Mưa lũ gây ngập lụt tại thành phố Huế. (Ảnh: QUANG TIẾN)
Mưa lũ gây ngập lụt tại thành phố Huế. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Tăng cường nguồn lực, giải pháp ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai

Đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ sớm có các giải pháp tài chính, kỹ thuật và quy hoạch đồng bộ để khắc phục thiệt hại do thiên tai, ổn định đời sống người dân vùng bị ảnh hưởng, đồng thời hướng đến xây dựng cơ chế phòng ngừa, ứng phó bền vững trước biến đổi khí hậu.

Đề nghị sớm có gói tài chính khẩn cấp hỗ trợ vùng thiệt hại

Phát biểu tại nghị trường, đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Sơn (Đồng Tháp) cho biết, thiên tai ở Việt Nam đang diễn biến phức tạp, cực đoan và khó dự báo hơn. Năm 2024, thiên tai đã làm 519 người chết, mất tích, gấp hơn 3 lần so với năm 2023 và 2,47 lần trung bình 10 năm 2014-2023.

Đã có 2.212 người bị thương, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị sụp đổ, hư hỏng, tốc mái; hàng trăm nghìn hecta lúa, hoa màu, cây trồng bị thiệt hại; hàng triệu gia súc, gia cầm bị chết; nhiều công trình cơ sở hạ tầng bị hư hỏng. Thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 89 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 9,5 lần so với 2023 và 4,2 lần trung bình 10 năm 2014-2023.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, nước ta đã trải qua 20 loại hình thiên tai, trong đó có 11 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới, làm chết 241 người, gần 400 người bị thương. Thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 39.788 tỷ đồng.

ndo_br_nguyen-minh-son-dong-thap.jpg
Đại biểu Nguyễn Minh Sơn (Đồng Tháp) phát biểu. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Có 245.934 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái; 565.781 hecta lúa, hoa màu bị thiệt hại, 21.320 gia súc và 1.938.460 gia cầm bị chết; 41.702 hecta diện tích nuôi trồng thủy sản bị tàn phá. Các số liệu này chưa tính đến thiệt hại tại các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi đang diễn ra những ngày qua.

Ông nhấn mạnh, dù ngân sách nhà nước đã chi hơn 47.000 tỷ đồng cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lũ, song nguồn lực hiện nay vẫn còn thiếu rất nhiều so với nhu cầu thực tế. Từ đó, đại biểu đề nghị Chính phủ sớm hoàn thiện cơ chế tài chính chống chịu thiên tai hiệu quả và bền vững.

Theo đó, đại biểu kiến nghị ưu tiên bố trí vốn cho các dự án phòng, chống thiên tai, sạt lở, thích ứng biến đổi khí hậu trong giai đoạn 2026-2030, đặt ngang tầm với các chương trình quốc phòng, an ninh và y tế.

Cùng với đó, cải cách cơ cấu chi ngân sách, chuyển hướng sang đầu tư phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro, tăng khả năng chống chịu; đẩy nhanh việc tổ chức và vận hành Quỹ Phòng, chống thiên tai trung ương, bảo đảm thống nhất và minh bạch.

Phát triển mạnh bảo hiểm rủi ro thiên tai, nghiên cứu phát hành trái phiếu rủi ro thiên tai để chuyển giao rủi ro sang nhà đầu tư quốc tế mà không làm tăng nợ công; xây dựng Quỹ ứng phó biến đổi khí hậu quốc gia và tham gia các cơ chế chia sẻ rủi ro khu vực ASEAN.

ndo_br_tran-hoang-ngan-tp-ho-chi-minh.jpg
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh) phát biểu. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Trong khi đó, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, trong bối cảnh các địa phương liên tục chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, Chính phủ cần sớm trình Quốc hội một gói tài chính khẩn cấp nhằm tăng chi ngân sách vượt dự toán để hỗ trợ người dân, khôi phục hạ tầng bị tàn phá.

Ông nêu rõ: “Hiện nay, bội chi của chúng ta vẫn thấp hơn so với kế hoạch, trung bình chỉ 3,2% GDP thay vì 3,6%. Vì vậy, chúng ta có dư địa tài chính để thực hiện gói hỗ trợ này, nhằm mang lại hạnh phúc cho người dân và sớm sửa chữa, nâng cấp hệ thống hạ tầng tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề”.

Hoàn thiện hạ tầng, quy hoạch thích ứng biến đổi khí hậu

Đại biểu Tô Ái Vang (Cần Thơ) nêu rõ, thiên tai và biến đổi khí hậu đang tác động nghiêm trọng đến cả 6 vùng kinh tế trọng điểm, đe dọa đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

ndo_br_to-ai-vang-can-tho.jpg
Đại biểu Tô Ái Vang (Cần Thơ) phát biểu. (Ảnh: DUY LINH)

Bà đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình hạ tầng giao thông ở các địa phương bị ảnh hưởng nặng, sớm có phương án bổ sung ngân sách để khôi phục, hoàn thiện lại hạ tầng giao thông, bảo đảm lưu thông an toàn.

Đồng thời, đại biểu kiến nghị quy hoạch các đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là tại các khu vực ven biển, đồng bằng và miền núi - nơi đang quá tải về sức chống chịu trước thiên tai, nhằm hướng đến phát triển bền vững lâu dài.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) đề nghị thành lập lực lượng cứu trợ nhân dân, được huấn luyện, trang bị kỹ năng ứng cứu cơ bản, hoạt động song hành với lực lượng chuyên trách khi thiên tai xảy ra.

ndo_br_nguyen-thi-viet-nga-hai-phong.jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng). (Ảnh: DUY LINH)

Bà nhấn mạnh: “Hiện nay, lực lượng phòng, chống thiên tai ở cơ sở còn mỏng, hoạt động kiêm nhiệm, thiếu chuyên môn và trang bị. Việc hình thành lực lượng cứu trợ nhân dân sẽ giúp ứng cứu kịp thời, giảm thương vong, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, chủ động ứng phó trong cộng đồng”.

Nữ đại biểu cũng dẫn kinh nghiệm của Nhật Bản và Philippines về các mô hình đội cứu hộ cộng đồng, cho thấy hiệu quả rõ rệt trong giảm thiểu thiệt hại và nâng cao năng lực chủ động của người dân.

Bên cạnh đó, đại biểu Lê Thị Thanh Lam (Cần Thơ) đề nghị đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

ndo_br_le-thi-thanh-lam-can-tho.jpg
Đại biểu Lê Thị Thanh Lam (Cần Thơ). (Ảnh: DUY LINH)

Bà cho biết, các nền tảng thông tin cứu hộ đã chứng minh hiệu quả trong việc xác định vùng cần hỗ trợ. Vì vậy, cần phát triển phần mềm chung liên kết các cơ quan, địa phương và người dân, xây dựng bản đồ rủi ro, phân tích mức độ an toàn từng khu vực, qua đó giúp chính quyền chủ động sơ tán và cứu trợ, chuyển từ “bị động ứng phó” sang “chủ động phòng ngừa”.

Đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh (Đà Nẵng) phản ánh, thiên tai miền núi ngày càng dữ dội và lan rộng, thể hiện sự cộng hưởng giữa yếu tố tự nhiên và tác động của con người như khai thác đất đá, mở đường, làm thủy điện.

Bà cho rằng cần xem thiên tai không chỉ là biến cố khí hậu, mà là hệ quả của quá trình khai thác thiếu kiểm soát, đồng thời đề nghị: Thiết lập cơ chế đánh giá tổng thể, liên ngành trước khi phê duyệt dự án ở vùng núi; xây dựng bản đồ cảnh báo sạt lở công khai trên hệ thống số quốc gia; đầu tư hạ tầng bền vững chống chịu thiên tai, ưu tiên tuyến liên vùng, công trình dân sinh, giáo dục, y tế.

Đại biểu nêu kiến nghị, mỗi xã, mỗi bản cần có tổ an toàn cộng đồng được huấn luyện, kết nối thông tin với cấp trên để không bị động khi thiên tai xảy ra.

Nữ đại biểu đoàn Đà Nẵng khẳng định: “Đầu tư cho miền núi không chỉ là khắc phục hậu quả thiên tai mà còn là đầu tư cho sinh kế, an ninh môi trường và phát triển bền vững của đất nước”.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.