Sôi nổi Lễ hội Ok Om Bok ở An Giang

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnhAn Giang đúng vào dịp Lễ hội Ok Om Bok tổ chức hàng năm tại xã Gò Quao, tỉnh An Giang, thu hút hàng chục nghìn nhân dân tham dự. Từ nhiều năm qua, Ngày hội trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào Khmer.

Giải ghe ngo tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ 17 năm 2025.
Giải ghe ngo tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ 17 năm 2025.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang diễn ra vào dịp Lễ hội Ok Om Bok. Đây là thời điểm kết thúc vụ mùa để tỏ lòng biết ơn đối với Mặt trăng-vị thần thiên nhiên đã giúp đỡ người dân trong việc bảo vệ mùa màng, điều hòa thời tiết, đem lại cây trái tốt tươi và sự no ấm cho phum, sóc.

Ngày hội năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ 4-6/11 (nhằm ngày 15-17/9 âm lịch). Đây là lần thứ 17 tỉnh An Giang (trước đây là Kiên Giang) duy trì tổ chức Ngày hội với sự phối hợp, chuẩn bị chu đáo của các ban, ngành, địa phương liên quan.

ndo_bl_2.jpg
Người dân về dự Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang, tại xã Gò Quao.

Chương trình khai mạc Ngày hội được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 5/11/2019 (nhằm ngày 16/9 âm lịch) kết hợp với chương trình văn nghệ và đua ghe Ngo; buổi tối là Lễ Cúng trăng tại khán đài bờ sông Cái Lớn, xã Gò Quao.

ndo_bl_9.jpg
Không khí náo nhiệt trên dòng sông Cái Lớn.

Sôi nổi, hấp dẫn, thú vị và thu hút đông đảo khán giả, du khách nhất vẫn là Giải đua ghe Ngo truyền thống. Giải diễn ra từ ngày 5-6/11, trên sông Cái Lớn với 3 nội dung: 800m nam (21 đội), 1.200m nam (22 đội) và 800m nam - nữ (12 đội). Những màn tranh tài “dậy sóng”, hàng năm thu hút hàng trăm lượt người dân trong, ngoài tỉnh tham dự, cổ vũ.

ndo_bl_3.jpg
Người dân tham quan tại Hội chợ thương mại tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang.

Phần Hội là chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao đa dạng, phong phú như: Hội chợ thương mại giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng tiêu dùng, một số sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của Gò Quao; trưng bày sách, tranh, ảnh, hiện vật có liên quan đến đời sống sinh hoạt của đồng bào Khmer; thi làm giàn thủy lục đẹp, chương trình biểu diễn văn nghệ và các hoạt động thi đấu thể thao…

ndo_bl_4.jpg
Các tiết mục múa lân sư rồng phục vụ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang.

Các hoạt động của Ngày hội góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa trong cộng đồng dân cư, duy trì và gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa của đồng bào Khmer đến người dân bào cả nước.

Đây cũng là dịp để các đồng bào dân tộc được gặp gỡ, giao lưu, đoàn kết, gắn bó với nhau trong và ngoài tỉnh; đồng thời góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, quảng bá du lịch và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

ndo_bl_5.jpg
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống tại Liên hoan nghệ thuật truyền thống Khmer tỉnh An Giang năm 2025.

Từ năm 2007, Lễ hội Ok Om Bok được nâng lên thành Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer quy mô cấp tỉnh. Hằng năm, Ngày hội thu hút hàng trăm ngàn lượt người tham gia, trở thành hoạt động văn hóa chung của cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.

ndo_bl_6.jpg
Tiết mục văn nghệ của đồng bào Kinh, Hoa, Khmer tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ, Ngày hội là hoạt động có ý nghĩa to lớn, thiết thực nhằm giữ gìn, tôn vinh, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, chăm lo đời sống tinh thần của đồng bào Khmer trong tỉnh.

Các hoạt động của Ngày hội tôn vinh, quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa của đồng bào Khmer và các dân tộc khác ở trong tỉnh với đồng bào cả nước; tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, tham gia vào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

ndo_bl_7.jpg
Giải Taekwondo tại Ngày hội.

Ông Danh Thơm, ngụ xã Gò Quao cho biết, bên cạnh Chol Chnam Thmay thì Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang là sự kiện quan trọng, được bà con đồng bào Khmer ở địa phương chờ đợi nhiều nhất. Ngày hội được tổ chức đúng dịp Lễ hội Ok Om Bok nên bà con rất vui, không khí rộn ràng của ngày hội khiến cho người dân đều háo hức.

“Ngày hội là dịp để đồng bào dân tộc Khmer ở xã Gò Quao nói riêng, tỉnh An Giang nói chung quảng bá giá trị văn hóa, bảo tồn những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình”, ông Danh Thơm cho hay.

ndo_bl_8.jpg
Đua ghe ngo được xem là "linh hồn" của Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang.

Có thể bạn quan tâm

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.