệ lõi và không gian số

Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian đô thị, kinh tế-xã hội được mở rộng. Sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa đô thị, công nghiệp, logistics, cảng biển, dịch vụ và các trung tâm đổi mới sáng tạo là tiền đề quan trọng để thành phố tổ chức lại không gian sản xuất, tạo động lực tăng trưởng mới.

Một dự án điện mặt trời mái nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: ĐỨC TRUNG)

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mở rộng mua bán điện trực tiếp

Tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban nhân dân thành phố đã có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân thành phố về dự thảo Nghị quyết mở rộng đối tượng, điều kiện tham gia và cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng trên địa bàn thành phố.

Trong 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,7%. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh nâng sức cạnh tranh từ xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng

Với quy mô thương mại ngày càng lớn, xuất nhập khẩu và logistics đang giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy đạt nhiều kết quả quan trọng song bài toán giá trị gia tăng, năng lực cung ứng, kết nối logistics và chuyển đổi cơ hội vẫn là những điểm nghẽn cần được tháo gỡ.

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu sản phẩm phương tiện bay không người lái. (Ảnh: CTV)

Sản xuất thông minh, xu hướng tất yếu

Mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất tạo điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lại không gian công nghiệp, đổi mới phương thức sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, sản xuất thông minh là hướng đi tất yếu để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả tăng trưởng.

Các công ty công nghệ trưng bày các giải pháp chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Chuyển đổi số thực chất, nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là chủ thể, lực lượng nòng cốt trong ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực doanh nghiệp này là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố.

Doanh nghiệp trưng bày sản phẩm Hội nghị kết nối đầu tư và hợp tác phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: CTV)

Kiến tạo không gian đầu tư liên vùng

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng làm cầu nối, đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để hình thành không gian phát triển, thu hút đầu tư, tạo thêm động lực tăng trưởng. Qua đó, phát huy thế mạnh của từng địa phương trong vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, trở thành một động lực tăng trưởng mới.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUỐC THANH)

Khoa học, công nghệ mở đường cho mô hình tăng trưởng mới

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, Thành phố Hồ Chí Minh không thể tiếp tục phát triển theo phương thức truyền thống, mà phải chủ động đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững. Trong đó, khoa học, công nghệ phải trở thành động lực quan trọng, góp phần hình thành mô hình tăng trưởng mới.