Mô hình nuôi dê sinh sản và thương phẩm của anh Phạm Viết Cao ở xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh mang lại giá trị kinh tế cao.
Mô hình nuôi dê sinh sản và thương phẩm của anh Phạm Viết Cao ở xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh mang lại giá trị kinh tế cao.

Sức lan tỏa từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Thực tế đã chứng minh các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi của hộ nông dân đã thúc đẩy, lan tỏa khí thế thi đua vượt khó, làm giàu của nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đây chính là động lực tác động tích cực đến phát triển nông nghiệp, nông thôn, từng bước hình thành và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với các cây trồng chủ lực, đưa sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, có năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.

Theo thống kê của Hội Nông dân tỉnh, mỗi năm Quảng Ninh có khoảng 60 nghìn hội viên nông dân đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở các cấp. Riêng năm 2022, đã có gần 50 nghìn hội viên nông dân đạt danh hiệu này.

Ở họ đều có điểm chung là tinh thần sáng tạo, dám đổi mới tư duy trong phát triển kinh tế, cũng như chủ động nắm bắt các cơ hội để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mỗi năm, Quảng Ninh có khoảng 60 nghìn hội viên nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở các cấp. Riêng năm 2022, đã có gần 50 nghìn hội viên nông dân đạt danh hiệu này.

Sự đồng hành, hỗ trợ sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội Nông dân các cấp cũng là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để người nông dân kiên định, thành công với con đường đã chọn.

Đặc biệt, thông qua phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, người nông dân đã góp phần quan trọng trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm, Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030".

Mô hình trồng ổi lai lê của gia đình ông Vi Văn Đấu ở thôn Tân Mai, xã Tân Lập, huyện Đầm Hà cho thu nhập ổn định.

Mô hình trồng ổi lai lê của gia đình ông Vi Văn Đấu ở thôn Tân Mai, xã Tân Lập, huyện Đầm Hà cho thu nhập ổn định.

Là người đồng bào dân tộc Dao, sinh ra và lớn lên ở xã Đồn Đạc, xã nghèo nhất huyện vùng núi Ba Chẽ, ông Triệu Quay Phúc đã vươn lên phát triển kinh tế với nghề ươm, trồng cây lâm nghiệp bản địa và là tấm gương điển hình trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Ông Phúc cho biết: Bình quân mỗi năm, gia đình ông cung cấp 500 nghìn cây giống cho người dân trên toàn huyện, tạo thêm công ăn việc làm cho 25 người dân trong thôn và thu nhập bình quân 6 đến 7 triệu đồng/người/tháng. Qua đó, mỗi năm gia đình tôi giúp đỡ ít nhất 10 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Mô hình trồng trà hoa vàng của ông Lê Mạnh Quy ở thôn 5, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà hiện có 4ha với hơn 10 nghìn cây trà hoa vàng. Hiện ông đã làm chủ các kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến, xây dựng thương hiệu và buôn bán thương mại các sản phẩm trà hoa vàng. Mỗi năm thu khoảng 1 tấn hoa, lá trà hoa vàng khô, chế biến thành 10 loại sản phẩm khác nhau, được thị trường ưa chuộng, doanh thu gần 10 tỷ đồng, lợi nhuận.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều hội viên dám nghĩ, dám làm, quyết tâm tìm tòi đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới góp phần đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông nghiệp nông thôn.

Nhiều giống cây, con mới đưa vào sản xuất đã tạo thêm việc làm cho hiệu quả kinh tế cao, tăng thêm thu nhập góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Mô hình nuôi thỏ thương phẩm của anh Phạm Viết Cao ở thôn An Lợi, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà.

Mô hình nuôi thỏ thương phẩm của anh Phạm Viết Cao ở thôn An Lợi, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà.

Gia đình anh Phạm Viết Cao ở thôn An Lợi xã Quảng Tân với mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp thỏ, dê và chim cút đã tạo việc làm ổn định cho 5 lao động người địa phương, hằng năm cho thu nhập 8 trăm triệu đồng/năm.

Hay như gia đình anh Phạm Văn Việt ở thôn Trại Khe, xã Đầm Hà từ nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng vợ chồng anh đã khởi nghiệp thành công với mô hình nhà vườn, chuyên cung cấp cây hoa, cây cảnh, cây công trình, cây bóng mát và giống cây ăn quả các loại.

Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu lãi gần 300 triệu đồng. Anh Việt cho biết, tới đây vợ chồng anh sẽ đầu tư thêm mô hình vườn hoa hồng phục vụ du khách tới tham quan, chụp ảnh. Qua đó, tạo thêm thu nhập cho gia đình.

Phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi đã có sức lan tỏa sâu rộng trong các cấp hội, hội viên và nông dân, tạo động lực cho hàng nghìn hộ nông dân phát huy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Điểm cộng cho các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi trong huyện là không những vươn lên làm giàu mà còn tạo việc làm tại chỗ cho hơn hàng nghìn lao động với thu nhập bình quân ổn định từ 3 đến 5 triệu/người/tháng.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đầm Hà Nguyễn Hồng Thanh

Tại huyện miền núi Ba Chẽ, được sự hỗ trợ của huyện và xã anh Triệu Kim Vày ở thôn Nà Làng, xã Đồn Đạc đã triển khai mô hình nuôi dúi, đồng thời đăng ký với cơ quan chức năng để nuôi loài động vật hoang dã này theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện mô hình hiệu quả, anh Vày dành nhiều thời gian tìm tòi, nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm trên sách, báo, internet về cách chăm sóc loài dúi này.

Đến nay, gia đình anh đã có 3 trang trại nuôi dúi giống và thương phẩm, duy trì số lượng thường xuyên hơn 4 trăm con để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài huyện.

Không dừng lại ở đó, đầu năm nay, anh Vày đã đứng ra thành lập tổ hợp tác liên kết sản xuất chăn nuôi dúi với 5 thành viên tham gia. Trong đó, anh chủ động cung cấp con giống, hướng dẫn kỹ thuật, chăm sóc và lo đầu ra cho sản phẩm của các hộ liên kết.

Anh Triệu Kim Vày cho biết, con dúi có sức đề kháng tốt, thức ăn chủ yếu là tre, nứa, đầu ra ổn định, với giá bán 6 trăm nghìn đồng/kg mỗi năm cho gia đình tôi thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng. Thời gian tới, tôi đang tiếp tục nhập thêm một số giống dúi mới về nuôi thử nghiệm để mở rộng mô hình.

Mô hình nuôi dúi của Anh Triệu Kim Vày ở xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ cho thu nhập từ 2 trăm đến 3 trăm triệu đồng/năm.

Mô hình nuôi dúi của Anh Triệu Kim Vày ở xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ cho thu nhập từ 2 trăm đến 3 trăm triệu đồng/năm.

Trong 5 năm qua, trung bình mỗi năm Quảng Ninh có hơn 90% hộ hội viên nông dân đăng ký thi đua đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi và toàn tỉnh có 37 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc, gần 6 nghìn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, hàng chục nghìn lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở. Quảng Ninh xuất hiện ngày càng nhiều những nông dân số, điều hành sản xuất thông qua những thiết bị điện tử, online hiện đại.

Phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi đã khuyến khích, động viên nông dân, phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua làm giàu và giúp nhau giảm nghèo bền vững; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.Đặc biệt phong trào đã tạo sự gắn bó chặt chẽ giữa tổ chức Hội với hội viên, nông dân, góp phần thúc đẩy xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Chẽ Khúc Thanh Nghị

Nông dân Quảng Ninh ngày nay đã tự tin làm chủ những mô hình nông nghiệp hiện đại, hàm lượng khoa học công nghệ cao, những mô hình nông nghiệp theo hướng hữu cơ xanh, sạch, làm chủ mô hình nông nghiệp đô thị, diện tích canh tác nhỏ, song đạt sản lượng và giá trị lớn.

Nông dân Quảng Ninh năng động kết hợp nông nghiệp và du lịch, biến mô hình ruộng vườn ao đầm của mình thành nơi trải nghiệm sinh thái, điểm đến của đông đảo du khách, đẩy giá trị kinh tế của mô hình sản xuất lên cao.

Mô hình nuôi gà của Hợp tác xã Tuyền Huyền ở xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà

Mô hình nuôi gà của Hợp tác xã Tuyền Huyền ở xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà

Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giúp nhau sản xuất, kinh doanh, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nông thôn, tích cực giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Từ các mô hình sản xuất, kinh doanh của mình, các hộ trực tiếp hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ cây, con giống, chuyển giao khoa học, hướng dẫn kỹ thuật theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, “nông dân dạy nông dân”, dẫn dắt các hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương từng bước thay đổi tập quán chăn nuôi, trồng trọt lạc hậu, kém hiệu quả sang phương thức chăn nuôi, trồng trọt tiến bộ, áp dụng khoa học kỹ thuật.

Mô hình trồng dưa hữu cơ ở xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà.

Mô hình trồng dưa hữu cơ ở xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà.

Khu vực nông thôn của tỉnh vẫn còn rất nhiều dư địa phát triển với những tiềm năng, lợi thế về đất đai, ngư trường rộng lớn. Với những kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình sản xuất, kinh doanh cùng sự sáng tạo, cần cù, chịu khó, trong thời gian tới, nông dân Quảng Ninh sẽ tiếp tục thành công trên con đường đã chọn, trở thành những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân chuyên nghiệp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, nông dân giàu có, xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.

Ông Đỗ Ngọc Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.